Bài của Lý San Duy ở Vienna

[MINH HUỆ 01 – 11 – 2011] Lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Hồ Cẩm Đào đã đến Vienna tối ngày 30 tháng 10 năm 2011. Trong khi ông ta ở đó, các học viên ở Áo đã tổ chức các hoạt động kháng nghị ôn hòa, lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, kêu gọi đưa các thủ phạm chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công (Giang Trạch Dân, La Cán và Trương Vĩnh Khang) ra trước công lý, và thúc giục ĐCSTQ lập tức thả toàn bộ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trái phép.

2011-10-31-minghui-vienna-protest--ss.jpg
Các học viên tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ trên quảng trường Karajan.

Từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối ngày 30 tháng 10, các học viên tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Karajan phía trước nhà hát Opera Quốc gia gần Khách sạn Imperial, nơi mà ông Hồ Cẩm Đào đang ở. Họ cầm các biểu ngữ ghi, “Pháp Luân Đại Pháp”, “SOS, Chấm dứt việc giết hại các học viên Pháp Luân Công”, “Đưa Giang Trạch Dân, La Cán, Lưu Kinh và Trương Vĩnh Khang ra trước công lý”, và “Chấm dứt việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống”.

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, và bầu không khí hòa bình đã thu hút nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới dừng lại xem.

Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều ngày 31 tháng 10, các học viên tổ chức các hoạt động tại nhà hát Burgtheater gần tòa dinh Tổng thống nơi mà ông Hồ Cẩm Đào đang viếng thăm. Vào 7 giờ tối, các học viên tổ chức đốt nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Vienna, tưởng niệm các đồng tu ở Trung Quốc đã chết do bị bức hại.

Các phương tiện truyền thống ở Áo đã báo cáo về cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên và làm nổi bật cuộc bức hại diễn ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/1/中共党魁访奥地利-法轮功学员抗议迫害(图)-248595.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/2/129150.html
Đăng ngày: 10– 11– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share