Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 02-11-2023] Từ ngày 25 – 27 tháng 10 năm 2023, Triển lãm áp phích về “Chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)” do Hiệp hội Nghiên cứu Du lịch Cấy ghép (TTRA) tổ chức với sự hỗ trợ của Hội đồng Giáo dục Thành phố Osaka, đã diễn ra tại Trung tâm Học tập của Công dân Abeno ở Osaka. Địa điểm này nằm trong một khu vực nổi tiếng, và nhiều người đã đến tham quan triển lãm.

5d1a3a5fc6338fe75a3d2245a587477b.jpg
181ce70c5bc07c9aea6646238820da14.jpg
Triển lãm áp phích Chấm dứt nạn Thu hoạch Nội tạng sống của ĐCSTQ được tổ chức tại Trung tâm Học tập của Công dân Abeno ở Osaka, từ ngày 25 đến 27 tháng 10

40 áp phích được trưng bày là những tác phẩm đoạt giải trong Cuộc thi Áp phích Chống Thu hoạch Nội tạng Quốc tế do ba tổ chức phi chính phủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan phối hợp tổ chức vào năm 2020. Mục đích của sự kiện này là nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

Một số khách tham quan triển lãm cho biết họ bị sốc bởi những gì họ nhìn thấy và cảm thấy đau lòng vì điều này lại có thể xảy ra ở Trung Quốc. Những người khác kinh hoàng và nói rằng tội ác này phải được chấm dứt ngay lập tức. Một số người cho hay họ sẽ nói cho bạn bè của họ và tìm hiểu thêm về sự việc này.

“Điều đặc biệt quan trọng là cần biết sự thật”

fa7720779d2481d0befd171593240224.jpg
Ủy viên Hội đồng Thành phố Osaka, bà Tsuji Junko

Ủy viên Hội đồng Thành phố Osaka, bà Tsuji Junko, đã đến thăm vào ngày thứ hai của triển lãm. Bà cho biết: “Để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, điều đặc biệt quan trọng là người dân cần biết sự thật. Cần phải nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua phương tiện truyền thông xã hội, tờ rơi và áp phích. Tất nhiên, hành vi này cũng phải bị lên án như một vấn đề cấp quốc gia. Nước ta cần củng cố hệ thống pháp luật, ngăn chặn các dịch vụ trung gian và cấm người nhận cấy ghép thực hiện các giao dịch cấy ghép nội tạng bất hợp pháp. Đảng chính trị của chúng tôi sẽ có hành động cụ thể”.

ĐCSTQ phải bị trừng phạt

Ông Vương, người vừa đến từ Trung Quốc, cho biết, khi đối mặt với những băng đảng xã hội đen như ĐCSTQ, không có lý do gì để chất vấn hay tranh luận, hành vi của chúng phải được liệt vào loại “khủng bố” và phải bị xử phạt nghiêm khắc.

“Một thực tế kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời”

Vào ngày 26 tháng 10, ông Nishimura Hikaru, cựu thành viên Hội đồng Tỉnh Osaka, đã dành nhiều thời gian để xem từng tác phẩm và trò chuyện với các nhân viên. Ông cũng xem video đang mở ở một góc của triển lãm.

27b17bec71017c4d7357a45528a129a7.jpg
Ông Nishimura Hikaru, cựu thành viên Hội đồng Tỉnh Osaka

Ông Nishimura cho biết: “Những tác phẩm này truyền tải một thông điệp mạnh mẽ. Một số áp phích rất cảm động. Ấn tượng chung của tôi là, đây mới chỉ là những tác phẩm nghệ thuật, trên thực tế mọi việc còn khủng khiếp hơn. Đó là một thực tế không thể diễn tả bằng lời”.

Ông cho hay ĐCSTQ có rất nhiều vấn đề, nhưng hầu hết người dân ở Osaka không biết sự thật về nạn cấy ghép tạng, mặc dù cũng có một số người biết. Nạn cấy ghép nội tạng đã trở thành một ngành công nghiệp trong đó nội tạng được bán với giá cao, và luôn có những người nóng lòng muốn mua. Mặc dù không có số liệu hoặc bằng chứng cụ thể, nhưng thực tế là người Nhật có mua nội tạng.

“Là một cựu nghị sỹ, tôi nghĩ nhiệm vụ của tôi là nói cho cử tri và những người xung quanh tôi biết về điều này”, ông cho biết thêm. “Các hội đồng địa phương nên đề xuất các biện pháp cho đất nước, nhưng tôi cảm thấy rằng chính phủ Nhật Bản hiện tại đang hành động một cách chậm chạp.”

894f35cc058305654e6030fb6c6dfc42.jpg
Luật sư nhân quyền Tokunaga Shinichi cho biết: “Bây giờ chính là lúc để lên tiếng về các vấn đề của Trung Quốc.”

Luật sư nhân quyền, ông Tokunaga Shinichi, nhận định: “Người Nhật thường nhắm mắt làm ngơ trước mọi việc. Bây giờ chính là lúc để lên tiếng về các vấn đề của Trung Quốc”.

77fe975013527741ca1c8d6a5163555d.jpg
Một chàng trai trẻ rất ủng hộ triển lãm

Một thanh niên cho biết anh đã bị sốc khi nghe về nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc. Sau khi xem tất cả các áp phích và video, anh nói rằng nạn thu hoạch nội tạng do chính phủ hậu thuẫn là không được phép xảy ra. “Thật tốt khi biết được sự thật về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc hiện nay”, anh cho biết.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/2/467736.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/6/212792.html

Đăng ngày 09-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share