Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Tên: Vương Thục Hà (王淑霞)
Giới tính: nữ
Tuổi: 45
Địa chỉ: thôn Hồ Gia, thị trấn Hiểu Nam (nguyên là thị trấn Thiết Pháp), thành phố Điều Binh Sơn, tỉnh Liêu Ninh
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày mất: ngày 5 tháng 6 năm 2008
Tháng bị bắt gần nhất: tháng 11 năm 2007
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh ở thành phố Thẩm Dương (沈阳监狱城女子监狱)
Thành phố: Thẩm Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: kết án phi pháp, đánh đập, tra tấn, giam cầm.

[MINH HUỆ 24-02-2012] Học viên Pháp Luân Công, bà Vương Thục Hà, 45 tuổi, trước đây sống tại xã Đại Cô Gia, huyện Pháp Khố, tỉnh Liêu Ninh. Bà sống tại thôn Hồ Gia, thị trấn Hiểu Nam (nguyên là thị trấn Thiết Pháp), thành phố Điều Binh Sơn. Trước lúc qua đời, bà đã bị bức hại nhiều lần vì niềm tin kiên định và thực hiện quyền nói lên sự thật của mình. Đã có lúc tinh thần của bà suy sụp do bị ngược đãi thể xác và tra tấn dưới cuộc bức hại. Bà bị kết án phi pháp và bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh ở thành phố Thẩm Dương vào ngày 3 tháng 6 năm 2008. Chỉ hai ngày sau, ngày 5 tháng 6 năm 2008, lính canh đã thông báo với công an ở địa phương rằng bà Vương đã qua đời.

Khi gia đình bà đến đó, thi thể bà đã lạnh cứng, nhưng họ vẫn phát hiện ra những thương tổn ở xung quanh miệng bà và vết bầm tím ở trên cổ và ngực của bà Vương. Rõ ràng rằng bà Vương đã bị tra tấn đến chết.

Lúc 4 giờ chiều ngày 4 tháng 6 năm 2008, bà Vương bị đưa đến Đội số 8, được mệnh danh là “Đội ma quỷ” ở Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Đội trưởng Mạnh Lệ Dĩnh ngay lập tức còng tay bà Vương vì bà từ chối “chuyển hóa” hay từ bỏ niềm tin của mình. Nhiều tù nhân liên tục đánh bà không ngừng. Tra tấn chỉ dừng lại sau nửa đêm khi bà Vương đã rất đau đớn, bà yêu cầu được đi vệ sinh. Ngay sau khi bà ngồi xổm, bà đã ngã xuống đất và qua đời. Một tù nhân đã chứng kiến và nói bộ phận sinh dục của bà Vương bị cắt xén khủng khiếp do bị ngược đãi thể xác một cách thô bạo.

Chỉ hơn tám tiếng sau khi bà Vương bị chuyển đến Đội số 8, bà đã qua đời do bị ngược đãi nghiêm trọng. Lính gác trực đêm hôm đó là đội trưởng Quách Quế Kiệt. Những tù nhân hình sự tham gia ngược đãi thể xác bà Vương bao gồm: Tần Thế Thu, Trương Tư Kỳ, Mã Hải Anh, Phạm Kim Bình.

Sau khi bà Vương mất, đội trưởng Tả Hiểu Yến đã nói với tù nhân Tần Thế Thu và Trương Tư Kỳ đứng ra chịu trách nhiệm, nói rằng bản án của họ sẽ được giảm xuống nếu họ đồng ý. Sau đó, đội trưởng Mạnh Lệ Dĩnh chỉ bị kỷ luật cảnh cáo, và hai tù nhân Tần Thế Thu và Trương Tư Kỳ chỉ bị giam ở phòng biệt giam trong bảy ngày. Ngay sau đó, Mạnh Lệ Dĩnh bị chuyển đến Cục tư pháp quận Đại Đông. Còn hai tù nhân Tần Thế Thu và Trương Tư Kỳ thì được giảm án.

Thông tin liên quan: “Thêm thông tin về cái chết của bà Vương Thục Hà ở tỉnh Liêu Ninh (ảnh)”

https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/6/98756.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/24/王淑霞在辽宁女子监狱被毒打致死经过-253445.htm
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/27/131786.html
Đăng ngày 30-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share