Bài viết của Thạch Minh

[MINH HUỆ 30-11-2023] Cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kéo dài 24 năm. Sau khi lãnh đạo đương nhiệm của ĐCSTQ Tập Cận Bình lên nắm quyền cách đây 11 năm, cũng giống như người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào, ông ta tiếp tục chính sách của Giang Trạch Dân nhằm xóa bỏ Pháp Luân Công theo chỉ thị “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.”

Trong 24 năm qua, vô số học viên đã bị bắt, bị giam giữ và tra tấn. Hơn 5.000 trường hợp tử vong do bị bức hại đã được xác nhận, vì những khó khăn trong việc đưa thông tin ra khỏi Trung Quốc, số người chết thực tế được cho là còn cao hơn nhiều.

Dưới đây là một số trường hợp bị bức hại gần đây, bao gồm một phụ nữ đã chết trong khi bị cảnh sát giam giữ sáu ngày sau khi bị bắt và hai phụ nữ khác bị kết án mười năm và bảy năm tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Tử vong do bị bức hại

Sau khi bị giam giữ 13 năm, một phụ nữ Nội Mông qua đời sáu ngày sau một vụ bắt giữ khác

Bà Lương Lập Tân ở huyện Đột Tuyền, Hưng An Minh, Nội Mông Cổ, đã qua đời sáu ngày sau khi bị bắt vào tháng 3 năm 2023 khi đang đi thăm con gái ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.

Đồn Công an đường Quế Lâm ở thành phố Trường Xuân theo dõi bà Lương vì họ nghi ngờ bà đã dán tờ rơi Pháp Luân Công trên đường Quế Lâm. Bà Lương từ chối hợp tác khi cảnh sát ra lệnh cho bà viết tuyên bố từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công hoặc ký tên vào biên bản thẩm vấn. Cảnh sát đã đưa bà đến Trại tạm giam Cửu Đài rồi đến trại tạm giam thành phố Trường Xuân, và bà đã qua đời ở đó. Cảnh sát đã tạo dựng một vụ án chống lại bà khi bà qua đời.

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm chính xác bà Lương bị bắt và qua đời. Nguyên nhân cái chết của bà và chi tiết về việc giam giữ bà đang trong quá trình điều tra.

Sự ra đi của bà Lương xảy ra sau nhiều thập kỷ bà bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước lần bị bắt gần nhất, bà đã thụ án 2,5 năm lao động cưỡng bức và hai án tù trong tổng cộng 10,5 năm.

Người phụ nữ Nội Mông qua đời bốn năm sau khi thụ án năm năm tù

Không chịu nổi sự tra tấn về thể xác, bị ép dùng những loại thuốc không rõ nguồn gốc và những tổn thương về tinh thần trong thời gian thụ án năm năm vì đức tin vào Pháp Luân Công, bà Lý Bình đã qua đời vào ngày 15 tháng 9 năm 2023, chỉ tám ngày trước sinh nhật lần thứ 61 của bà.

Bà Lý đến từ thành phố Hoắc Lâm Quách Lặc, Thông Liêu, Nội Mông Cổ, tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Không lâu sau, tất cả những căn bệnh trên thân thể vốn hành hạ bà trong nhiều năm đã biến mất. Biết ơn Pháp Luân Công vì đã cho bà một cuộc sống mới, khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà vẫn kiên định với đức tin của mình. Sau đó, bà phải chịu đựng sự sách nhiễu không ngừng. Nhà của bà bị lục soát hai lần và bà hai lần bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não.

Trước khi bị kết án 5 năm tù vào năm 2015, bà đã thụ án 2,5 năm trong trại lao động cưỡng bức. Hai ngày trước khi ra tù, lính canh Triệu Kiến đã phạt bà ngồi im trên một băng ghế nhỏ trong 9 giờ vì bà đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Hai chị em gái bị sách nhiễu, một người chết một ngày sau khi được thả

Hai chị em ở thành phố Mã An Sơn, tỉnh An Huy, đã bị bắt ngày 23 tháng 10 năm 2023 vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cùng ngày, bà Từ Lệ Hạ được thả nhưng bà đột nhiên bị ngã và qua đời vào ngày hôm sau. Gia đình bà nghi ngờ bà đã bị tra tấn hoặc bị cho uống thuốc độc trong lúc bị giam giữ. Họ đã cố gắng tìm kiếm công lý cho bà, nhưng chính quyền buộc họ phải hỏa táng thi thể bà vào ngày 5 tháng 11. Em gái của bà Từ Lệ Hạ, bà Từ Lệ Bình, 72 tuổi, vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Mã An Sơn.

