Bài của một học viên ở Washington DC

[MINH HUỆ 15-02-2012] Khoảng một giờ sau khi Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – người được dự đoán là lãnh đạo tương lai của Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Mỹ vào ngày 14 tháng 02 năm 2012, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp của Washington DC đã triệu tập một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia. Họ kêu gọi ông Tập Cận Bình:

  • Tiến hành điều tra các quan chức ĐCSTQ chịu trách nhiệm về việc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công trong gần 13 năm qua.
  • Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, và
  • Đưa những kẻ phạm tội chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ra công lý, gồm cả Giang Trạch Dân.

2012-2-14-minghui-dc-protest-01--ss.jpg

2012-2-14-minghui-dc-protest-02--ss.jpg

Hàng trăm người đã tập trung bên ngoài Nhà Trắng để phản đối ôn hòa cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc khi chủ tịch ĐCSTQ tương lai ông Tập Cận Bình đến Mỹ, trong một chuyến thăm cấp nhà nước.

“Một cuộc bức hại tàn nhẫn hơn Đại cách mạng Văn hóa lan rộng khắp Trung Quốc”

Tiến sỹ Hoàng Tổ Uy, một phát ngôn viên của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp ở Washington DC, nói rằng cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch bức hại Pháp Luân Công năm 1999, và kể từ đó, ĐCSTQ đã tiến hành bức hại có hệ thống các học viên Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân đã chỉ thị một cuộc đàn áp để “nhổ tận gốc Pháp Luân Công”, và đã ra sắc lệnh chính sách diệt chủng như “phá hoại thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể,” và “đánh đến chết được tính là tự tử”. Ông giải thích rằng một cuộc đàn áp bi thảm và tàn nhẫn, thậm chí tồi tệ hơn so với cuộc Cách mạng Văn hóa, đã lan rộng trên khắp Trung Quốc, và nhiều tội ác khủng khiếp chống lại nhân loại đã diễn ra không ngừng trong một môi trường đầy những lời dối trá của các kênh truyền thông là do nhà nước kiểm soát và trong sự thờ ơ của người dân Trung Quốc vốn bị lừa dối bởi những lời dối trá không ngừng và tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Bà Mã Xuân Mai kể lại những trải nghiệm cá nhân về việc bị bức hại

Bà Mã Xuân Mai từ Trung Quốc đến Mỹ hai năm trước. Tại cuộc họp báo, bà đã kể lại trải nghiệm cá nhân về việc bức hại ở Trung Quốc. Vì vẫn kiên định giữ vững tín ngưỡng những nguyên lý của Pháp Luân Công về Chân- Thiện- Nhẫn, bà đã bị bắt giam bốn lần và bị lao động cưỡng bức hai lần. Trong hơn bốn năm, bà đã bị lạm dụng và tra tấn thể chất nghiêm trọng. Bà bị tiêm những loại thuốc nguy hiểm và bị tra tấn trên một chiếc “giường chết” trong ba ngày – một trải nghiệm khủng khiếp và đau đớn. Các lính canh buộc bà và chồng ly dị và một gia đình hạnh phúc vì thế đã bị tan vỡ bởi cuộc bức hại. Nhắc lại kinh nghiệm đau đớn của mình, bà Ma đã rơi nước mắt.

Bà Mã kêu gọi Tổng thống Mỹ Obama, phó Tổng thống Biden, các nghị sỹ Quốc hội và những người khác gặp ông Tập Cận Bình để thúc giục ông chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà hy vọng rằng những tội ác và bi kịch của cuộc bức hại sẽ không được phép tiếp tục nữa.

Chấm dứt cuộc bức hại và mang những kẻ chịu trách nhiệm ra công lý.

Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Mỹ bắt đầu bằng cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama và phó Tổng thống Joe Biden. Cùng lúc đó, hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã tập trung bên ngoài Nhà Trắng để phản đối ôn hòa và ngồi thiền tĩnh lặng. Họ thúc giục ông Tập Cận Bình điều tra các quan chức ĐCSTQ về vai trò của họ trong gần 13 năm bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công, hoàn toàn chấm dứt cuộc bức hại và đưa những thủ phạm chính, gồm cả Giang Trạch Dân, ra công lý.

Các học viên đã cầm các biểu ngữ đề: “Điều tra toàn diện cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công trong các trại lao động cưỡng bức và nhà tù của Trung Quốc”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh, Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai ra công lý”, và nhiều hơn nữa.

Học viên Frank Lee đến từ New Jersey là một kỹ sư máy tính. Anh đã nghỉ làm một ngày và thực hiện một chuyến đi đặc biệt tới Nhà Trắng để tham gia vào cuộc biểu tình ôn hòa. Anh nói:“Các học viên ở bên ngoài Trung Quốc rất quan ngại về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tôi muốn nhắc nhở ông Tập Cận Bình tiến hành cuộc điều tra toàn diện các quan chức ĐCSTQ vì những tội ác liên quan của họ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Những người này đã đứng trên luật pháp mà tiến hành cuộc bức hại, và những kẻ phạm tội như Giang Trạch Dân, La Cán và Chu Vĩnh Khang phải bị xét xử và trừng phạt ngay lập tức.”

Đưa những thủ phạm chính của cuộc bức hại ra công lý

Một tuần trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Mỹ, nguyên Trưởng Sở cảnh sát Cẩm Châu Vương Lập Quân nhờ  Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô bảo trợ, điều này đã đưa đến các báo cáo về các xung đột nội bộ và các vụ bê bối chính trị sâu bên trong ĐCSTQ. Đáp lại sự kiện này, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Washington DC đã lên tiếng đưa ra hai yêu cầu :

  • Yêu cầu chính phủ Mỹ công bố các cuộc hội thoại giữa ông Vương Lập Quân và các viên chức lãnh sự Hoa Kỳ liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công, và,
  • Thúc giục ông Tập Cận Bình điều tra các quan chức ĐCSTQ chịu trách nhiệm cho 13 năm bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công, chấm dứt cuộc bức hại, và đưa những thủ phạm chính, gồm cả Giang Trạch Dân ra công lý .

Trong suốt nhiệm kỳ mà ông Vương Lập Quân là Giám đốc Sở cảnh sát thành phố Cẩm Châu ở tỉnh Liêu Ninh, các học viên Pháp Luân Công ở khu vực này đã phải chịu sự bức hại nghiêm trọng. Ít nhất 500 học viên đã bị bắt bất hợp pháp và bị giam giữ, trong đó có ít nhất 71 người chết vì bị bức hại. Hơn nữa, hơn 30 học viên đã bị tra tấn đến tàn tật. Sau đó, khi Vương Lập Quân được chuyển đến Trùng Khánh, ông ta đã sử dụng những phương pháp tương tự để bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở đó.

Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Washington DC khẳng định niềm tin rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã đưa hệ thống pháp luật của Trung Quốc đến chỗ hoàn toàn thoái trào và đang trên đường sụp đổ. Sự cai trị tàn bạo của ĐCSTQ đang đứng trên bờ vực. Phật học hội kêu gọi người Trung Quốc trong nội bộ ĐCSTQ vẫn còn lương tâm tiến lên phía trước tại thời điểm quan trọng trong lịch sử và phơi bày những tội ác của những kẻ hành ác trong tổ chức này.
__________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/15/习近平抵美-法轮功学员敦促法办迫害元凶(图)-253106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/16/131519.html

Đăng ngày 23-2-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share