Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-01-2024] Minghui.org gần đây đã xác nhận một cư dân ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, đã bị bắt vào giữa tháng 7 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Lý Quý Mai đã bị giam giữ tại Trại giam Tam Giang kể từ khi bị bắt. Các chi tiết khác về vụ việc của bà không được biết rõ.

Bà Lý, gần 40 tuổi, từng làm việc tại bộ phận kiểm soát chất lượng của Công ty Máy Vĩnh Hồng. Năm 1995, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Khi cuộc bức hại bắt đầu 4 năm sau đó, bà đã bị sa thải vì không từ bỏ Pháp Luân Công.

Năm 2002, bà Lý đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị kết án 2 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Quý Châu.

Năm 2004, bà lại bị bắt khi cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho chồng của một học viên khác. Ông ta đã báo cảnh sát khiến bà bị tạm giam 15 ngày.

Sau đó, bà Lý tìm được việc làm tại một công ty dệt may ở huyện Vũ Nghĩa, tỉnh Chiết Giang. Ngày 12 tháng 11 năm 2008, bà bị cảnh sát bắt ở Vũ Nghĩa và nơi ở của bà bị lục soát. Bà lại bị kết án 2 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Mạc Can Sơn ở Chiết Giang. Bà tuyệt thực để phản đối việc bức hại, và không nhượng bộ trước sự tra tấn nhằm buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công. Trong khi bà bị giam trong trại lao động, cha bà bị đột quỵ và phải nằm viện hơn 40 ngày. Sau đó, ông đã mất thị lực.

Sau đó, bà Lý chuyển về quê ở Quý Dương và lại bị bắt vào năm 2023.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/16/471024.html#24115223221-1

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/22/214402.html

Đăng ngày 08-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share