Bài viết của một học viên ở nước Cộng Hòa Séc

[MINH HUỆ 27-03-2012] Bà Lu Shiping, một cựu tù nhân lương tâm ở Trung Quốc và là một học viên Pháp Luân Công, đã đến Prague vào cuối tháng 02 năm 2012 với tư cách là một vị khách mời đặc biệt của Hội nghị chống chế độ cực quyền Mene Tekel. Bà Lu đã bị giam nhiều năm trong các trại lao động ở Trung Quốc vì cự tuyệt từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công. Bà đã bị tra tấn ở các trại lao động cưỡng bức, như bị sốc điện, bị trói bằng dây thừng, bị treo lên bằng còng tay, tra tấn bằng ghế sắt, và bức thực. Bà Lu đã chia sẻ những trải nghiệm đau thương của mình với truyền thông nước Cộng Hòa Séc, với công chúng, cũng như với các Nghị sỹ nước Cộng Hòa Séc trong thời gian bà ở Prague

Sau cuộc gặp với bà Lu, Nghị sỹ Rom Kostřica đã nói: “Có một quan điểm nói rằng một quốc gia dân chủ được nhắc đến bởi giá trị của đời sống con người nước họ. Dù rằng thật khó để định nghĩa giá trị đó, nhưng ai cũng có thể thừa nhận rằng giá trị của đời sống con người ở nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là rất thấp… Tôi muốn tuyên bố ở đây rằng tôi sẽ coi vấn đề về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc như một sự xâm phạm cơ bản quyền con người và tự do, và tôi rất khâm phục sự can đảm và lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công. Tôi thực sự hy vọng rằng những nạn nhân của môn tập này sẽ không bị cho là vô ích, và tương lai sẽ cho thấy tầm quan trọng của họ. Tôi hy vọng rằng tương lai đó không còn xa nữa.

Nghị sỹ Rom Kostřica

Nghị sỹ Jana Fischerová đã viết sau khi gặp bà Lu: “Tôi đã theo dõi nhiều tình hình chính trị ở các nước khác nhau trên thế giới. Tôi thực sự thích cuộc gặp gỡ với bà Lu, và nói chuyện với bà về cuộc sống của bà tại Trung Quốc trước khi bà trốn thoát đến Phần Lan. Tôi bị ấn tượng bởi khả năng và nỗ lực nói lên những gì đang xảy ra ở nước cộng sản Trung Quốc. Tập luyện Pháp Luân Công khuyến khích tu luyện tâm tính và thân thể, kéo dài cuộc sống, và có tiêu chuẩn đạo đức cao nhờ tập các bài công và tuân theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi muốn bày tỏ tình đoàn kết của tôi đối với các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, và tôi ủng hộ tất cả những người mà quyền cơ bản của họ bị xâm phạm.”

Bà Lu Shiping (bên trái), nghị sỹ Jana Fischerová (bên phải)


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/27/132421.html#.T3Kubm-SL4Z

Đăng ngày: 14– 4– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share