Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2023] Ngày 14 tháng 6 năm 2023, người phụ nữ 54 tuổi ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị đưa ra xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999. Gia đình bà Khương Vĩnh Cần đã không nhận được thông báo về phiên tòa và luật sư ngoại tỉnh của bà bị cấm tham dự phiên tòa xét xử.

Gần đây, có thông tin cho biết rằng vụ án của bà Khương hiện do Tòa án Trung cấp Thành phố Cát Lâm thụ lý. Bởi gia đình và luật sư của bà không nhận được bất kỳ thông báo nào về bản án của bà, nên vẫn đang điều tra xem tòa án trung cấp xử lý đơn kháng cáo phán quyết có tội của bà hay đóng vai trò là tòa sơ thẩm để quyết định bà có bị kết tội hay không. [Tại Trung Quốc, tòa án trung cấp chủ yếu xét xử các vụ án phúc thẩm, nhưng đôi khi cũng đóng vai trò làm tòa sơ thẩm]. Người thân của bà chỉ được biết không được phép thuê luật sư ngoại tỉnh để đại diện cho bà trong phần còn lại của quá trình tố tụng.

Bị cảnh sát tấn công tình dục

Sự đau khổ của bà Khương bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 12 tháng 6 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 7 tháng 7 (hoặc 8 tháng 7) năm 2022, cảnh sát chụp lên đầu bà chiếc mũ trùm đầu màu đen, bịt tai bà lại, đưa bà ra khỏi trại tạm giam thành phố Cát Lâm và tới một cơ sở bí mật. Có 4 người đàn ông ở đó, gồm một chuyên gia tra tấn của Công an Tỉnh Cát Lâm, trợ lý họ Lý của ông ta và hai người đàn ông mang họ Đường và Liễu, thuộc Đội An ninh Nội địa Thành phố Cát Lâm, đã thẩm vấn bà gần hai giờ đồng hồ. Vì bà từ chối trả lời thẩm vấn nên họ đã tấn công tình dục bà, bức thực bà bằng dầu wasabi qua lỗi mũi và nhét thuốc lá đang cháy vào mũi bà.

Luật sư phiên tòa xét xử bị cấm đại diện cho bà

Luật sư phiên tòa xét xử của bà Khương là cô Vương Thắng Sinh đến từ tỉnh khác đã nhiều bị cấm xem xét hồ sơ vụ án của bà kể từ khi bà bị bắt giữ. Sau khi bà Khương bị truy tố vào đầu năm 2023, cô Vương đã được phòng tư pháp địa phương của mình cho biết rằng giấy phép hành nghề luật của cô không đạt yêu cầu và do đó cô không đủ điều kiện để đại diện cho thân chủ trước tòa. Cô Vương nghi ngờ họ đã thay đổi thông tin của cô trên cơ sở dữ liệu của họ mà cô không biết. Tòa án Quận Xương Ấp nói rằng thời hạn gia đình bà Vương có thể tìm “luật sư đủ điều kiện” là ngày 31 tháng 5 năm 2023, bằng không họ sẽ chỉ định một luật sư đại diện cho bà và thay bà nhận tội.

Bà Khương khẳng định rằng cô Vương vẫn đại diện cho bà. Tuy nhiên, cô Vương đã bị cấm vào phòng xét xử trong phiên tòa xét xử vào ngày 14 tháng 6 năm 2023.

Cô Vương tới bàn tiếp đón của tòa án và khiếu nại về việc phủ nhận quyền hợp pháp bảo vệ cho thân chủ trước tòa của mình. Cô đã không nhận được phản hồi.

Các tòa án ở tỉnh Cát Lâm có lịch sử ngăn chặn đại diện pháp lý của học viên Pháp Luân Công với việc từ chối luật sư ngoại tỉnh hoặc yêu cầu luật sư đưa ra tài liệu để chứng minh họ không phải là học viên Pháp Luân Công.

Chồng ở Úc kêu gọi trả tự do cho vợ

Chồng bà Khương là ông Hùng Kỳ cùng hai con gái đã chạy trốn khỏi Trung Quốc nhiều năm trước để tránh cuộc bức hại. Hiện họ đang cư trú tại Melbourne, Úc.

Sau khi vợ bị bắt giữ, ông Hùng đã nỗ lực giải cứu bà. Gần đây, ông đã nhờ một số luật sư nhân quyền ở Trung Quốc (những luật sư này không liên quan tới vụ án của vợ ông), cùng nộp đơn khiếu nại vào ngày 19 tháng 8 năm 2023 đối với bốn cảnh sát đã tra tấn và tấn công tình dục vợ ông. Cấp trên của các thủ phạm là Sở Cảnh sát Thành phố Cát Lâm và Cục Công an Tỉnh Cát Lâm cũng được liệt kê là bị cáo trong đơn khiếu nại.

Đơn khiếu nại đã được nộp tới Viện Kiểm sát Tỉnh Cát Lâm, Ủy ban Giám sát Thành phố Cát Lâm, Quốc hội, Ủy ban Chính trị Pháp luật và Liên đoàn phụ nữ. Tuy nhiên, hầu hết những cơ quan này đều từ chối chấp nhận đơn khiếu nại hay sử dụng những lý do khác nhau để không tiến hành xử lý khiếu nại.

Giảng viên đạt giải thưởng từng bị cầm tù ba năm

Đây không phải là lần đầu bà Khương trở thành mục tiêu vì đức tin của mình. Trước đây, bà từng bị kết án ba năm tù sau vụ bắt giữ vào ngày 26 tháng 9 năm 2009.

Bà Khương nhận bằng đại học tại Trường Đại học Cát Lâm ở tỉnh Cát Lâm và bằng thạc sỹ tại Đại học Lan Châu ở tỉnh Cam Túc. Bà nhận được công việc giảng dạy tại Đại học Khoa học Công nghệ Chiết Giang ở tỉnh Chiết Giang sau khi tốt nghiệp. Sau đó, cấp trên của bà đã sa thải bà vì kiên định đức tin, mặc dù bà có thành tích cao trong suốt chín năm làm việc tại đó (bà đã giành được nhiều giải thưởng và đào tạo nhân viên giành giải hai trong một cuộc thi thiết kế quốc gia).

Bà Khương đã quay về thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm sau khi được trả tự do.

Bài liên quan:

Người phụ nữ bị cảnh sát tấn công tình dục sau vụ bắt giữ hiện đang đối mặt với xét xử vì kiên định đức tin

Cuộc chiến tìm kiếm công lý cho em gái đầy gian khổ của một người phụ nữ Cát Lâm

Cảnh sát dùng dụng cụ tra tấn tấn công tình dục một giảng viên vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, người thân tại Úc kêu gọi giải cứu bà

Một cựu giảng viên đại học bị một chuyên gia tra tấn tấn công tình dục

Không rõ tung tích giảng viên đại học Khương Vĩnh Cần sau lần bắt giữ thứ 3

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/17/469397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/20/213405.html

Đăng ngày 08-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share