Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2024] Ngày 22 tháng 1 năm 2024, ông Nhậm Bằng nhận được phán quyết có tội chính thức, trong đó nói rằng ông đã bị kết án 1 năm 1 tháng tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Bản án có đóng dấu của Tòa án quận Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, cùng chữ ký của thẩm phán chủ tọa Trần Duệ và các trợ lý thẩm phán Hứa Lệ Cầm và Dư Tài Hồng.

Ông Nhậm (53 tuổi) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Đầu năm 2023, ông chuyển từ quê nhà ở huyện Hoài Tân, tỉnh Hà Nam đến tỉnh Chiết Giang để bắt đầu công việc mới tại Công ty Công nghệ Hán Hối ở quận Tiền Đường, thành phố Hàng Châu.

Vài tháng sau, vào ngày 5 tháng 4 năm 2023, ông bị bắt sau khi bị trình báo vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở gần công ty của ông.

Cảnh sát đã đột kích vào nơi ở, lục soát và tịch thu tài liệu Pháp Luân Công và một ít tiền mặt của ông. Cảnh sát ban hành lệnh tạm giam hình sự ông vào ngày 8 tháng 4 và lệnh bắt giữ chính thức vào ngày 15 tháng 5.

Mặc dù ông Nhậm bị bắt trên địa phận quận Tiền Đường, song vụ án của ông sau đó được giao cho quận Tiêu Sơn và lập án vào ngày 18 tháng 9 năm 2023.

Tòa án quận Tiêu Sơn đã xét xử vụ án (chưa rõ ngày). Cả ông Nhậm và luật sư đại diện Nhậm Viễn Chấn của ông đều bác bỏ mọi cáo buộc chống lại ông từ công tố viên Cao Tân Vũ của Viện Kiểm sát quận Tiêu Sơn. Ông đã nhận phán quyết vào ngày 22 tháng 1.

Ông Nhậm rất có thể vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam quận Tiêu Sơn.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/27/471407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/29/214497.html

Đăng ngày 14-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share