Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2024] Ngày 25 tháng 1 năm 2024, bà Trương Hải Hồng, 56 tuổi, cư dân Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bị chuyển vào Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm, trong khi đơn kháng cáo bản án 2 năm tù của bà vẫn đang chờ xử lý.

Tháng 11 năm 2023, bà Trương bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Gia đình bà biết việc chuyển nhà tù của bà từ một người trong cuộc, nhưng chưa nhận được thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng. Họ cũng không hiểu tại sao người thân của họ lại bị bắt vào tù trong khi vẫn đang chờ kết quả kháng cáo.

Vụ bắt giữ và bản án mới nhất

Ngày 14 tháng 6 năm 2023, bà Trương bị bắt. Hôm đó, một số cảnh sát từ Đồn Công an Đại lộ Tự do, trong đó có Cốc Kỳ Phong (+86-15904409696), đã đột nhập vào nhà bà và tịch thu hơn 12 cuốn sách Pháp Luân Công và hơn 400 tờ tiền giấy có in thông điệp của Pháp Luân Công (những tờ tiền in thông tin chân tướng này là một cách để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại).

Cả bà Trương và chồng bà, ông Điền Tử Đông (cũng là một học viên Pháp Luân Công), đều bị đưa đến một Trại tạm giam địa phương sau cuộc đột kích của cảnh sát. Bà Trương được phát hiện bị huyết áp cao trong quá trình kiểm tra sức khỏe đầu vào, và bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận. Bà được đưa trở lại Đồn Công an, và được khám sức khỏe lần nữa vào ngày hôm sau. Cảnh sát đã tìm cách đưa bà vào trại tạm giam thuộc Trung tâm Quản giáo Thành phố Trường Xuân. Cùng ngày, họ cho chồng bà được bảo lãnh tại ngoại.

Công tố viên Cao Địch (+86-431-85887044) của Viện Kiểm sát quận Triều Dương đã truy tố bà Trương, và chuyển vụ án của bà sang Tòa án quận Triều Dương vào ngày 14 tháng 9.

Ngày 12 tháng 10, thẩm phán Lý Bằng (+86-431-88559351) đã tổ chức phiên xét xử trực tuyến về vụ án của bà Trương mà không thông báo cho gia đình bà. Khoảng một tháng sau, bà bị kết án 2 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Ngày 25 tháng 01 năm 2024, bà Trương bị đưa vào Đội 1 của Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm, trong khi đơn kháng cáo của bà vẫn đang chờ giải quyết.

Bản án dành cho bà Trương đã giáng một đòn nặng nề vào bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng của bà, những người cao tuổi đang nhờ vào sự chăm sóc của bà. Người con ở độ tuổi đi học của bà cũng gặp khó khăn.

Bức hại trong quá khứ: Hai bản án lao động cưỡng bức một năm

Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994, và đã nhiều lần bị nhắm đến vì kiên định đức tin bất chấp cuộc bức hại kéo dài 24 năm.

Bà bị bắt vào tháng 11 năm 2000 vì tham dự một buổi họp mặt của các học viên Pháp Luân Công, và bị tạm giam hình sự 1 tháng.

Năm 2002, cảnh sát từ Đồn Công an Đại lộ Tự do đã bắt giữ bà Trương và kết án bà 1 năm lao động cưỡng bức.

Ngày 26 tháng 9 năm 2004, bà Trương và 2 học viên khác bị tố giác khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát từ Phòng Công an quận Lục Viên đã đến bắt giữ cả 3 người.

Cảnh sát đánh bà Trương trong khi thẩm vấn bà tại Đồn Công an. Họ còn sốc điện bà bằng dùi cui điện. Ngày hôm sau, họ tạm giam bà trong 15 ngày. Sau khi hết thời hạn 15 ngày, cảnh sát đã kết án bà Trương 1 năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Nữ Hắc Chủy Tử ở Thành phố Trường Xuân.

Báo cáo liên quan:

Nữ học viên 56 tuổi tại Cát Lâm bị kết án 2 năm tù chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/10/472807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/16/215880.html

Đăng ngày 20-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share