Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 15-12-2023] Lần đầu tiên, một nhà lập pháp Ấn Độ đã nêu vấn đề về cuộc bức hại của Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trên nghị trường Quốc hội, và mô tả rằng tình hình nhân quyền của chính quyền cộng sản láng giềng là “rất nghiêm trọng”.

Trong Phiên họp mùa đông ngày 5 tháng 12 của Quốc hội ở New Delhi, ông Aneel Prasad Hegde, một Nghị sỹ của Thượng viện Ấn Độ (còn được gọi là Rajya Sabha) đã nêu lên những tội ác tàn bạo về nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông kêu gọi chính phủ bắt đầu một chiến dịch giúp ngăn chặn sự tàn bạo đang diễn ra.

bee89aa5a36df567e1d0e87e644a73d1.jpg

Ông Hegde phát biểu về cuộc bức hại do ĐCSTQ gây ra

f5f650e2d0abf979336c128c8745a92a.jpg

Nghị trường của Rajya Sabha – Thượng viện Ấn Độ (Ảnh: Wikimedia)

Ông Hegde là thành viên của Đảng Janata Dal (Đảng Thống nhất) và được bầu vào thượng viện Ấn Độ, đại diện cho bang Bihar, vào tháng 5 năm 2022. “Hàng triệu người, trong đó có các học viên Pháp Luân Đại Pháp và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đang bị cưỡng bức lao động trong các nhà tù ở Trung Quốc”, ông Hegde cho biết trong khi phát biểu tại cuộc thảo luận ngắn về tình hình kinh tế của Ấn Độ.

“Do vi phạm nhân quyền, vi phạm luật lao động và luật môi trường, nước láng giềng của chúng ta có thể sản xuất hàng hóa giá rẻ và khiến hàng hóa của chúng ta kém cạnh tranh hơn. Việc buôn bán phi pháp nội tạng của các tù nhân vô tội như học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) [và] người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ [là] một ngành kinh doanh phát đạt ở đó.”

Sau đó, ông nói chuyện với một phóng viên Minghui.org và chia sẻ quan điểm về cuộc khủng hoảng nhân quyền ở Trung Quốc. Ông cũng đề cập đến việc điều đó tác động như thế nào đến thế giới và nền kinh tế Ấn Độ. Ông cho hay ông đã ủng hộ nhân quyền trong suốt sự nghiệp của mình. Quan trọng nhất, ông đã khiến các nhà lập pháp đồng nghiệp của ông chú ý đến những hành vi ngược đãi của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông nói: “Là một người quan ngại về vi phạm nhân quyền, sẽ thật thiếu sót nếu tôi không nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng [của Trung Quốc] từ các học viên Pháp Luân Công và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, vốn là ngành buôn bán đang phát triển mạnh ở Trung Quốc”, ông Hegde nói.

“Bản thân đại đa số các nhà lập pháp [và] các Nghị sỹ quốc hội không biết đến quan điểm mà tôi nêu ra. Nhưng từ khi tôi phát biểu về chúng [trước quốc hội], rất nhiều người đã hỏi tôi [về] Pháp Luân Đại Pháp và người Duy Ngô Nhĩ.”

Ông cho biết thêm rằng các học viên Pháp Luân Công và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ trong các nhà tù ở Trung Quốc bị buộc phải làm công việc lao động cường độ cao khiến Trung Quốc có thể “sản xuất hàng hóa giá rẻ”, và vì điều này mà ngành sản xuất của Ấn Độ đang gặp khó khăn.

Ông Hegde lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào đầu những năm 2000, khi pháp môn này mới được một số học viên hải ngoại giới thiệu tại Ấn Độ. Ông cho biết ông vẫn giữ liên lạc với một số học viên mà ông đã gặp cách đây nhiều năm.

95135f04bdf595dce62a98bc321fa468.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nagpur, Ấn Độ đang luyện các bài công pháp

968827391a997e24c19588f57a81b86e.jpg

Học sinh tại Quần đảo Andarman và Nicobar học các bài công pháp

Gần đây, các học viên Pháp Luân Công Ấn Độ đã cố gắng nêu vấn đề về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc với các nhà lập pháp quốc gia và họ đã gặp ông Hegde khá nhiều lần.

Một trong những học viên đã liên lạc với ông Hegde một thời gian đã đích thân gặp ông ở New Delhi vào tháng 9 năm 2023. Họ trò chuyện chi tiết về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng. Nhà lập pháp nói với người học viên rằng nếu họ không sớm hành động, họ sẽ phải ngồi lại và nói về vấn đề này thậm chí sau 20 năm nữa.

Ông Hegde đánh giá cao sự ủng hộ của những người có lương tâm trên toàn cầu và cho rằng các nhà lập pháp và người dân trên khắp thế giới phải cùng nhau chấm dứt những bất công và tội ác đã và đang xảy ra ở Trung Quốc trong hơn hai thập kỷ qua.

“Tôi xin chúc mừng tất cả những người trên khắp thế giới đang ủng hộ lý tưởng của học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ. Tôi ủng hộ những Nghị sỹ ở nhiều quốc gia và tất cả mọi người ở bất cứ đâu đã lên tiếng [ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp]. Tôi xin chúc mừng tất cả những người đó. Hãy tiếp tục và kiên trì đấu tranh để khôi phục nhân quyền ở Trung Quốc và trên toàn thế giới”, ông nói.

“Bất kể điều gì đang xảy ra ở Trung Quốc, tình trạng vi phạm nhân quyền là hết sức nghiêm trọng và thế giới sẽ không hề biết đến điều này [nếu mọi người không thể hiện sự ủng hộ]. Vậy nên, tôi một lần nữa kêu gọi tất cả mọi người, các nghị sỹ và nhà lập pháp trên toàn thế giới rằng cần tiếp tục nêu ra những vấn đề này.”

Ông Hedge hy vọng rằng trong tương lai gần thế giới của chúng ta sẽ không còn những tội ác chống lại loài người như vậy.

Ông nói: “Tôi lạc quan rằng sẽ sớm đến một ngày mà những hành vi vi phạm nhân quyền này sẽ chấm dứt và một xã hội [không còn vi phạm nhân quyền] sẽ sớm được thiết lập, nơi mà tất cả mọi người có thể sống một cuộc sống hạnh phúc”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/15/469311.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/18/213380.html

Đăng ngày 19-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share