Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2024] Ngày 21 tháng 2 năm 2024, bà Trần Huệ Anh, ngoài 80 tuổi, ở huyện Miễn, tỉnh Thiểm Tây được trả tự do sau khi thụ án một năm tù vì luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trần bị bắt giữ tại thành phố Thường Thục, tỉnh Giang Tô vào mùa thu năm 2021 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Không rõ liệu bà có đặc biệt đến Thường Thục (cách huyện Miễn gần 500km) để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại hay bà đến đó vì một lý do khác. Cảnh sát của Đồn Công an Thượng Hồ ở Thường Thục đã thu thập thông tin cá nhân của bà và sau đó trả tự do cho bà.

Bà Trần bị cảnh sát của Đồn Công an Tần Xuyên (địa phương nơi bà sinh sống ở tỉnh Thiểm Tây) bắt giữ lần nữa vào năm 2022. Các sách Pháp Luân Công, tài lệu thông tin Pháp Luân Công và máy tính xách tay của bà bị tịch thu. Bà đã được trả tự do vào ngày hôm sau.

Mùa thu năm 2022, bà Trần phải ra hầu tòa và bị kết án một năm tù giam. Bà được đưa tới Nhà tù Nữ thành phố Trấn Giang ở tỉnh Giang Tô vào ngày 20 tháng 2 năm 2023. Hiện chưa rõ bà bị tòa án ở tỉnh Thiểm Tây hay tỉnh Giang Tô kết án và cũng không rõ bản án của bà có liên quan tới vụ bắt giữ vào năm 2021 ở Thường Thục hay không.

Ngày 21 tháng 2 năm 2024 (ngày bà Trần được trả tự do khỏi nhà tù), bà bị viên chức Mã, Hàn và Điền của Văn phòng Tư pháp huyện Miễn đưa trở lại huyện Miễn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/4/473872.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/9/216149.html

Đăng ngày 17-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share