Bài của Đức Tường

[MINH HUỆ 31 – 10 – 2011] Ngày 31 tháng 10 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã phản đối cuộc viếng thăm của Giả Khánh Lâm ở trước Bảo tàng Deutsches ở Munich. Giả Khánh Lâm là một trong 11 quan chức của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trực tiếp tham gia và thúc đẩy cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Những người này đang bị điều tra bởi Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG). Giả Khánh Lâm cũng là một trong 05 thủ phạm chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công bị kiện lên Tòa án quốc gia Tây Ban Nha vì tội tra tấn và duyệt chủng.

2011-10-30-minghui-deutsches-museum-02--ss.jpg
Các học viên biểu tình trước Bảo tàng Deutsches ở Munich

2011-10-30-minghui-deutsches-museum-01--ss.jpg
Mọi người tìm hiểu về cuộc biểu tình và ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên

Dọc theo con đường và trên hai chiếc cầu dẫn đến Bảo tàng Deutsches, các học viên cầm các biểu ngữ ghi, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, “ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống”, và “Ủng hộ 100 triệu người thoái các tổ chức của ĐCSTQ”.

Những người đang tiến hành các hoạt động ngoài trời và đến thăm Bảo tàng tò mò và dừng lại để xem các biểu ngữ và các tài liệu thông tin. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc và việc thủ phạm Giả Khánh Lâm đang viếng thăm nước Đức, họ lên án những việc làm xấu xa của ông ta. Nhiều người đã ký thỉnh nguyện chấm dứt cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Họ nói rằng Chính phủ không nên mời một người như vậy đến thăm.

Đoàn xe ô tô hộ tống Giả Khánh Lâm đi qua các tấm biểu ngữ của các học viên khi họ đến Bảo tàng. Một học viên nói to với một nhân viên an ninh người Trung Quốc, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Ngày tàn của ĐCSTQ sắp đến, hãy mau mau thoái ĐCSTQ”. Người đàn ông đó đã mỉm cười và gật đầu. Một vài nhân viên cảnh sát người Đức đang làm phận sự hỏi xin các tài liệu thông tin của các học viên, một số người bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với những nỗ lực của các học viên, và một người trong số họ giúp các học viên làm những chiếc chân đế để đỡ các tấm biểu ngữ.

Khi Giả Khánh Lâm đang thăm Bảo tàng, nhiều người ra khỏi bảo tàng đi qua những tấm biểu ngữ của các học viên và hỏi thăm về cuộc biểu tình. Nhiều người nói, “Chúng tôi gặp ông ta ở trong bảo tàng. Ông ta là một trong những thủ phạm chịu trách nhiệm về việc đàn áp Pháp Luân Công à?” Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ các học viên. Một giáo viên người Đức tên là Cornelia Kluge đã để lại một thông điệp trên đơn thỉnh nguyện rằng, “Tôi đồng tình với những người biểu tình này. Chính phủ Đức phải chỉ trích mạnh mẽ việc lạm dụng nhân quyền của Trung Quốc, ngoài ra không được làm vui lòng những người này”. Trước khi rời đi, cô hy vọng mọi việc diễn ra suôn sẻ với các học viên.

Khi đoàn xe hộ tống Giả Khánh Lâm rời Bảo tàng, họ có thể thấy nhiều biểu ngữ lớn ghi “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý” ngay ở phía trước họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/31/迫害元凶贾庆林抵慕尼黑-法轮功学员抗议(图)-248545.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/1/129142.html
Đăng ngày: 07– 11– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share