Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

Tên: Lục Hải Tinh (陆海星)
Giới tính: nam
Tuổi: 45
Địa chỉ: chưa rõ
Nghề nghiệp: Kỹ sư điện dân dụng thuộc Công ty xây dựng số 1 tỉnh Sơn Tây
Ngày mất: 10 tháng 01 năm 2012
Ngày bị bắt gần nhất: 25 tháng 07 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Tấn Trung (晋中监狱)
Thành phố: Hầu Mã
Tỉnh: Sơn Tây
Hình thức bức hại: kết án phi pháp, bỏ tù, giam cầm.

[MINH HUỆ 18-01-2012] Lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 01 năm 2012, ông Lục Hải Tinh, một học viên Pháp Luân Công đã qua đời tại Nhà tù Tấn Trung ở tuổi 45.

2012-1-17-minghui-persecution-205538-0--ss.jpg
Ông Lục Hải Tinh

Tối ngày 25 tháng 07 năm 2010, công an thành phố Hầu Mã đã bắt ông Lục. Ông bị đưa ra xét xử trong tháng 11 và tháng 12 năm 2010 mà không có tuyên án. Tháng 01 năm 2011, tại nhà giam, ông được thông báo rằng ông đã bị kết án năm năm tù. Thẩm phán nói “Ông Lục thật ngoan cố. Gia đình và con cái của ông ta sẽ không có sự thông cảm nào. Ông ta phải nhận án nặng”.

Ông Lục sinh vào ngày 06 tháng 07 năm 1966. Ông là một kỹ sư điện dân dụng tại Công ty xây dựng số 1 tỉnh Sơn Tây và là một chuyên gia trong lĩnh vực này tại địa phương. Trước khi bị bắt, ông là một người khỏe mạnh và không có bệnh. Khi gia đình hỏi về nguyên nhân gây ra cái chết của ông, chính quyền ở nhà tù đã trả lời “máu đột nhiên bị đông cứng ở trên não.” Đoạn băng giám sát cho thấy tình trạng của ông Lục trở nên không bình thường vào lúc 3 giờ 15 phút sáng. Khi bác sỹ ở nhà tù tới lúc 4 giờ 20 sáng, ông Lục đã ngừng thở.

Theo các học viên bị thẩm vấn ở Nhà tù Tấn Trung, chính quyền nhà tù đã chỉ định một cách kỹ lưỡng những tù nhân nhẫn tâm và độc ác để giám sát và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Lính canh nói một cách công khai rằng “kiềm chế lòng can đảm” và “lính canh sẽ nhận trách nhiệm khi có điều gì xảy ra” Những cách thức tra tấn chính bao gồm: 1. Tẩy não tàn nhẫn, giám sát trong nhiều giờ, lăng mạ, lao động cưỡng bức; 2. Biệt giam, bị nhốt trong sự quản lý nghiêm ngặt một cách vô hạn định, phải ngồi hoặc đứng trong thời gian dài, đánh đập, cấm ngủ, bị cùm chân, còng tay. Nhiều học viên bị ép phải ngồi thẳng lưng trong thời gian tám tháng, họ bị đánh, đá, bị tát vào mặt. Vài học viên còn bị ép phải đứng trong thời gian dài, với đầu ngón chân, bụng và đầu mũi chạm tường. Vài người đã bất tỉnh. Một số học viên đã tuyệt thực để phản đối hình thức trừng phạt tàn bạo này, kết quả là họ đã bị bức thực.

2012-1-21-kuxingtu-05_small.jpg
Miêu tả lại tra tấn: đánh đập tàn bạo

Ít nhất bốn học viên đã bị giết do bị tra tấn tại đây, gồm có ông Lưu Chí Bân. Ông Lưu sống ở thôn Tây Quan, thị trấn Vũ Linh, huyện Linh Khâu, tỉnh Sơn Tây. Ông bị tra tấn đến chết vào ngày 20 tháng 07 năm 2004. Ông Vương Chí Cương nhiều lần bị đánh đập dã man. Mắt bên phải của ông bị mất khả năng nhìn và mắt bên trái thì bị nhòe, ông gần như đã bị mù.

Nhà tù Tấn Trung gửi báo cáo lên Cục tư pháp tỉnh Sơn Tây và Cục quản lý nhà tù tỉnh Sơn Tây.
Trương Cao Hồng, cục trưởng Cục tư pháp tỉnh Sơn Tây: +86-351-2681015 (văn phòng)
Phùng Chinh, cục trưởng Cục quản lý nhà tù tỉnh Sơn Tây: +86-351-2676556, +86-13803400975 (di động)
Vương Nhạc Tường, cai ngục Nhà tù Tấn Trung: +86-354-3826518 (văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/18/工程师陆海星被山西晋中监狱迫害致死(图)-251981.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/21/130862.html
Đăng ngày 5-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share