Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2023] Bà Lý Cẩm Thu (72 tuổi) ở thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh đã bị xét xử vào ngày 6 tháng 11 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị chính quyền chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Theo người nhà bà Lý tham dự phiên tòa, người phụ nữ vốn khỏe mạnh này giờ đây trông rất yếu và hốc hác chỉ sau ba tháng bị giam giữ. Chấp hành viên tòa án cho biết bà cũng bị huyết áp cao, nhưng từ chối uống thuốc.

72e458c41c0df57c190f65cc7d72da77.jpg

Bà Lý Cẩm Thu.

Ngày 31 tháng 7 năm 2023, bà Lý Cẩm Thu bị bắt khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công tại một hội chợ cộng đồng. Đến buổi chiều, cảnh sát từ Đồn Công an Lăng Hà bất ngờ kéo tới nhà bà và tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và 18.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Bà Lý bị giam ở trong Trại tạm giam Nữ thành phố Cẩm Châu. Đến ngày 11 tháng 8, Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải đã phê chuẩn việc bắt giữ bà và chuyển hồ sơ vụ án của bà sang Tòa án thành phố Lăng Hải. (Thành phố Lăng Hải thuộc thẩm quyền quản lý của Cẩm Châu). Cả Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải và Tòa án thành phố Lăng Hải đều được chỉ định xử lý các vụ án Pháp Luân Công trong khu vực.

Ngày 6 tháng 11, trong phiên tòa xét xử vụ án của bà Lý tại Tòa án thành phố Lăng Hải, chủ tọa phiên tòa Hoàng Diễm Xuân chỉ cho phép năm người trong gia đình của bà được tham dự. Người nhà của bà rất đau lòng khi nhìn thấy bà Lý bị hai chấp hành viên tòa án khiêng vào phòng xét xử. Mái tóc đen dày của bà ngày nào nay đã ngả bạc, nước da hồng hào của bà chuyển sang tái nhợt, tay và đầu bà run rẩy. Bất chấp tình trạng sức khỏe của bà, thẩm phán vẫn không tháo còng tay cho bà.

Luật sư của bà Lý chỉ ra rằng cảnh sát đã lục soát nơi ở của bà mà không xuất trình lệnh khám xét theo quy định của pháp luật. Họ cũng không cung cấp biên bản tịch thu tang vật để bà xác nhận hoặc ký tên. Theo thông tin được liệt kê trong hồ sơ vụ án, số lượng đồ vật liên quan đến Pháp Luân Công được đưa vào làm bằng chứng truy tố chống lại bà nhiều hơn số đồ vật thực tế mà bà có. Những bức ảnh mà cảnh sát chụp bà Lý cùng tang vật cũng không cho thấy bà đã vi phạm pháp luật như thế nào.

Ngoài ra, công tố viên còn cáo buộc bà Lý là “người tái phạm tội”, vì trước đây bà từng bị giam ở trong trại lao động vì tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng luật sư của bà lập luận rằng lẽ ra ngay từ đầu chính quyền đã không nên bức hại bà chỉ vì bà kiên định đức tin của mình.

Luật sư cũng chỉ ra cuộc bức hại này vốn không hề có cơ sở pháp lý và công tố viên không chỉ ra được bà Lý đã vi phạm luật cụ thể nào theo cáo buộc, cũng như không nêu rõ được bà đã gây hại cho người nào và nạn nhân bị tổn hại ra sao. Ông yêu cầu thẩm phán tuyên trắng án cho bà Lý.

Bà Lý làm chứng để tự bào chữa cho mình. Bà kể lại việc cảnh sát đã hành hung bà trong vụ bắt giữ, khiến bà bị choáng váng. Thẩm phán đã cho hoãn phiên tòa sau một tiếng xét xử mà không tuyên án.

Bà Lý là một kế toán viên nghỉ hưu của Cục Lương thực thành phố Lăng Hải. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và nhiều bệnh tật của bà, bao gồm bệnh tim, vấn đề về dạ dày và chứng rối loạn thần kinh, đều biến mất.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà Lý đã bị giam giữ ba lần ở Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng và bị tra tấn dã man. Ngày 13 tháng 9 năm 2010, khi bà được trả tự do sau khi thụ án lần thứ ba (thời hạn 1 năm), chồng bà đã phải vác bà về nhà. Kể từ đó, bà phải vật lộn với chứng đau lưng dữ dội và không thể làm những việc tay chân nặng nhọc như trước.

Không chỉ bà Lý phải chịu khổ nạn, chồng bà ông Trương Đức Quốc, con trai Trương Lôi, con dâu Triệu Hiểu Xuân và mẹ của cô Triệu, bà Hà Ngọc Hương, cũng từng bị chính quyền bức hại vì có đức tin chung vào Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Tòa án ở Đông Bắc tỉnh Liêu Ninh kết án chín học viên Pháp Luân Công

Ông Trương Lôi bị bắt, bốn thân nhân gia đình bị đưa vào Trại lao động cưỡng bức (Ảnh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/16/468280.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/20/213010.html

Đăng ngày 09-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share