Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-09-2023] Ngày 23 tháng 9 năm 2023, tổ chức ICHRRF (Ủy ban Quốc tế về Nhân quyền và Tự do Tôn giáo) đã tổ chức một hội nghị kéo dài một ngày tại Washington, DC về chủ đề nạn diệt chủng đang xảy ra trên thế giới.

Giáo sư Sen Nieh tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, đã phát biểu tại hội nghị về cuộc diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông đã trích dẫn rất nhiều hình ảnh và dữ liệu lịch sử để cho thấy thông qua các phong trào chính trị, kể từ năm 1949, ĐCSTQ đã giết hại 80 triệu người Trung Quốc. Số người chết một cách bất thường này vượt quá số người chết trong hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ 20 cộng lại. Những người tham gia đã kinh hoàng và kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn tội ác tàn bạo này của ĐCSTQ.

82be9c1be1abe2a83f323377738c3e64.jpg

ICHRRF tổ chức hội nghị kéo dài một ngày tại Đại học George Washington ở Washington, DC hôm 23 tháng 9 năm 2023.

Giáo sư Nieh đã có 40 năm giảng dạy tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, Washington DC. Ông là lãnh đạo học thuật trong 5 nhiệm kỳ và 14 năm giữ chức vụ Trưởng khoa Cơ khí. Ông đã xuất bản hơn 100 bài báo khoa học, được cấp 8 bằng sáng chế và giành được nhiều giải thưởng quốc tế. Đồng thời, ông còn là giáo sư danh dự tại sáu trường đại học ở Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

Giáo sư Nieh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, đến nay đã được 26 năm. Tại hội nghị, giáo sư Nieh giới thiệu cho những người tham gia rằng Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, và chỉ trong vòng sáu năm, đã có 70 – 100 triệu người dân ở Trung Quốc theo tập. Với năm bài công pháp, Pháp Luân Đại Pháp không chỉ có tác dụng kỳ diệu trong việc khỏi bệnh, khỏe thân cả về tinh thần lẫn thể chất, pháp môn này còn dạy mọi người coi trọng đạo đức và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực, trong đó có Hoa Kỳ.

56e3b60973c51d615f3e11d00b8f1791.jpg

Giáo sư Nieh phát biểu tại hội nghị.

Giáo sư Nieh thuyết trình về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ trong 24 năm qua: “Trước ​​sự lan rộng và phổ biến nhanh chóng của Pháp Luân Công ở Trung Quốc, vì sợ hãi và đố kỵ, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã kiên quyết bức đàn áp môn này. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại toàn diện đối với Pháp Luân Công. Hàng trăm ngàn học viên đã bị bỏ tù, tra tấn, sát hại và thậm chí bị giết để lấy nội tạng [bán cho các bệnh nhân cấy ghép]. Cuộc diệt chủng các học viên Pháp Luân Công này vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.”

Ông cho những người tham gia xem hình ảnh các học viên bị tra tấn, cũng như các phương thức tra tấn khác nhau mà ĐCSTQ sử dụng để buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ.

Những người từ nhiều nhóm xã hội, các chuyên gia và học giả, quan chức, giới truyền thông và những người khác được mời tham gia hội nghị đã kinh hoàng trước cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc, và một số người đã chụp ảnh bài thuyết trình của Giáo sư Nieh.

864faaaf4426684fcc54f2922f3be4f9.jpg

197a84579cef29823b41ec25d53e124a.jpg

Người tham dự chụp ảnh bài thuyết trình của Giáo sư Nieh.

Cựu Đại sứ Ấn Độ kinh hoàng trước cuộc bức hại của ĐCSTQ

31b9300e1797f39dc2b40a02b317f28c.jpg

Cựu Đại sứ Ấn Độ Pradeep Kapur chủ trì hội nghị.

Cựu Đại sứ Ấn Độ Pradeep Kapur, người chủ trì hội nghị, rất kinh hoàng trước những gì Giáo sư Nieh tiết lộ. Ông nói: “Tôi đã biết một số thông tin cơ bản về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc kể từ thời Cách mạng Văn hóa, và hàng triệu triệu người đã chết như thế nào. Nhưng hôm nay khi được nghe Giáo sư Sen Nieh trình bày và xem tất cả các bản thảo, chi tiết và mô tả về những gì đang diễn ra, đối với tôi đó là một cú sốc cực lớn. Tôi không hề biết rằng nó lại xảy ra đến mức độ này – biết bao gia đình tan vỡ ra sao và mọi người bị giết như thế nào. Số người bị giết còn nhiều hơn cả số người chết vì nguyên nhân tự nhiên. Bởi vậy, tất cả những điều này đều là những tiết lộ gây sốc. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sốc đến thế.”

Cựu Đại sứ Pradeep Kapur phát biểu rằng cộng đồng quốc tế cần phải nâng cao nhận thức về vấn đề này bằng cách hỗ trợ những người bị bức hại, bị giết, bị đe dọa hoặc bị tước đoạt văn hóa, tín ngưỡng, và nhân quyền của họ.

Ông cũng chỉ ra rằng: “Trong khi cộng đồng quốc tế có trách nhiệm lớn, nhưng tôi nghĩ người dân Trung Quốc thậm chí còn có trách nhiệm lớn hơn trong việc ngăn chặn những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ, họ cần công khai lên tiếng chống lại những kẻ đang phạm tội tàn bạo hoặc những kẻ đang ra lệnh diệt chủng và giết chóc này.”

Luật sư Hoa Kỳ: Cộng đồng quốc tế cần phải làm nhiều hơn nữa để buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm

Luật sư người Mỹ Brett Chapman nói rằng điều quan trọng là phải phổ biến thông tin và cho mọi người biết về cuộc bức hại đã và đang xảy ra. Cộng đồng quốc tế cần phải hành động nhiều hơn để buộc các quốc gia phải chịu trách nhiệm về nạn diệt chủng.

60c0e19af868da50b745059dccf61b97.jpg

Luật sư người Mỹ Brett Chapman (đầu tiên từ phải sang)

Về tội ác diệt chủng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, ông Chapman cho biết: “Khi một quốc gia thực hiện những hành vi tàn bạo này đối với người dân của họ, thì cộng đồng quốc tế phải sẵn sàng can thiệp và lên tiếng rằng “Chúng tôi đã biết điều này (nạn diệt chủng) đang diễn ra và đã đến lúc nó phải dừng lại. Các vị biết đấy, có thể chúng tôi sẽ không tiếp tục hợp tác kinh doanh với các vị nữa, và về phương diện này, có thể chúng tôi sẽ trừng phạt các vị.”

Hơn 400 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó

Giáo sư Nieh giới thiệu với người tham dự về cuốn sách Cửu Bình (công bố vào năm 2004). Ông nói rằng cửu bình đã vạch trần những lời dối trá, lịch sử giết người bạo lực và tội ác diệt chủng của ĐCSTQ. Ông kêu gọi dân chúng thế giới nhận ra bản chất của ĐCSTQ và không còn ảo tưởng về nó nữa.

Ông cho biết sau khi cửu bình được xuất bản, đã khơi dậy một làn sóng người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Đến nay, 419 triệu người đã làm tam thoái.

Ông nói: “Ngày càng có nhiều người Trung Quốc thoát khỏi chế độ tà ác của ĐCSTQ và sự thức tỉnh của họ về đạo đức là không thể ngăn cản được”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/25/465880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/27/211508.html

Đăng ngày 30-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share