Các án tù nặng

Hai phụ nữ Vân Nam bị kết án tù nhiều năm vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công

Hai phụ nữ ở Châu tự trị Văn Sơn và Miêu tộc, tỉnh Vân Nam, gần đây đã bị kết án, một người 10 năm và một người 7 năm, vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Bà Liệu Văn Tiên, 62 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng 4 năm 2022, sau khi camera giám sát ghi lại cảnh bà đang phát tài liệu Pháp Luân Công ở huyện Tây Trù, thuộc quản lý của Châu tự trị Văn Sơn và Miêu tộc. Bà Phương Thế Mai, 57 tuổi, đi cùng bà Liệu, đã chạy thoát khỏi hiện trường nhưng bị bắt cùng ngày. Cảnh sát đã đột kích vào nhà của họ và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, máy tính và máy in.

Cả hai người phụ nữ đều bị giam giữ tại trại tạm giam Huyện Tây Trù. Gia đình họ gần đây xác nhận rằng bà Phương đã bị kết án 10 năm tù và bà Liệu bị kết án 7 năm. Chi tiết về bản cáo trạng, phiên xét xử và tuyên án của họ vẫn chưa rõ ràng.

Thất bại khi kháng cáo bản án chín năm tù oan, ông lão 72 tuổi khổ sở vì sức khỏe kém sau hơn ba năm bị giam giữ

Một ông lão ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, gần đây đã thất bại khi kháng cáo bản án chín năm tù vì đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Tòa án Trung cấp thành phố Mậu Danh đã chỉ thị cho Tòa án quận Mậu Nam gửi phán quyết về vụ kháng cáo của ông Chu Hoa Kiến cho luật sư của ông. Ngày 11 tháng 11 năm 2023, luật sư nhận được phán quyết đề ngày 8 tháng 11, trong đó tuyên bố rằng bản án 9 năm tù giam với khoản tiền phạt 20.000 Nhân dân tệ của ông Chu vẫn được giữ nguyên. (Ở Trung Quốc, tòa sơ thẩm đóng vai trò là trung gian giữa tòa phúc thẩm và bị đơn.)

Ông Chu, một nhân viên bảo vệ 72 tuổi, bị bắt vào ngày 26 tháng 3 năm 2020 vì sử dụng một thiết bị nhắn tin hàng loạt để gửi tin nhắn về Pháp Luân Công tại một khu chợ địa phương. Cảnh sát đã đưa ông đến trại tạm giam Số 1 thành phố Mậu Danh và giam giữ ông đến thời điểm hiện tại.

Sau ba năm tám tháng bị giam giữ, sức khỏe của ông Chu đã suy giảm. Ông bị mờ mắt, mất thính giác, mặt sưng và thường xuyên chóng mặt. Ông cũng phản ứng chậm hơn hẳn và gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng khi đi lại.

Một tòa án kết án người phụ nữ 5 năm tù lần thứ hai vì tu luyện Pháp Luân Công

Bà Chu Phương Hạ, ngoài 70 tuổi, ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, đã bị kết án 5 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ vào đầu tháng 11 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công. Cũng chính Tòa án quận Mậu Nam đã từng kết án bà Chu Phương Hạ 5 năm tù vào tháng 12 năm 2013.

Bà Chu đã nộp đơn kháng cáo phản đối bản án tù mới nhất đối với mình. Bà đang bị giam giữ trong trại tạm giam Số 1 thành phố Mậu Danh. Theo gia đình, bà bị ngã trong trại tạm giam và bị gãy tay trái. Bà cũng bị huyết áp cao và tiểu đường. Không rõ liệu bà có được điều trị y tế thích hợp hay không.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/30/468781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/1/213154.html

Đăng ngày 23-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share