Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 09-09-2023] Ông Ronald Gläser, Nghị sỹ Quốc hội bang Berlin và phó chủ tịch Đảng Lựa chọn mới cho nước Đức (AfD), đã viết thư cho ông Lý Tại Vũ, bí thư thành ủy mới nhậm chức của thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.

Vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24, các viên chức từ Sở Cảnh sát Thành phố Nhật Chiếu, Phòng Cảnh sát Huyện Ngũ Liên và một số đồn công an thị trấn đã bắt giữ khoảng 70 học viên Pháp Luân Công, trong đó có cặp vợ chồng ông Đinh Nguyên Đức và bà Mã Thụy Mai.

Sau đó, ông Gläser đã lên án mạnh mẽ cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công tại một cuộc mít-tinh kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Berlin.

50d54143217f9bca723522600b44fed5.jpg

Ông Ronald Gläser, Nghị sỹ Quốc hội tiểu bang Berlin và phó chủ tịch AfD, lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ trong một cuộc mít-tinh kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Ngay sau đó, ông cũng viết thư cho Đại sứ Trung Quốc tại Đức Ngô Khẩn, yêu cầu chính quyền Trung Quốc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ phi pháp.

Trong bức thư ngày 31 tháng 8, ông Gläser viết: “Tôi muốn bày tỏ mối quan ngại của mình về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Nhật Chiếu. Những người nắm rõ tình hình cho tôi biết rằng người tiền nhiệm của ông là bà Trương Huệ, và ông Lý Cương, Giám đốc Sở Cảnh sát Thành phố Nhật Chiếu, ông Lệ Giang, Giám đốc Phòng Công an Huyện Ngũ Liên, đã góp phần vào việc giam giữ khoảng 70 học viên Pháp Luân Công.”

bf375769ba9eabe2cf332f8174dbf9f6.jpg

Thư của ông Gläser gửi Bí thư Thành ủy thành phố Nhật Chiếu

Ông tiếp tục: “Đặc biệt, tôi rất quan tâm đến sự an nguy và cuộc sống của hai học viên Pháp Luân Công Trung Quốc – cặp vợ chồng ông Đinh Nguyên Đức và vợ ông ấy, bà Mã Thụy Mai.”

Từ ngày 13 tháng 6 năm 2023, ông Đinh Nguyên Đức đã bị giam giữ phi pháp tại Trại tạm giam Thành phố Nhật Chiếu. Vào ngày 14 tháng 6, hai nhân viên từ Phòng An ninh Nội địa Thành phố Nhật Chiếu đã đến nhà ông Đinh Nguyên Đức để đe dọa vợ ông, bà Mã Thụy Mai, bởi việc nỗ lực giải cứu vợ chồng bà đang được thực hiện ở nước ngoài. Hai cảnh sát giận dữ nói với bà Mã rằng chồng bà, ông Đinh Nguyên Đức, sẽ bị kết án và trong chiến dịch giải cứu họ từ nước ngoài có một lá thư phản đối gửi đến bà Trương Huệ, cựu Bí thư Thành ủy Nhật Chiếu.

Vào ngày 20 tháng 7, Phòng Công an Quận Đông Cảng, thành phố Nhật Chiếu đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông Đinh.

2838a251929672ee136f132616ef62ff.jpg

Tờ rơi giải cứu ông Đinh Nguyên Đức do các học viên Pháp Luân Công tại Đức phân phát. Bằng cách quét mã QR, người ta có thể gửi thư tới Đại sứ Trung Quốc tại Đức, Ngô Khẩn, và Bí thư Thành ủy Nhật Chiếu mới được bổ nhiệm, Lý Tại Vũ.

Ông Gläser nhấn mạnh: “Cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đã vi phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản của con người và các quyền cơ bản được ghi trong Hiến pháp Trung Quốc”.

Ông mạnh mẽ kêu gọi chính quyền thành phố Nhật Chiếu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Đinh Nguyên Đức, ngay lập tức chấm dứt sự bức hại đối với cặp vợ chồng tu luyện Pháp Luân Công này và cấp giấy thông hành (hộ chiếu) để họ đoàn tụ cùng con trai ở Đức.

Ông Gläser cho hay ông sẽ hết sức chú ý đến diễn biến của vụ việc này.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/9/465134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/11/211271.html

Đăng ngày 14-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share