Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Cộng hòa Slovakia

[MINH HUỆ 12-09-2023] Ngày 8 tháng 9 năm 2023, ông Frantisek Miklosko, cựu Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia, đã gửi một bức thư cho các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đề nghị họ chấm dứt ngay lập tức việc bức hại đối với hai học viên Pháp Luân Công Đinh Nguyên Đức và Mã Thụy Mai.

1fe330dcd581dbe17a23b4c7ae100298.jpg

Ông Frantisek Miklosko, cựu Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia, và bức thư ông gửi tới các quan chức ĐCSTQ.

42e1b66b246444f1ae3aefa72f9e9124.jpg

Bức thư của ông Miklosko gửi tới ông Lý Tại Vũ, Bí thư Thành ủy Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông

9c32cec588c87f4cb0dddc3f83108ff1.jpg

Bức thư của ông Miklosko gửi tới ông Josep Borrell, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu

Trong bức thư gửi ông Lý Tại Vũ, Bí thư Thành ủy Nhật Chiếu tỉnh Sơn Đông, ông Miklosko viết rằng người tiền nhiệm của ông Lý, là bà Trương Huệ, đã gây ra việc giam giữ phi pháp khoảng 70 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông.

Ông Đinh Nguyên Đức đã bị giam giữ phi pháp trong Trại tạm giam Thành phố Nhật Chiếu từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. Vào ngày 14 tháng 6, hai công an thành phố Nhật Chiếu đã đe dọa vợ ông Đinh, bà Mã Thụy Mai, ngay tại nhà bà. Cảnh sát nói với bà Mã rằng chồng bà, ông Đinh, đã bị bỏ tù bởi hành động giải cứu họ ở nước ngoài. Vào ngày 20 tháng 7, nhân kỷ niệm 24 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, Phòng Công an Quận Đông Cảng, thành phố Nhật Chiếu, đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Đinh.

Ông Miklosko nhấn mạnh rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công vi phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản của con người như quyền tự do tín ngưỡng, được quy định trong Hiến pháp Trung Quốc, và không có cơ sở pháp lý nào cho cuộc bức hại này.

Ông Miklosko cho biết ông Đinh và bà Mã là hai học viên Pháp Luân Công ôn hòa và chưa vi phạm bất kỳ luật pháp nào của Trung Quốc.

Ông viết: “Tôi đề nghị các vị trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Đinh Nguyên Đức, chấm dứt việc bức hại đối với cặp vợ chồng người Trung Quốc này, đồng thời cấp giấy thông hành để họ đoàn tụ với con trai ở Đức.”

Ông cũng đề nghị chuyển bức thư này đến ông Lâm Vũ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sơn Đông, và bà Trương Huệ, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Thanh Đảo.

Ông Miklosko còn gửi thư cho Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, ông Josep Borrell, đề nghị ông giúp liên lạc với chính phủ Trung Quốc để đảm bảo rằng ông Đinh và bà Mã không bị bức hại thêm, và đề nghị Phó Chủ tịch Borrell viết thư cho Đại sứ Trung Quốc tại Đức để giải cứu cặp vợ chồng người Trung Quốc này.

Bối cảnh

Ngày 12 tháng 5 năm 2023, học viên Pháp Luân Công Đinh Nguyên Đức cùng vợ là bà Mã Thụy Mai ở huyện Ngũ Liên, thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông đã bị cảnh sát bắt cóc tại vườn chè của họ. Bà Mã Thụy Mai đã được thả vào ngày 24 tháng 5 và trở về nhà theo diện bảo lãnh chờ xét xử, còn ông Đinh vẫn bị giam giữ phi pháp. Ngày 20 tháng 7, Phòng Công an Quận Đông Cảng đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Đinh. Viện Kiểm sát Quận Đông Cảng dự định sẽ truy tố ông.

Con trai của họ, anh Đinh Lạc Bân, đang sinh sống tại Đức, đã tích cực kêu gọi cộng đồng quốc tế lưu tâm và giải cứu cha mẹ anh.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/12/465240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/14/211321.html

Đăng ngày 18-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share