Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-10-2023] Bà Tùy Bách Cần ở thành phố Đăng Tháp, tỉnh Liêu Ninh đã bị tra tấn trong khi bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Tùy Bách Cần (khoảng 57 tuổi) bị bắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2021. Sau 2 năm bị giam tại Trại tạm giam thành phố Liêu Dương, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Liêu Ninh để chấp hành án (chưa có thông tin về thời hạn bản án) vào tháng 4 năm 2023. Chi tiết về bản cáo trạng, phiên xét xử và bản án của bà hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Theo một người trong cuộc, gần đây cai ngục đã dùng gậy đánh vào đầu của bà vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Họ cũng không cho phép bà đánh răng hoặc rửa mặt.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Tùy bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó, vào ngày 11 tháng 5 năm 2016, bà bị 6 cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa thành phố Đăng Tháp (trong đó có Lý Thành Lâm) bắt giữ. Trước khi đưa bà vào trại tạm giam thành phố Liêu Dương, họ đột nhập vào nhà bà và tịch thu máy tính, máy in và sách Pháp Luân Công của bà. Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Thẩm phán Hoàng Dược Phát của Tòa án thành phố Đăng Tháp đã kết án tù bà (không rõ thời hạn).

Ngoài bà Tùy, ít nhất 6 học viên khác ở thành phố Đăng Tháp và huyện Liêu Dương (đều thuộc sự quản lý của thành phố Liêu Dương) gần đây đã bị kết án tù.

Bà Ngu Quế Mai (khoảng 70 tuổi) ngụ ở thị trấn Thủ Sơn, huyện Liêu Dương. Ngày 6 tháng 11 năm 2020, bà bị bắt khi đang đi gặp một học viên khác và đã được tại ngoại vào ngày hôm sau. Bốn tháng sau, vào tháng 3 năm 2021, cảnh sát bắt giam bà tại trại tạm giam thành phố Liêu Dương. Bà bị kết án 3 năm tù và bị cầm tù trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh.

Bà Mã Khôn Phương (khoảng 80 tuổi) ở huyện Liêu Dương cũng bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2020, sau khi cảnh sát của Đội An ninh Nội địa huyện Liêu Dương đột nhập vào nhà bà. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại trong ngày hôm đó. Đến ngày 29 tháng 3 năm 2021, bà bị Tòa án thành phố Đăng Tháp xét xử và kết án 3,5 năm tù. Gia đình không được cung cấp thông tin về nơi giam giữ bà.

Ngày 12 tháng 1 năm 2021, bà Lưu Ái Hoa ở thành phố Liêu Dương bị bắt và bị giam ở trong trại tạm giam thành phố Liêu Dương. Sau 2 phiên xét xử vào ngày 11 tháng 8 và ngày 6 tháng 9 năm 2021, Tòa án thành phố Đăng Tháp kết án bà 3 năm tù. Bà đã nộp đơn kháng cáo, nhưng Tòa án Trung cấp thành phố Liêu Dương vẫn giữ nguyên bản án ban đầu của bà. Phía chính quyền cũng không cho gia đình biết về nơi giam giữ bà.

Ngày 8 tháng 12 năm 2021, ông Triệu Tuấn Thành và em gái là bà Triệu Tuấn Lan bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Thành phố Liêu Dương, Công an quận Bạch Tháp và Đồn Công an Văn Thánh bắt giữ. Sau đó ông Triệu bị kết án 2 năm tù và em gái ông bị kết án 3 năm tù. Chính quyền cũng không tiết lộ nơi giam giữ họ.

Ngày 8 tháng 12 năm 2021, bà Thôi Vinh cũng bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thành phố Liêu Dương, Công an sát quận Bạch Tháp và Đồn Công an Văn Thánh bắt giữ. Ngày 1 tháng 8 năm 2023, bà bị kết án 3,5 năm tù và bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh.

Bài liên quan:

Thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh: 16 học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt giữ, 7 người bị kết án

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/6/466803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/10/212425.html

Đăng ngày 25-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share