Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 29-11-2023] Ngày 23 tháng 11 năm 2023, ông Ronald Gläser, Nghị sỹ Quốc hội bang Berlin và phó chủ tịch Đảng Lựa chọn mới cho nước Đức (AfD), đã viết một bức thư nữa gửi tới ông Lý Tại Vũ (李在武), tân Bí thư Thành ủy Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, nhằm yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Đinh Nguyên Đức, học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ, là cha của một công dân Đức. Đây là bức thư thứ hai mà ông Gläser đã viết cho ông Lý trong ba tháng qua.

3e57ee0aa6ac6e597e8dfaf67542d1c2.jpg

Ông Ronald Gläser, Nghị sỹ Quốc hội bang Berlin và phó chủ tịch Đảng AfD, lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ trong cuộc mít-tinh kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hôm 13 tháng 5 năm 2023.

9a425172ca662a0a7fb597352d5577c7.jpg

36dd9d0680bfa5ae641fcca7bf56ec23.jpg

Bức thư của ông Ronald Gläser gửi tới ông Lý Tại Vũ.

Trong bức thư, ông Gläser đặc biệt bày tỏ mối quan ngại về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc và lo lắng rằng ông Đinh có thể trở thành nạn nhân của tội ác nghiêm trọng này.

Ông viết: “Tòa án Luận tội Trung Quốc (The China Tribunal), do ngài Geoffrey Nice KC, người chủ trì vụ truy tố tội phạm chiến tranh đối với cựu tổng thống Serbia Slobodan Milosevic tại Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ, làm chủ tọa đã đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 17 tháng 6 năm 2020 rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã diễn ra trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô đáng lo ngại và các học viên Pháp Luân Công là một – và có lẽ là nguồn cung cấp tạng chủ yếu.”

Ông Gläser đề cập rằng ông lo ngại trước mối quan hệ về quân sự của người tiền nhiệm ông Lý, bà Trương Huệ (张慧), hiện là Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Thanh Đảo, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Nhật Chiếu và Bí thư Thành ủy đầu tiên của Quân khu Nhật Chiếu.

“Tôi rất quan ngại về sự an nguy của hai học viên Pháp Luân Công Trung Quốc, ông Đinh Nguyên Đức và vợ của ông ấy, bà Mã Thụy Mai, không chỉ về khả năng họ bị tra tấn mà còn về việc họ có thể trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông Đinh Nguyên Đức đã bị giam giữ phi pháp trong Trại tạm giam Thành phố Nhật Chiếu từ ngày 13 tháng 6 năm 2023. Người nhà không được phép vào thăm ông”, ông viết.

Ông Gläser cũng cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra là không có cơ sở pháp lý, ngoài bà Trương, còn nhiều quan chức khác, bao gồm ông Vương Tân Sinh (王新生), thị trưởng thành phố Nhật Chiếu và nguyên bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Nhật Chiếu; ông Lý Cương (李刚), Giám đốc Sở Công an thành phố Nhật Chiếu; ông Vũ Quang Phong (武光锋), Bí thư Huyện ủy Ngũ Liên; và ông Lệ Giang (厉江), Giám đốc Phòng Công an Huyện Ngũ Liên, đã “xâm phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản, vốn được ghi trong Hiến pháp Trung Quốc, của tất cả học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Thành phố Nhật Chiếu.” Ông yêu cầu chính quyền Trung Quốc điều tra và truy tố những cá nhân này theo Luật Tố tụng Hình sự Trung Quốc.

Cuối thư, ông Gläser một lần nữa kêu gọi chính quyền thành phố Nhật Chiếu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Đinh và cấp hộ chiếu để vợ chồng ông có thể đoàn tụ với con trai của họ ở Đức.

Ông Gläser viết cho ông Lý: “Tôi sẽ theo dõi vụ việc này một cách sát sao và bao quát, rất mong ông thông báo chi tiết cho chúng tôi mỗi khi có diễn biến mới,” đồng thời đề nghị ông Lý chuyển bức thư này tới ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc; ông Ngô Khẩn, Đại sứ Trung Quốc tại Đức; ông Lâm Vũ, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Sơn Đông; và người tiền nhiệm của ông Lý, bà Trương Huệ.

Nhân Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 12 năm 2023, ông Gläser đã viết một bức thư khác cho bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, đề nghị bà nêu vấn đề về đảm bảo việc thả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong các cuộc đàm phán của bà với các quan chức Trung Quốc trong thời gian diễn ra hội nghị.

Nạn nhân trong một vụ bắt giữ tập thể

Ông Đinh Nguyên Đức, cư dân của thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, là một trong 100 học viên Pháp Luân Công địa phương đã bị bắt vào ngày 12 tháng 5 năm 2023 trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Cho đến nay, sáu học viên vẫn đang bị giam giữ gồm ông Quách Hân và ông Khương Hải Ba trong trại tạm giam Huyện Ngũ Liên, bà An Phong Hà, bà Hồng Mai Sương, bà Công Hoa và ông Đinh trong trại tạm giam Thành phố Nhật Chiếu.

Ông Đinh dự kiến sẽ bị xét xử tại Tòa án Huyện Ngũ Liên vào ngày 28 tháng 11 năm 2023. Hiện chưa có thông tin chi tiết về phiên điều trần. Vợ ông, bà Mã, cũng bị bắt cùng ngày, đã được tại ngoại vào ngày 24 tháng 5. Trong mấy tháng qua, bà thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu, đặc biệt trước những nỗ lực không ngừng nghỉ của người con trai trong việc phơi bày cuộc bức hại để giải cứu họ.

Năm học viên còn lại và 16 học viên khác, bị bắt cùng ngày nhưng đã được tại ngoại, sẽ hầu tòa tại Tòa án Huyện Ngũ Liên từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12. 16 học viên còn lại bao gồm Tần Xung, Vương Vân, Hoàng Thế Phương, Khương Anh, Lương Cách Viễn, Dương Truyện Anh, Châu Tú Hà, Hàn Bang Lợi, Tân Ngọc Anh, Phiền Xu Linh, Vương Thục Hoa, Cao Tú Hoa, Tô Thúy Hoa, Vương Tư Lợi, Đinh Hy và Hàn Công Anh.

Các bài viết liên quan:

Đức: Truyền thông và công chúng ủng hộ nỗ lực giải cứu gia đình học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc

Cộng hòa Slovakia: Cựu Chủ tịch Hội đồng Quốc gia đề nghị chính quyền Trung Quốc chấm dứt bức hại các học viên Đinh Nguyên Đức và Mã Thụy Mai

Berlin, Đức: Nghị sỹ Quốc hội tiểu bang yêu cầu thả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ ở Trung Quốc

Truyền thông quốc tế đưa tin và lên tiếng chỉ trích lệnh bắt giữ phi pháp ông Đinh Nguyên Đức

Đức: Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế gửi thư cho Giám đốc Sở Cảnh sát tỉnh Sơn Đông yêu cầu trả tự do cho một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/29/468767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/4/213197.html

Đăng ngày 06-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share