Bài của một học viên ở Châu Âu

[MINH HUỆ 2-11-2011] Quan chức ĐCSTQ Giả Khánh Lâm lại bị các học viên Pháp Luân Công kiện vào ngày 27 tháng 10 năm 2011, ngày mà ông này đặt chân đến thăm Hà Lan. Ông Giả là Chủ tịch Ủy ban quốc gia thuộc Ban Cố vấn chính trị nhân dân Trung Hoa của ĐCSTQ. Là một trong những thủ phạm chủ chốt trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông ta đã bị kiện ở nhiều quốc gia vì tội ác diệt chủng và tra tấn.

2011-11-1-minghui-lawsuit-jiaqinlin-01--ss.jpg
2011-11-1-minghui-lawsuit-jiaqinlin-02--ss.jpg
Các học viên tổ chức các hoạt động phản đối trong chuyến thăm của ông Giả Khánh Lâm tới Hà Lan

Một luật sư đại diện cho Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan đã nộp đơn kiện lên công tố viên Lanlijk Parket, buộc tội Giả Khánh Lâm vì tội ác diệt chủng và tra tấn. Một đài phát thanh ở Hà Lan đã phỏng vấn ông Hu Ben, Chủ tịch của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan.

Ngày 29 tháng 10, các học viên ở Hà Lan tiếp tục tổ chức các hoạt động ở phía trước Hạ nghị viện của Nghị viện Hà Lan ở Hague, phơi bày những tội ác gây ra bởi Giả Khánh Lâm và thúc giục ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học viên cầm  biểu ngữ và dựng bảng trưng bày, phản đối chuyến viếng thăm Hà Lan của kẻ tội phạm này. Các học viên đọc các thông cáo báo chí bằng cả tiếng Trung Quốc và Hà Lan. Khách qua đường đã dừng lại để nghe, và nhiều người nói rằng chính phủ Hà Lan không nên chỉ vì những lợi ích kinh tế mà bỏ qua nhân quyền. Một số người đã xem thông tin trên các biểu ngữ và nói rằng cuộc bức hại quá tàn bạo và phải sớm chấm dứt.

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, bè lũ của Giang Trạch Dân và La Cán đã khởi đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công và thành lập Phòng 610 để tiến hành bức hại các học viên Pháp Luân Công. Giả Khánh Lâm là một trong những kẻ chủ mưu chính. Tính đến hôm nay, hơn 3.440 học viên đã được xác nhận là chết vì bị bức hại, bao gồm cả người già, phụ nữ, và trẻ em.

Khi Giả Khánh Lâm làm Bí thư Đảng của Bắc Kinh từ năm 1999 đến 2002, ông ta đã trực tiếp tham gia và chịu trách nhiệm đối với việc giam giữ và tra tấn rất nhiều các học viên Pháp Luân Công. Trong thời gian đó, các học viên ở Bắc Kinh đã phải chịu cuộc bức hại dữ dội, và nhiều người đã bị tra tấn đến chết. Màn kịch “Tự thiêu tại Thiên An Môn” xảy ra trong thời gian đó.

Kể từ tháng 09 năm 2004, Giả Khánh Lâm đã bị kiện ở Áo và Tây Ban Nha bởi các học viên Pháp Luân Công bị bức hại thảm khốc tại Trung Quốc. Ông ta bị buộc tội diệt chủng, tra tấn, và tội ác chống lại nhân loại. Ngày 27 tháng 10 năm 2011, Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan đã đệ đơn kiện Giả Khánh Lâm lên các cơ quan tư pháp  Hà Lan. Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi chính phủ Hà Lan và cộng đồng quốc tế chú ý đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, và kêu gọi tất cả những người thiện lương trên khắp thế giới  cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/2/迫害元凶贾庆林荷兰再被起诉(图)-248639.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/3/129181.html

Đăng ngày 10-11-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share