Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 08-09-2023] Nữ Nghị sỹ Hoa Kỳ Linda Sánchez của California đã viết thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vào ngày 5 tháng 9 năm 2023, nhằm kêu gọi ông giúp giải cứu ba học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ ở Trung Quốc vì tín ngưỡng của họ.

945fc0e5fa0b3277813a211ac54842d7.jpg

Nữ Nghị sỹ Linda Sánchez

Nữ Nghị sỹ Sánchez cho biết bà Khang Thục Chi (Karen), một cử tri của bà, đã liên hệ tới văn phòng của bà để được giúp đỡ. Những người thân của bà Karen, bao gồm em gái Khang Thục Mai, cháu trai Trương Hỗ, và cháu trai Hầu Lợi Quân đều đang bị giam giữ trong các Trại tạm giam và nhà tù ở Trung Quốc, và gia đình không được phép thăm họ.

9723f57ff54748c5d31e8a09febf19bf.jpg

Bức thư của nữ Nghị sỹ Sánchez gửi Ngoại trưởng Blinken

Nữ Nghị sỹ Sánchez nêu chi tiết trong thư: “Vào ngày 31 tháng 10 năm 2022, bà Thục Mai và anh Hỗ đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ khi đang ở ngoại tỉnh. Sau khi cảnh sát địa phương bắt giữ họ, cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Khang Thục Mai và cưỡng chế lấy đi máy vi tính, máy in và các vật dụng cá nhân khác của bà. Xe hơi riêng của anh Trương Hỗ cũng bị tịch thu. Bà Khang Thục Mai hiện đang bị giam tại trại tạm giam Số 4 còn anh Trương Hỗ bị giam tại trại tạm giam Số 1. Gia đình không được phép đến thăm họ.”

“Anh Hầu Lợi Quân bị cảnh sát địa phương thành phố Thái Nguyên bắt giữ vào ngày 25 tháng 4 năm 2023. Không lâu sau đó, anh bị kết án 10 năm tù mà không qua xét xử. Anh đã bị đưa đến Nhà tù Huyện Kỳ. Khi chị gái đến thăm anh vào ngày 9 tháng 6 năm 2023, sức khỏe của anh đã ở tình trạng nguy cấp. Sau đó, chị gái không được phép đến thăm anh nữa”.

Nữ Nghị sỹ Sánchez tiếp tục: “Kể từ khi chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) ra lệnh tiêu diệt Pháp Luân Công, họ đã thực hiện một chiến dịch tăng cường, toàn diện và tàn bạo đối với nhóm người này. Trung Quốc không ngừng gây áp lực cho các giáo đoàn Cơ Đốc không chính thức phải đăng ký với nhà nước và bức hại các học viên tu luyện Pháp Luân Công. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã liên tục liệt Trung Quốc vào diện ‘Quốc gia cần quan tâm đặc biệt’ vì ‘vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo’ theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998”.

“Có chứng cứ rõ ràng rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ một cách tùy tiện và bị vi phạm các nhân quyền khác. Cộng đồng quốc tế đã lên án rộng rãi những hành vi này của Trung Quốc và điều quan trọng là phải nâng cao nhận thức và có lập trường chống lại những hành vi vi phạm nhân quyền như vậy.”

Bà Sánchez viết: “Trước những lo ngại của cử tri của tôi, một lần nữa, tôi đặc biệt đề nghị Ngài liên hệ với hệ thống tư pháp tỉnh Sơn Tây để yêu cầu họ trả tự do ngay lập tức cho những người thân của bà Khang”.

97cf943d17d51745cb14a407396eb661.jpg

Bà Karen (ở giữa) yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho những người thân của bà đang bị giam giữ vì tín ngưỡng của họ

Theo bà Karen, khi gia đình anh Hầu đề nghị được vào thăm anh, cai ngục đã trực tiếp nói với họ rằng họ đang “trừng phạt” anh ấy vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Vì mẹ của anh Hầu đã qua đời vì cuộc bức hại vào năm 2020 nên việc bắt giữ anh đã giáng thêm một đòn mạnh vào cha anh. Sức khỏe của ông nhanh chóng suy giảm và ông qua đời vào ngày 23 tháng 6 năm 2023.

Bà Karen yêu cầu mạnh mẽ chính quyền cộng sản Trung Quốc thả ba thành viên trong gia đình bà một cách vô điều kiện. Bà cho biết chừng nào cuộc bức hại vẫn chưa kết thúc, bà sẽ tiếp tục nỗ lực để vạch trần hành vi vi phạm pháp luật của các cảnh sát địa phương và tìm cách đưa họ ra trước công lý.

Các bài viết liên quan:

Los Angeles: Sự kiện tại Bãi biển Santa Monica nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Los Angeles: Lễ mít-tinh và thắp nến lên án cuộc bức hại và tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công

Một công dân Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho những người thân yêu của bà, trong đó có người cháu trai đang tuyệt thực 48 ngày

Người đàn ông Sơn Tây bị kết án 10 năm tù mà không thông qua xét xử, hiện đang trong tình trạng nguy kịch sau 2 tháng tuyệt thực

Tỉnh Sơn Tây: Người đàn ông bị bắt giữ sau 20 năm sống lưu lạc hiện đang tuyệt thực hơn 1 tháng

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/8/465087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/12/211296.html

Đăng ngày 15-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share