Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2024] Gần đây, Minghui.org xác nhận rằng vào tháng 4 năm 2023, một công dân ở Thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, bị kết án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Kháng cáo của bà đã bị bác bỏ 2 tháng sau đó.

Bà Vương Thụy Quyên, 66 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Ngày 25 tháng 6 năm 2022, bà bị cảnh sát của Phòng Công an quận Thanh Thành bắt, sau khi bị tố giác vì dán các áp phích Pháp Luân Công tại một tòa nhà một ngày trước. Do điều kiện sức khỏe, bà được bảo lãnh tại ngoại và bị quản thúc tại gia vào ngày 2 tháng 7 năm 2022.

Bà Vương đã bị truy tố, và vụ án của bà được chuyển đến Tòa án Thành phố Anh Đức vào tháng 1 năm 2023. Chủ tọa phiên tòa đã ra lệnh giam bà trở lại vào ngày 16 tháng 3 năm 2023, và bà bị chuyển đến một trại tạm giam địa phương hai ngày sau đó.

Đầu tháng 4 năm 2023, bà Vương bị kết án 5 năm tù và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ. Gia đình bà không được thông báo về phiên xét xử và bản án. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Thanh Viễn, nơi đã quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 5 tháng 6 năm 2023.

Trước bản án gần đây nhất này, bà Vương từng bị kết án 3 năm tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào ngày 2 tháng 10 năm 2002. Bà lại bị bắt vào ngày 12 tháng 10 năm 2021, sau khi bị tố giác vì dán các áp phích Pháp Luân Công ở một công trường xây dựng vào đầu tháng. Ngày 15 tháng 10 năm 2021, bà được bảo lãnh tại ngoại.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/15/470981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/18/214354.html

Đăng ngày 13-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share