Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 24-12-2023] Sau khi xem bộ phim “Trở lại thành Thần”, tôi có chút thể hội cá nhân muốn giao lưu cùng các đồng tu trên Minh Huệ, có thể coi đây là một ý kiến khác để cùng tham khảo, rất có thể là không đúng nhưng tôi vẫn muốn giao lưu một chút.

Rõ ràng là, phần lớn nội hàm trong bộ phim là dành cho các đồng tu. Các đồng tu làm Minh Huệ cũng là có ý tốt với hy vọng các đồng tu Trung Quốc đại lục sau khi xem bộ phim này sẽ càng thêm tinh tấn. Tuy nhiên, Chính Pháp đã đến bước này rồi, trong khi giảng Pháp Sư phụ cũng đã giảng đến bước này, nếu đến vậy mà vẫn rất khó tinh tấn thì bộ phim này có thể khởi tác dụng được bao nhiêu? Tôi thể hội rằng nếu việc tu luyện tách rời khỏi việc chân tu và thực tu cá nhân thì những nhân tố bên ngoài rất khó khởi tác dụng lớn. Suy cho cùng, then chốt vẫn là dựa vào mỗi cá nhân chân tu và thực tu trong Pháp.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/24/469654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/28/213515.html

Đăng ngày 03-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share