Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

Tên: Bồ Tân Bằng (蒲宾鹏)

Giới tính: nam

Tuổi: 53

Địa chỉ: thôn Bạch Vân, xã Thập Lý Phô, huyện Cam Cốc, tỉnh Cam Túc

Nghề nghiệp: giáo viên tiểu học

Ngày bị bắt gần nhất: ngày 30 tháng 11 năm 2011

Nơi bị giam gần đây nhất: Trại giam huyện Cam Cốc (甘谷县看守所)

Huyện: Cam Cốc

Tỉnh: Cam Túc

Hình thức bức hại: lục soát nhà, giam giữ

[MINH HUỆ 23-03-2012] Ông Bồ Tân Bằng, một giáo viên tiểu học ở thôn Bạch Vân, xã Thập Lý Phô, huyện Cam Cốc, tỉnh Cam Túc, đã bị đưa ra xét xử phi pháp tại Tòa án huyện Cam Cốc vào ngày 19 tháng 03 năm 2012. Luật sư của ông đã yêu cầu tòa án trả tự do cho ông. Khi luật sư đưa ra yêu cầu, người xem ở trong phòng xử đã vỗ tay ủng hộ luật sư.

Lúc 09 giờ sáng ngày 19 tháng 03 năm 2012, viên chức Tòa án huyện Cam Cốc đã mở một phiên xử công khai ông Bồ. Do trang báo buổi tối Thiên Thủy ở địa phương đã đăng thông tin về phiên xử, nên có nhiều người đến tham dự phiên xử, gồm có cả người ở Đội an ninh nội địa huyện Cam Cốc.

Khi phiên xử diễn ra, đầu tiên thẩm phán công bố điều lệ trong phòng xử: không chụp ảnh hay ghi âm, tắt điện thoại di động.

Tuy nhiên, một viên chức ở tòa đã chụp nhiều bức ảnh về những người trong phòng xử và ở gần khu xét xử bên ngoài tòa nhà, điều này đã vi phạm quy định của thẩm phán. Khi luật sư của ông Bồ phản đối, thì ông ta nói rằng đó là việc của ông ta.

Trong phiên xử, luật sư ở Bắc Kinh đã biện hộ ông Bồ vô tội. Vị luật sư nói “Tôi phản đối những tuyên bố rằng Pháp Luân Công là một tà giáo, vì không có điều lệ nào trong bộ luật hiện hành của chúng ta quy định rằng Pháp Luân Công là một tà giáo. Có đức tin thì không phải tội ác.” Ông bổ xung vào tranh luận của mình bằng những dẫn chứng thực tế, logic, và đã thuyết phục được mọi người. Công tố viên nhiều lần không thể tìm “chứng cứ” để buộc tội ông Bồ, và đã bị cứng họng và không thể tiếp tục tranh luận để chứng minh quan điểm với luật sư

Trong phần kết luật, luật sư của ông Bồ nói ông hy vọng thẩm phám sẽ đưa ra quyết định dựa trên luật pháp, lương tâm, và đạo đức. Ông cũng yêu cầu tòa án ra lệnh trả tự do cho ông Bồ ngay lập tức. Người nghe ở trong phòng đã vỗ tay ủng hộ ông.

Ông Bồ bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 11 năm 1998, và từ đó ông đã chọn đi theo con đường để trở về bản tính nguyên thủy và thực sự của mình. Sau khi ông bắt đầu tập, ông nghiêm khắc hướng bản thân theo các tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn. Ông từng bị bệnh dạ dày (gastroptosis), một loại bệnh về tiêu hóa mãn tính có hệ thống, bị đau dây thần kinh, nhưng tất cả đều biến mất sau khi ông tập Pháp Luân Đại Pháp.

Trước đây ông Bồ từng bị bức hại nhiều lần bởi viên chức Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì niềm tin kiên định của ông. Gần đây ông đã suýt bị bắt vào ngày 30 tháng 11 năm 2011, tại căn phòng thuê của ông tại thôn Ngũ Gia Bảo, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây. Công an đã lấy đi hai máy tính xách tay, một máy in, và số tiền mặt hơn 8.000 nhân dân tệ. Ông Bồ hiện đang bị giam tại Trại giam huyện Cam Cốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/23/甘肃甘谷县教师被非法庭审-律师要求放人-254613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/28/132433.html#.T3r-VG-SL4Z

Đăng ngày 16-4-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share