[MINH HUỆ 03-02-2012] Vào ngày 27 tháng 01, các học viên Pháp Luân Công từ 13 quốc gia ở châu Âu, châu Á, và Bắc Mỹ đã tổ chức các cuộc phản đối ôn hòa trước các đại sứ quán Trung Quốc ở địa phương trong khoảng thời gian 12 giờ trưa và 1 giờ chiều. Họ đã phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công tiếp diễn trong suốt 12 năm và kêu gọi công chúng chú ý hơn đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ở nước Cộng hòa Latvia, mười học viên đã cầm các biểu ngữ giữa trời tuyết ở trước đại sứ quán Trung Quốc ở Riga.

2012-2-2-minghui-falun-gong-europe-01--ss.jpg
Phản đối ở Riga, nước Cộng hòa Latvia

Ở Serbia, các học viên đã đưa tài liệu giảng chân tướng cho lễ tân ở Đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade, và đề nghị chuyển cho ngài đại sứ. Cô lễ tân đã hứa sẽ làm vậy.

2012-2-2-minghui-falun-gong-europe-02--ss.jpg
Phản đối ở Belgrade

Ở Croatia, một thanh niên Trung Quốc đã thấy các học viên đang luyện công pháp Pháp Luân Công. Anh đã hỏi họ đang làm gì, và các học viên đã nói với anh rằng họ đang phản đối chống lại cuộc bức hại. Người thanh niên đã hỏi các học viên có thể cho anh biết nếu họ lại tổ chức các hoạt động trong tương lai không. Anh đã chụp ảnh, và nhận một bản Cửu Bình về Đảng cộng sản.

2012-2-2-minghui-falun-gong-europe-03--ss.jpg

Phản đối ở Zagreb, Croatia

2012-2-2-minghui-falun-gong-europe-04--ss.jpg

Phản đối ở Budapest, Hungary

Ở Hy Lạp, các học viên đã phát tài liệu tại một hội chợ sách ở trung tâm thành phố Athens và đã nói chuyện với các du khách về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Vào ngày 29 tháng 01, các học viên đã đến Kalamata, một điểm du lịch nổi tiếng, để giảng chân tướng cho các du khách.

2012-2-2-minghui-falun-gong-europe-05--ss.jpg

Phản đối trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Athens

Ở Slovakia, các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến thỉnh nguyện trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bratislava. Họ đã cầm các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Các học viên đã giảng chân tướng cho người qua đường. Nghị sỹ Ondrej Dostal đã tham gia cuộc kháng nghị, bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với Pháp Luân Công.

Ngày 28 tháng 01, các học viên đã tổ chức các hoạt động ở trung tâm thành phố Bratislava. Họ đã phát tài liệu và thu thập chữ ký ủng hộ. Một số người đã nói với các học viên rằng họ rất sẵn sàng ký tên thỉnh nguyện vì họ cảm thấy đây là việc họ nên làm. Nhiều người nói rằng đảng cộng sản thực sự xấu xa, và không nên tồn tại.

2012-2-2-minghui-falun-gong-europe-06--ss.jpg
Nghị sỹ Ondrej Dostal (bên phải) đã tham gia cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bratislava

Ở Cộng hòa Séc, một buổi hòa nhạc với chủ đề ủng hộ Pháp Luân Công đã được tổ chức tại Valdstejnský Palac. Nhiều nghệ sỹ và khách VIP đã tham dự buổi hòa nhạc. Một số  cũng đã tham dự cuộc biểu tình được tổ chức trước Đại sứ quán Trung Quốc vào buổi trưa.

Các học viên từ Bosnia, Ba Lan, Rumani, Indonesia, Mêxico và Brazin cũng tổ chức các cuộc biểu tình ôn hòa, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/3/十三国同时举行活动-抗议中共迫害法轮功(图)-252684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/7/131314.html

Đăng ngày 19-2-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share