Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2024] Một nữ học viên 67 tuổi đã nghỉ hưu ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông bị kết án 8 năm tù vào tháng 11 năm 2023 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Bà Trương Thiện Quyên theo học Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1998 và dần dần khỏi bệnh khớp và đau cổ. Bà cũng trở thành một người tốt bụng và ân cần hơn. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu một năm sau đó, bà vẫn kiên định với đức tin của mình và tận dụng nhiều cơ hội khác nhau để nói với mọi người rằng Pháp Luân Công không giống như những tuyên truyền hận thù của chế độ cộng sản.

Bà bị bắt vào tháng 5 năm 2021 khi đang phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Các viên chức từ Đồn Cảnh sát Đường Hoàng Hải bắt giữ bà và đưa bà đến một trại giam địa phương vào đêm hôm đó. Tại đây, họ từ chối tiếp nhận bà sau khi phát hiện thấy nhịp tim của bà bất thường và chỉ số huyết áp lên đến 220 mmHg. Sau đó, bà được tại ngoại.

Vụ việc của bà Trương sau đó được giao cho huyện Ngũ Liên, trực thuộc thành phố Nhật Chiếu. Trong vài năm tiếp theo, Đồn Cảnh sát Đường Hoàng Hải, Viện Kiểm sát Huyện Ngũ Liên và Tòa án Huyện Ngũ Liên liên tục sách nhiễu bà Trương và đe dọa kết án bà 8 năm tù. Họ đã nhiều lần cố gắng bắt giữ bà Trương nhưng đều không thành, bởi các cuộc kiểm tra sức khỏe bắt buộc đều cho thấy điều kiện của bà không đủ để nhà tù có thể tiếp nhận.

Tòa án Huyện Ngũ Liên cuối cùng đã kết án bà Trương 8 năm vào tháng 11 năm 2023. Bà ngay lập tức bị đưa vào tù. Không rõ thời điểm bà bị truy tố hoặc xét xử. Gia đình bà cũng không được biết bà đang bị giam ở nhà tù nào.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/3/471828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/5/214593.html

Đăng ngày 09-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share