Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2024] Hai cư dân thành phố Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án tù vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Đàm Ngọc Mai đã bị kết án 1 năm tù và đang thụ án ở trong Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Liêu Ninh. Người họ hàng của bà, ông Hồ Vĩnh Lợi, đã bị kết án 2 năm tù và đang thụ án ở trong Nhà tù Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh.

Ngày 4 tháng 4 năm 2023, bà Đàm bị bắt khi đi qua cổng kiểm tra an ninh của Ga Xe lửa Bắc Thẩm Dương. Lúc đó bà đã đi thăm họ hàng ở Thẩm Dương (thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh) và đang trên đường về nhà. Cảnh sát đường sắt đã bắt giữ bà khi họ tìm thấy tài liệu Pháp Luân Công ở trong hành lý của bà. Trong ngày hôm đó, họ đã di chuyển hơn 240km tới Hưng Thành để lục soát nhà bà.

Hai ngày sau, cảnh sát Thẩm Dương thông báo cho các đồng nghiệp của họ tại Đồn Công an Ninh Viễn ở thành phố Hưng Thành để bắt giữ và đưa ông Hồ vào Trại tạm giam thành phố Hưng Thành.

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, chồng của bà Đàm và một số cảnh sát từ Đồn Công an Cổ Thành (thành phố Hưng Thành) đã tới Thẩm Dương đón bà. Họ đưa bà thẳng tới trại tạm giam thành phố Hồ Lô Đảo. (Hồ Lô Đảo có thẩm quyền quản lý Hưng Thành.)

Cảnh sát Thẩm Dương đã báo cáo vụ việc của bà Đàm và ông Hồ lên tỉnh, sau đó ra lệnh cho Đồn Công an Ninh Viễn tiếp quản và báo cáo trực tiếp với họ. Mặc dù cả bà Đàm và ông Hồ đều là học viên Pháp Luân Công, nhưng vẫn chưa rõ tại sao họ lại bị chính quyền nhắm tới vào cùng một thời điểm.

Đồn Công an Ninh Viễn đã trình vụ án của họ lên Viện Kiểm sát quận Liên Sơn, thành phố Hồ Lô Đảo, nơi được chỉ định xử lý tất cả các vụ án Pháp Luân Công ở Hồ Lô Đảo và tất cả các thành phố và quận trực thuộc.

Ngày 19 tháng 7 năm 2023, công tố viên Lưu Trung Tân chuyển vụ án của họ sang Tòa án quận Liên Sơn.

Trong thời gian chờ xử lý vụ án, gia đình ông Hồ đã gửi đơn yêu cầu hủy bỏ vụ án của ông. Họ cũng nộp đơn khiếu nại cảnh sát trưởng Mã Dược Phong của Đồn Công an Ninh Viễn, công tố viên Lưu Hâm của Viện Kiểm sát thành phố Hưng Thành và công tố viên Lưu Trung Tân của Viện Kiểm sát quận Liên Sơn thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm 12389 (đường dây nóng của Bộ Công an) và 12388 (đường dây nóng của ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương).

Hiện chưa rõ ông Hồ và bà Đàm đã bị truy tố và kết án vào thời điểm nào.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/25/471336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/28/214478.html

Đăng ngày 14-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share