Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2024] Ba cư dân thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông, bị kết án tù vào ngày 14 tháng 12 năm 2023 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999. Tòa án thành phố Long Khẩu cũng xét xử hai học viên Pháp Luân Công địa phương khác và vẫn chưa đưa ra phán quyết.

Bà Cát Lệ Quyên bị kết án 4,5 năm tù và bị đưa vào Nhà tù số 2 tỉnh Sơn Đông (còn được gọi là Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông). Ông Vương Chu Lâm bị kết án bốn năm và bị đưa vào Nhà tù số 1 tỉnh Sơn Đông (còn được gọi là Nhà tù Nam tỉnh Sơn Đông). Cả hai nhà tù đều đặt tại thủ phủ Tế Nam. Bà Ngô Tịnh Côn bị kết án hai năm cùng ba năm quản chế và 6.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Bà Trần Quế Phương và bà Tiêu Lân Huệ hiện đang chờ phán quyết tại Trại tạm giam thành phố Yên Đài.

Các học viên bị bắt giữ theo nhóm và bị truy tố trong hai phiên tòa riêng biệt

Năm học viên này nằm trong số 23 cư dân Long khẩu (21 học viên Pháp Luân Công và hai người nhà) bị bắt vào khoảng 5 giờ sáng ngày 9 tháng 5 năm 2023. Lệnh bắt giữ bà Trần, bà Cát, bà Tiêu và ông Vương chính thức được phê duyệt vào tháng 6 năm 2023 và vụ án của họ đã được đệ trình lên Viện kiểm sát Thành phố Long Khẩu vào ngày 26 tháng 7. Họ bị truy tố hai tuần sau đó và vụ án của họ bị chuyển tới Tòa án thành phố Long Khẩu vào ngày 21 tháng 8 năm 2023. Trường hợp bà Ngô đã được đệ trình lên Viện kiểm sát vào tháng 9 năm 2023 và nhanh chóng bị truy tố.

Bà Ngô, bà Cát và ông Vương cùng bị đưa ra xét xử vào ngày 26 tháng 10 năm 2023. Phiên tòa bị trì hoãn 30 phút vì bà Ngô xuất hiện tình trạng thân thể khó chịu, toàn thân run rẩy. Công tố viên Liễu Lam (+86-535-3012807) của Viện kiểm sát thảnh phố Lăng Khẩu tham dự phiên tòa. Các học viên này bị kết án vào ngày 14 tháng 12 năm 2023.

Bà Trần và bà Tiêu bị đưa ra xét xử chung. Phiên xử đầu tiên diễn ra vào ngày 1 tháng 11 năm 2023 là một phiên xét xử kỳ lạ, vì các thẩm phán và người tham dự thì ở trong phòng xử án, còn hai học viên này lại ở phòng bên cạnh. Họ hỏi thẩm phán Trì tại sao lại để họ ở một phòng khác trong khi họ đã được đưa tới tòa án và không hề mắc bệnh truyền nhiễm. Thẩm phán này không giải thích và kết thúc phiên xử trong nửa giờ.

Trong phiên xử thứ hai diễn ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2023, công tố viên Vương phát một video cho thấy một phụ nữ đội mũ bảo hiểm màu vàng lái xe đạp điện chở một người khác ở ghế sau. Ông Vương cho rằng bà Trần là người phụ nữ đội mũ bảo hiểm và bà đang chở bà Tiêu đi phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Bà Trần nói rằng bà chưa bao giờ dùng mũ bảo hiểm màu vàng. Luật sư của bà yêu cầu được biết đoạn video này được quay ở đâu và cơ sở nào mà công tố viên Vương lại cho rằng bà Trần là người trong video. Ông Vương không đưa ra được câu trả lời.

Công tố viên Vương Phi (+86-15908918186, +86-13697849573) có mặt cả ở hai phiên xét xử. Tại thời điểm viết bài, hai học viên này vẫn đang đợi phán quyết.

Thẩm phán Trì Á Nám (+86-185-6227-2996) là chủ tọa tất cả các phiên tòa xét xử các học viên cùng với thẩm phán Triệu Du (+86-18561066566, +86-13156934533, +86-535-8778316), Điếu Lệ Na và Tôn Nguyệt Đệ, cùng với thư ký viên Vương Thần.

Thông tin thêm về vụ truy tố bà Ngô

Ngay sau khi bị bắt, bà Ngô xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng và được tại ngoại vào ngày 23 tháng 5 năm 2023. Sau đó, bà được chẩn đoán mắc bệnh tim nghiêm trọng. Ngày 1 tháng 9 năm 2023, gia đình bà đã nộp hồ sơ bệnh án của bà tới Viện kiểm sát thành phố Long Khẩu và yêu cầu hủy bỏ vụ án của bà. Họ được trả lời rằng chờ phản hồi vào thứ Hai tuần sau (ngày 4 tháng 9).

Viện kiểm sát gọi điện lại như đã hứa và triệu tập bà Ngô để làm thủ tục giấy tờ. Gia đình bà cho biết, tại thời điểm đó, huyết áp của bà lên tới 210mmHg và không thể đi được. Quách Phúc Đoái, người từ Đội An ninh Nội địa thành phố Long Khẩu, nhanh chóng gọi điện và đe dọa sẽ đưa bà Ngô tới viện kiểm sát bằng xe cứu thương. Sau đó, chồng bà bị triệu tập tới Tòa án thành phố Long Khẩu để xác minh giấy tờ tùy thân vì ông là người bảo lãnh cho việc tại ngoại của vợ mình.

Tòa án này triệu tập bà Ngô vào ngày 11 tháng 9 năm 2023 và lệnh cho bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà nói rằng bà không biết viết. Một nhân viên tòa án tìm bản mẫu có sẵn, rồi ép bà sao chép và ký tên.

Bà Ngô bị truy tố ngay sau đó và ấn định ngày xét xử vào 17 tháng 10 năm 2023. Ban đầu, do tình trạng sức khỏe của bà, tòa án cho phép chồng bà thay bà hầu tòa, nhưng thẩm phán Trì sau đó thay đổi quyết định và nhất quyết rằng đích thân bà Ngô phải ra hầu tòa. Bà ngô cho biết sức khỏe của bà không cho phép và thẩm phán Trì đe dọa tổ chức phiên tòa tại nhà bà. Cảnh sát Quách cũng đe dọa sẽ kết án bà nặng hơn nếu bà dám thuê luật sư.

Sau đó, phiên xét xử ngày 17 tháng 10 đã bị tòa án hủy bỏ và thanh vào đó, mở phiên xét xử chung bà Ngô cùng với ông Vương và bà Cát vào ngày 26 tháng 10 năm 2023.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/10/山东龙口市葛丽娟、王周琳、吴静昆被非法判刑-474066.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/12/216186.html

Đăng ngày 19-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share