Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2024] Ngày 12 tháng 1 năm 2024, bà Vương Ngọc Hà (51 tuổi) ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị đưa ra xét xử vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cuối phiên tòa, công tố viên đề nghị mức án 1,5 năm tù dành cho bà và thẩm phán nói rằng ông ta sẽ phải trình đề nghị này lên các cấp cao hơn để phê duyệt.

Tối ngày 10 tháng 9 năm 2022, Trần Lập Hằng, đồn trưởng của Đồn Công an Thổ Thành Tử và 4 cảnh sát cấp dưới của ông ta đã bắt giữ bà Vương. Cùng thời điểm đó, ngoài bà Vương, cảnh sát còn bắt giữ ít nhất 2 học viên khác là ông Lý Quý và bà Tôn (không rõ tên). Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và điện thoại di động của họ.

Tại đồn công an, cảnh sát còng tay bà Vương ra sau lưng vào chiếc ghế thẩm vấn bằng kim loại. Bà được tại ngoại vào khoảng 3 giờ sáng sau khi cảnh sát ép gia đình bà phải nộp khoản tiền bảo lãnh 2.000 Nhân dân tệ.

Ngày 26 tháng 10 năm 2022, Viện Kiểm sát quận Long Đàm đã viện lý do là cần làm thủ tục để khép lại vụ án để lừa bà Vương tới báo cáo với họ. Bà đã đi tới đó, viện kiểm sát đã hỏi bà và ghi chép lại, sau đó thêu dệt tội danh và “lời cung” chống lại bà. Sau đó họ cho phép bà về nhà.

Đến ngày 11 tháng 11 năm 2022, cảnh sát và các quan chức chính quyền địa phương đã sách nhiễu bà Vương và ra lệnh cho bà ký tên vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối. Cảnh sát đã ép chồng bà phải ký thay cho bà. Cuối ngày hôm đó, cảnh sát đưa bà Vương đi kiểm tra sức khỏe và thả bà.

Sau đó, vụ án của bà Vương đã được chuyển tiếp đến Viện Kiểm sát quận Xương Ấp. Bà lại bị lừa tới đó để ký tên vào hồ sơ vụ án. Vụ án của bà tiếp tục được chuyển tới Viện kiểm sát thành phố Cát Lâm, cơ quan này đã truy tố và chuyển vụ án của bà cho Tòa án thành phố Cát Lâm.

Ngày 12 tháng 1 năm 2024, tòa xét xử bà Vương và công tố viên đề nghị tuyên án bà 1,5 năm tù và một khoản tiền phạt. Thẩm phán đồng ý nhưng nói thêm rằng ông ta phải trình đề nghị này để các cấp cao hơn phê duyệt trước khi tuyên án.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Vương thường xuyên tranh cãi với chồng, bố mẹ và anh chị em của bà. Việc tu luyện Pháp Luân Công đã giúp bà cải thiện mối quan hệ của bà với gia đình và cũng giúp bà phục hồi sức khỏe.

Vào năm 2015, vì bà Vương nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Trung Quốc, thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, 4 cảnh sát ở Đồn Công an Kim Châu Hương đã sách nhiễu bà vào tháng 7 năm 2015 và yêu cầu bà ký tên vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, người của Đồn công an Kim Châu Hương lại bắt giữ bà Vương và lục soát nhà bà.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/22/471234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/26/214459.html

Đăng ngày 13-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share