Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc

Tên: Lưu Nhữ Hưng (刘汝兴)
Giới tính: nam
Tuổi: 60
Địa chỉ: huyện Lũng Tây, tỉnh Cam Túc
Nghề nghiệp: cựu nhân viên Nhà máy xử lý nhôm ở huyện Lũng Tây
Ngày mất: 25 tháng 12 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: 24 tháng 08 năm 2007
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Thiên Thủy (天水监狱)
Thành phố: huyện Lũng Tây
Tỉnh: Cam Túc
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án phi pháp, bỏ tù, tra tấn, tống tiền, nghỉ việc, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam cầm.

[MINH HUỆ 07-01-2012] Ông Lưu Nhữ Hưng, 60 tuổi, ở huyện Lũng Tây, tỉnh Cam Túc. Do bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại trong thời gian dài, ông đã qua đời tại nhà vào ngày 25 tháng 12 năm 2011. Ông Lưu bị kết án hai năm ở trại lao động cưỡng bức và bị kết án ba năm tù.

2012-1-6-liuruxing.jpg

Ông Lưu Nhữ Hưng

Ông Lưu từng là nhân viên Nhà máy xử lý nhôm Tây Bắc ở huyện Lũng Tây. Sau khi ông tập Pháp Luân Công, ông sống theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành một người tốt và đạt được lợi ích cả về thể chất và tinh thần. Sau khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, ông Lưu đã bị Phòng 610 địa phương và phòng công an bức hại cả về tinh thần và tài chính. Ông đã bị bắt và nhà ông bị lục soát.

Ông Lưu bị giam một tháng vào tháng 01 năm 2001. Ông cũng bị giam ở trại tẩy não tại Trại giam huyện Lũng Tây trong bốn tháng. Ông Lưu tiếp tục bị bắt tại nhà vào tháng 07 năm 2003 bởi Tống Kiến Hoa, đội trưởng Đội an ninh nội địa huyện Lũng Tây, bảo vệ ở đội bảo vệ thuộc Nhà máy xử lý nhôm Tây Bắc. Ông Lưu bị kết án hai năm tại Trại lao động cưỡng bức số 1 tỉnh Cam Túc.

Sáng ngày 24 tháng 08 năm 2007, ông Lưu đã bị người ở Đội an ninh nội địa huyện Lũng Tây và thuộc Nhà máy xử lý nhôm Tây Bắc bắt giữ. Nhà ông bị lục soát. Tài sản cá nhân như các sách về Đại Pháp, nhiều tấm hình của Sư Phụ, tài liệu giảng chân tướng đều bị lấy đi. Những người tham gia sự việc này gồm Vương Quân ở Đội an ninh nội địa huyện Lũng Tây và Cung Văn Trí ở Nhà máy xử lý nhôm Tây Bắc. Ông Lưu bị kết án ba năm tù tại Nhà tù Thiên Thủy.

Ngay cả khi ông Lưu đã được trả tự do, cuộc bức hại vẫn tiếp diễn, gây cho ông nhiều đau khổ cả về thể xác và tinh thần. Ông bị mất việc và mất đi sự đảm bảo về tài chính. Ngay trước khi qua đời, ông liên tục bị người ở Phòng 610 địa phương và bảo vệ nhà máy đến “nói chuyện” và sách nhiễu.

Nhiều học viên ở Nhà máy xử lý nhôm Tây Bắc cũng bị ĐCSTQ bức hại. Anh Tất Văn Minh, 34 tuổi, bị bắt vào tháng 02 năm 2002 và bị kết án ba năm tù tại Nhà tù Đại Sa Bình ở Lan Châu. Anh bị chuyển đến Nhà tù Định Tây vào năm 2004 và bị tra tấn đến chết tại đây vào ngày 03 tháng 09 năm 2004. Cha mẹ vợ của anh Tất cũng bị Tống Kiến Hoa, đội trưởng Đội an ninh nội địa huyện Lũng Tây đến nhà sách nhiễu và đe dọa nhiều lần. Mẹ vợ anh Tất qua đời vào tháng 01 năm 2002, và cha vợ anh qua đời vào ngày 30 tháng 09 năm 2004.

Những kẻ bức hại:
Phòng công an huyện Lũng Tây:
Trương Cục Trường, trưởng phòng: : +86-13909329216, +86-932-6622128 (văn phòng), +86-932-6622139 (văn phòng)
Mã Hiến Võ, bí thư: +86-932-6624237, +86-932-6611715 (văn phòng)
Lục Đức Xương, đội trưởng Đội an ninh nội địa: 13993213556
Những người tham gia bức hại ở Nhà máy chế biến nhôm Tây Bắc:
Vương Phúc Hưng, đội trưởng đội an ninh: +86-13909323638 (nhà), +86-932-6628836
Cận Chính Lộc (phụ trách đàn áp Pháp Luân Công): +86-13993273872
Trương Học Bình, quản đốc nhà máy: +86-13830260837, +86-932-6628803
Lý Kiến Vinh, bí thư: +86-13809328046, +86-932-6628801


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/7/曾遭非法劳教判刑-甘肃陇西县刘汝兴含冤离世-251569.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/13/130689.html
Đăng ngày 3-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share