Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2012] Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công, nhiều học viên đã bị bắt giữ phi pháp và bị kết án mà không cần thông báo cho gia đình. Bây giờ chúng tôi sẽ phơi bày những sự vụ đã xảy ra ở quận Long Cương, Thẩm Quyến và chưa từng được công bố trên website Minh Huệ Net.

Tháng 10 năm 2009, bà Mạch Tú Muội và bạn là bà Hoa Hồng Hà, đang phát tài liệu giảng chân tướng thì họ bị bắt và bị giam tại Trại giam Long Cương. Họ đã bị Tòa án Long Cương kết án ba năm rưỡi và bị giam tại Nhà tù nữ Quảng Đông.

Tháng 05 năm 2010, một đôi vợ chồng đã 70 tuổi, bà Trần Trận Dung và chồng, đã bị bắt khi họ đang phát tài liệu tại Bố Cát, Thẩm Quyến. Nhà họ bị lục soát và nhiều tài sản cá nhân, như máy tính, máy in, đầu ghi DVD, và nhiều tài liệu giảng chân tướng đã bị lấy đi. Cả hai đã bị Tòa án Long Cương kết án bốn năm tù. Bà Trần bị đưa đến Nhà tù nữ Quảng Đông vào tháng 02 năm 2011.

Ngày 22 tháng 04 năm 2011, bà Cao Đức Quyên và chồng bà đã bị bắt tại nhà ở Long Hoa, Thẩm Quyến. Nhà họ bị lục soát và máy tính, máy in, tài liệu giảng chân tướng, các đĩa DVD về Thần Vận, và nhiều sách khác đã bị lấy đi. Chồng bà bị chẩn đoán mắc bệnh phổi và được thả trong ngày hôm đó. Bà Cao bị giam tại Trại giam Long Cương.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 22 tháng 04 năm 2011, bà Hoàng Uyển Nhàn đang quét dọn phòng thì công an đến và bắt bà. Bà Hoàng sống tại thôn Du Họa, Đại Phân, Bố Cát, và bà là một họa sĩ. Nhà bà bị lục soát, máy in cùng nhiều tài liệu giảng chân tướng cũng bị lấy đi. Một tháng sau, người ở Phòng 610 Long Cương đã đưa bà đến một trại lao động cưỡng bức và giam bà trong một năm rưỡi. Bà bị đưa đến Trại lao động Tam Thủy vào tháng 07.

Trưa ngày 22 tháng 04 năm 2011, một phụ nữ ở  vùng Đông Bắc cũng bị bắt tại Bố Cát. Nhà bà bị lục soát, gia đình bà bị đe dọa. Chiều hôm đó, bà Đồng Linh bị tám công an bắt giữ phi pháp tại nhà ở Vạn Khoa Ngũ Viên, quận Long Cương. Tài sản cá nhân, như máy tính, máy quay phim, và đầu ghi DVD, đều bị lấy đi. Ngày 17 tháng 10, bà bị đưa ra xét xử trái phép ở Tòa án Long Cương và bị giam cầm ở Trại giam Long Cương.

Trưa ngày 22 tháng 04 năm 2011, ông Tôn Khiết Phong (ở Yết Dương, tỉnh Quảng Đông) và ông Đặng Thiên Sinh (ở Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông) đang ăn trưa tại công ty ở Bình Sơn, Thẩm Quyến, thì công an xông vào bắt giữ họ. Tài sản cá nhân của họ bị lấy đi. Cùng thời điểm đó, một nhóm người ở Phòng 610 Thẩm Quyến, Bình Sơn, Đồn công an Thẩm Quyến và Thạch Tỉnh đã đến trường nơi vợ ông Tôn là bà Lưu Tử Vân làm việc rồi bắt bà. Họ bắt bà đưa họ về nhà rồi lục soát và sau đó đưa bà đi.

Chiều ngày 22 tháng 12 năm 2011, ông Tôn và ông Đặng đã bị đưa ra xét xử ở Tòa án Long Cương. Sau phiên xử, gia đình ông Tôn đã yêu cầu trả tự do cho ông. Thẩm phán hứa rằng ông ta sẽ ra quyết định sau đó. Tuy nhiên, một tháng trôi qua và ông Tôn vẫn chưa được thả.
—————————-
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/19/发生在深圳市龙岗区尚未曝光的迫害案例-253258.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/10/132003.html

Đăng ngày 4-4-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share