Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2023] Một cư dân ở thành phố Đăng Tháp, tỉnh Liêu Ninh đã bị cấm thăm thân và phải chịu đựng nhiều hình thức ngược đãi khác nhau kể từ khi bị đưa vào Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Liêu Ninh hồi tháng 4 năm 2023 để thụ án tù.

Bà Tùy Bách Cần (khoảng 57 tuổi) bị bắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2021. Sau 2 năm bị giam tại Trại tạm giam thành phố Liêu Dương, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Liêu Ninh để chấp hành án (chưa có thông tin về thời hạn bản án) vào tháng 4 năm 2023. Chi tiết về bản cáo trạng, phiên xét xử và bản án của bà hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Tùy bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó, vào ngày 11 tháng 5 năm 2016, bà bị 6 cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa thành phố Đăng Tháp (trong đó có Lý Thành Lâm) bắt giữ. Trước khi đưa bà vào trại tạm giam thành phố Liêu Dương, họ đột nhập vào nhà bà, tịch thu máy tính, máy in và sách Pháp Luân Công của bà. Ngày 22 tháng 11 năm 2016, thẩm phán Hoàng Dược Phát của Tòa án thành phố Đăng Tháp đã kết án tù bà Tùy (không rõ thời hạn).

Bị tù nhân phạm tội lừa đảo tra tấn

Bà Tùy bị đưa vào phòng giam do một phạm nhân phạm tội lừa đảo tên là Loan Linh làm trưởng phòng và Loan được cai ngục cho phép tự do tra tấn các học viên Pháp Luân Công mà không phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào.

Không lâu sau khi bà Tùy bị bỏ tù vào tháng 4 năm 2023, Loan đấm vào đầu của bà bà khiến bà bị bầm tím khắp mặt. Loan còn đá vào phần thân dưới của bà, khiến nó bị sưng tấy và bầm tím nặng. Một lần khác, Loan còn dùng bàn chải đánh giày để đánh vào đầu bà. Bà chảy máu rất nhiều và thấm đầy ra quần áo.

Loan kéo chăn của bà Tùy vào nhà vệ sinh và ngâm vào nước bẩn trên sàn. Tiếp theo, cô ta đổ nước lạnh lên chiếc chăn trước khi đem nó trở lại phòng giam. Cô ta giật lấy bộ quần áo ấm của bà Tùy và quăng đi. Bà Tùy không còn cách nào khác là phải đắp chiếc chăn lạnh ẩm ướt đó để đi ngủ vào ban đêm.

Khi bà Tùy phản đối sự bạo lực và ngược đãi đó, Loan nói rằng bản thân chỉ đang làm những gì chính quyền yêu cầu. Có lần, cô ta dùng chậu đánh vào đầu một học viên khác và dùng móc quần áo đánh vào người của một học viên khác nữa.

Chỉ được ăn một bữa mỗi ngày

Lính canh tù bắt bà Tùy phải lao động nặng nhọc vào ban ngày. Trong khi các tù nhân nhận được bữa sáng và bữa trưa tại xưởng, bà Tùy không được phép lấy thức ăn từ căng-tin và chỉ được ăn bữa tối sau khi trở về phòng giam. Bà nhanh chóng chỉ còn da bọc xương.

Buộc phải đứng hơn 12 tiếng mỗi ngày

Lính canh cho phép các tù nhân khác ngồi và thực hiện phần việc được giao ở trong xưởng, nhưng bà Tùy phải đứng hơn 10 tiếng mỗi ngày để hoàn thành chỉ tiêu của mình. Sau khi trở về phòng giam vào ban đêm, bà bị phạt đứng thêm 2 hoặc 3 giờ nữa vì không từ bỏ Pháp Luân Công.

Chân và bàn chân của bà sưng tấy nghiêm trọng do phải đứng quá lâu.

Cấm tắm rửa hoặc mua nhu yếu phẩm hàng ngày

Lính canh không cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày cho bà Tùy và còn cấm người khác chia sẻ đồ dùng cho bà. Bà cũng không được phép mua những đồ dùng cần thiết. Bà phải nhặt mảnh khăn giấy hoặc giấy vệ sinh từ thùng rác để lau người khi cần đi vệ sinh.

Bà Tùy cũng bị cấm tắm rửa kể từ khi vào tù. Mùi hôi bốc ra từ người bà trở nên nồng nặc sau vài tháng và thậm chí những tù nhân cùng phòng khó có thể ăn uống khi bà ở quanh đó.

Bài liên quan:

Tỉnh Liêu Ninh: Lính canh tù đánh vào đầu của một người phụ nữ và không cho bà tắm rửa

Thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh: 16 học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt giữ, 7 người bị kết án

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/29/467594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/1/212722.html

Đăng ngày 19-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share