Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-10-2023] Hội đồng Nghiên cứu Gia đình, một tổ chức nghiên cứu và giáo dục phi lợi nhuận, đã xuất bản báo cáo “Tự do Tôn giáo ở Trung Quốc 2023” (Religious Freedom in China 2023 Edition)vào tháng 10 năm 2023.

Mục tóm tắt có đoạn: “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hạn chế việc thực hành tôn giáo và đàn áp các nhóm tôn giáo thiểu số trên quy mô lớn. Cuộc bức hại tôn giáo này nhắm vào bất cứ ai có tín ngưỡng. Những người theo Cơ Đốc giáo, người Hồi giáo, Phật tử Tây Tạng, các học viên Pháp Luân Công, và những người khác đều là nạn nhân trong cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với bất kỳ môn phái tín ngưỡng nào có thể mâu thuẫn với hệ tư tưởng. Chiến dịch chống tôn giáo này đã và đang tiếp tục gây ra những hậu quả tàn khốc cho những người chỉ muốn sống theo lương tâm của mình.”

2335e5afb3931358fcdbad427c5a12f9.jpg

Ảnh chụp màn hình trang đầu tiên của báo cáo

Trong mục nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công, báo cáo phản ánh tình trạng vi phạm nhân quyền “đã lên đến quy mô và mức độ tàn nhẫn chưa từng thấy kể từ sau những tội ác trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.”

Dưới đây là đoạn trích về Pháp Luân Công trong báo cáo này:

“Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) không phải là một tôn giáo mà là một công pháp tu luyện dựa trên một bộ các bài tập thiền định và bài giảng về đức tính Chân-Thiện-Nhẫn. Tuy nhiên, cuối những năm 1990, sự phát triển nhanh chóng của công pháp này đã dấy lên nỗi lo sợ của chính quyền Trung Quốc khi số học viên đạt tới 70 đến 100 triệu người, vượt quá cả số đảng viên ĐCSTQ vào thời điểm đó (63 triệu). Sau hàng thập kỷ [ĐCSTQ] tiến hành đàn áp tín ngưỡng truyền thống của Trung Quốc, sự quan tâm ngày càng lớn của dân chúng đối với tâm linh bị coi là một mối đe dọa đối với ĐCSTQ.”

“Tháng 7 năm 1999, chính quyền này phát động cuộc vận động tiêu diệt niềm tin vào Pháp Luân Công dưới những hình thức như bắt giữ hàng loạt, giam cầm trong các trại lao động, tẩy não và tra tấn những ai không chịu từ bỏ đức tin và việc tu luyện Pháp Luân Công. Các cơ quan chính quyền đã tra tấn các học viên nhằm cưỡng ép họ từ bỏ đức tin và ngừng tu luyện – cho đến nay, tình trạng này vẫn tiếp diễn.”

“Phương thức bức hại khủng khiếp nhất đối với Pháp Luân Công (và đôi khi với các nhóm tôn giáo thiểu số khác) là cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Đây là hành vi cưỡng chế mổ lấy nội tạng từ tù nhân lương tâm rồi đem bán. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng các bệnh nhân ở Trung Quốc (gồm cả bệnh nhân từ nước ngoài) được hứa hẹn sẽ có nội tạng phù hợp để cấy ghép trong vòng vài ngày—một khoảng thời gian ngắn đến khó tin so với thời gian chờ đợi ở các nước phương Tây là từ vài tháng đến vài năm. Thời gian chờ nhận nội tạng nhanh đến vậy chỉ khả thi khi Trung Quốc cưỡng đoạt sinh mạng của các học viên Pháp Luân Công vô tội.”

“Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Tòa án Độc lập về Nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng từ Tù nhân Lương tâm ở Trung Quốc đã kết luận chắc chắn rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị lạm dụng làm nguồn cung cấp chính cho hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Các luật sư nhân quyền ước tính rằng kể từ năm 2001, đã có ít nhất 65.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng. Chính quyền Trung Quốc đang trục lợi lớn từ hoạt động buôn bán nội tạng. Cơ quan Tuân thủ Quyền Toàn cầu cho biết Trung Quốc đã thu được ít nhất 840 triệu USD mỗi năm từ hoạt động này, một số khác ước tính lợi nhuận lên tới 1,7 tỷ USD. Bằng chứng cho thấy bệnh nhân từ hơn 20 quốc gia đã đến Trung Quốc để cấy ghép dưới hình thức gọi là ‘du lịch cấy ghép’.”

Trong mục khuyến nghị về chính sách, báo cáo cho biết: “Việc ĐCSTQ liên tục vi phạm nhân quyền chứng tỏ họ không xứng được đối xử như các chính phủ khác. Nhân quyền và tự do tôn giáo tín ngưỡng phải được giải quyết trong các thỏa thuận thương mại và ngoại giao của Hoa Kỳ với Trung Quốc.

“Chính phủ Trung Quốc không được phạm những hành vi vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo đáng hổ thẹn như vậy mà không phải chịu hậu quả gì từ cộng đồng quốc tế.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/13/467079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/16/212508.html

Đăng ngày 18-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share