Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

Tên: Lý Duy Phúc (李维福)

Giới tính: nam

Tuổi: 30

Địa chỉ: thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc

Nghề nghiệp: quản lý một công ty mỏ

Ngày bị bắt gần nhất: ngày 05 tháng 07 năm 2011

Nơi bị giam gần nhất: Trại giam huyện Long Hoa (隆化县看守所)

Thành phố: Thừa Đức

Tỉnh: Hà Bắc

Hình thức bức hại: giam giữ, tống tiền, kết án phi pháp, thẩm vấn, đánh đập

[MINH HUỆ 01-03-2012] Anh Lý Duy Phúc, là quản lý một công ty mỏ ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt vào ngày 05 tháng 07 năm 2011. Trong thời gian ba tháng mà anh Lý bị giam cầm phi pháp, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tống tiền anh hơn 100.000 nhân dân tệ. Cuối cùng, anh Lý bị kết án phi pháp 03 năm tù, vốn đã bị trì hoãn do thời gian theo dõi đến 04 năm. Gia đình anh Lý đã bị đe dọa và phải trả một số tiền lớn một cách phi pháp. Mẹ anh rất lo lắng cho anh, kết quả là thị lực của bà đã giảm đi một cách nhanh chóng chỉ trong vài tháng.

Anh Lý Duy Phúc

Anh Lý Duy Phúc, 30 tuổi, trước đây sống ở huyện Hội Ninh, tỉnh Cam Túc, anh là quản lý tại một công ty mỏ ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Từ lúc bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004, anh đã nghiêm túc tuân theo các tiêu chuẩn của “Chân – Thiện –Nhẫn” và trở thành một người tốt. Anh Lý được nhiều người tôn trọng và ngưỡng mộ ở cả nơi làm việc và ở nhà.

Ngày 05 tháng 07 năm 2011, dưới sự chỉ đạo của Vương Thư Dân, chỉ huy Đội an ninh nội địa ở Phòng công an huyện Long Hoa, thành phố Thừa Đức, Hà Bắc, cùng nhiều công an đã xông vào khu mỏ một cách phi pháp và bắt anh Lý. Sau đó, họ lục soát phòng ngủ của anh và lấy đi 13.000 nhân dân tệ tiền mặt, hai máy tính xách tay, một máy quay, một ổ đĩa cắm ngoài, một máy chiếu phim, một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, và hai cuốn sách khác của Pháp Luân Công. Công an thậm chí còn lấy đi những tài sản của công ty như nhiều máy tính để bàn và nhiều máy in thương mại. Sau khi chứng kiến việc công an lấy đi các tài sản có giá trị của anh Lý, nhiều người ở công ty mỏ nói rằng điều đó giống như xem một băng đảng đang ăn trộm và phá hoại một nơi nào đó. Những người tham gia bắt anh Lý gồm Hạ Quốc Xuân (khoảng 40 tuổi) và Nghiêm Băng (khoảng 30 tuổi) ở Đội an ninh nội địa huyện Long Hoa.

Sau đó, anh Lý đã bị giam ở Trại giam huyện Long Hoa trong hơn 03 tháng. Nghiêm Băng ở Đội an ninh nội địa phụ trách xét xử anh Lý. Ông ta nói rằng nếu anh Lý chịu trả 300.000 nhân dân tệ, hồ sơ của anh sẽ được xử lý riêng. Nghiêm Băng hứa rằng sẽ không báo cáo lên chính quyền và anh Lý sẽ được thả. Nghiêm Băng cũng đề cập rằng anh Lý sẽ được thả nếu cung cấp thông tin về các học viên khác. Vì từ chối cộng tác với công an trong quá trình xét xử, anh Lý liên tục bị đe dọa và thẩm vấn, anh còn bị tát vào mặt.

Tại trại giam, nhiều tù nhân nói rằng anh Lý cư xử rất lịch sự. Họ thấy anh có giáo dục tốt và có công việc tốt và có khí chất tốt. Anh không giống như những miêu tả từ tuyên truyền của ĐCSTQ. Nhiều tù nhân cảm thấy không công bằng cho anh Lý khi bị giam ở đây, rằng một người vô tội bị xử sai.
_________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/1/矿山企业高管李维福被绑架勒索、非法判刑-253674.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/31/132491.html#.T3r_y2-SL4Z

Đăng ngày 15-04-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share