[MINH HUỆ 21-11-2011] Tiếp theo Phần I

Từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 11, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã được tổ chức ở Honolulu, Hawaii. Các học viên Pháp Luân Công từ Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Thụy Sĩ đã nhân cơ hội này để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho công chúng và các quan chức chính phủ từ khắp nơi trên thế giới. Từ ngày 09 tháng 11, các học viên cầm biểu ngữ trong các khu vực đông đúc nhất, bên ngoài phòng hội nghị và khách sạn, nói cho mọi người biết rằng: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, “Pháp Luân Công dạy Chân-Thiện-Nhẫn”, và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp kéo dài 12 năm ở Trung Quốc.

Nhiều công dân địa phương bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công. Một số người mang nước đóng chai và kem chống nắng cho các học viên coi như một cử chỉ hỗ trợ.

2011-11-20-minghui-hawii-apec-08--ss.jpg
Người dân cho các học viên nước uống đóng chai.

2011-11-20-minghui-hawii-apec-09--ss.jpg
Một cửa hàng địa phương đã cho học viên kem chống nắng.

Cô Cynthia, một học viên từ California nói rằng nhiều người đã bị sốc khi họ nghe về cuộc đàn áp, và một số người muốn học các bài công Pháp. Bà cho biết hơn 100 học viên từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và California đã cùng nhau và tạo thành một thể thống nhất với các học viên địa phương. “Đó là một kinh nghiệm không thể nào quên”, cô nói: “Nhiều người khuyến khích chúng tôi. Một số người đọc về các hoạt động của chúng tôi trên báo, và họ đến với chúng tôi để thể hiện sự ủng hộ của họ.”

Một học viên đến từ Nhật Bản nói rằng: “Một ngày tôi đang đi bộ trên đường với một áo thun Pháp Luân. Một binh sĩ nhìn thấy tôi, và hô lên “Pháp Luân Đại Pháp tốt”. Một số người Tây phương cũng khuyến khích tôi ngẩng cao đầu. Một cảnh sát hỏi tôi nơi mà anh có thể học Pháp Luân Công”. “Chúng tôi đã có được nhiều sự ủng hộ ở Hawaii”, cô nói: “Đây thực sự là một chuyến đi dài đáng giá.”

2011-11-20-minghui-hawii-apec-10--ss.jpg
Ông Steve nói với các học viên rằng ông đã đọc về các hoạt động của họ trên báo, và ông ủng hộ Pháp Luân Công.

2011-11-20-minghui-hawii-apec-11--ss.jpg
Bà Aaron đã đọc các tài liệu giảng chân tướng và cầu nguyện cho các học viên

Cô Cornelia, một học viên đến từ Thụy Sĩ nhớ lại rằng vào ngày 11 tháng 11, một phụ nữ đã nhìn thấy các học viên tại Trung tâm Hội nghị Hawaii. Bà đã hỏi về những gì đã xảy ra. Cô Cornelia nói với cô ấy về Pháp Luân Công. Người phụ nữ này nói rằng sự hòa ái của các học viên rất ấn tượng, và cô sẽ về nhà lấy máy ảnh và quay trở lại để quay một video về cuộc kháng nghị hòa bình. Một giờ sau, cô ấy thực sự đã trở lại. Cô nói rằng cô đã đọc các tài liệu mà cô Cornelia đã đưa cô, và cô ấy ủng hộ Pháp Luân Công.

Một tình nguyện viên của Hội nghị Thượng đỉnh APEC nói với cô Cornelia rằng ông đã xem Thần Vận vào năm ngoái. Sự thuần khiết và vẻ đẹp của buổi biểu diễn thật không thể nào quên được. Ông đã biết về Pháp Luân Công. Ông hỏi cô Cornelia về các tài liệu với các ngôn ngữ khác nhau để các tình nguyện viên khác của Hội nghị Thượng đỉnh APEC sẽ có cơ hội để tìm hiểu về Pháp Luân Công.

2011-11-20-minghui-hawii-apec-12--ss.jpg
Ông Stan và vợ của ông đã khóc khi họ nghe về cuộc đàn áp

2011-11-20-minghui-hawii-apec-13--ss.jpg
Ông Andrew, người làm việc trên đường Waikiki, đã biết về Pháp Luân Công. Ông tham gia cùng các học viên, và hô lên với các quan chức chính phủ Trung Quốc rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, và “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.”

Vào đêm 12 tháng 11, các học viên đã tổ chức tập công tập thể trên đường Waikiki. Khung cảnh bình yên đã thu hút nhiều người. Họ đã quay video và chụp hình, một số người trong số họ cũng đã học các bài công Pháp.

2011-11-20-minghui-hawii-apec-14--ss.jpg
Nhóm tập Công ở Waikiki

2011-11-20-minghui-hawii-apec-15--ss.jpg

2011-11-20-minghui-hawii-apec-16--ss.jpg

2011-11-20-minghui-hawii-apec-17--ss.jpg

Học các bài Công Pháp

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/21/亚太峰会期间-世人明白法轮大法好-图–249663.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/2/129819.html
Đăng ngày 30-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share