Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2023] Một cư dân Trùng Khánh đã bị từ chối mọi hình thức liên hệ với gia đình trong khi đang thụ án ba năm rưỡi chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Hứa Hiểu Cầm bị đưa vào Nhà tù nữ Trùng Khánh vào ngày 7 tháng 6 năm 2023. Theo những người trong cuộc, người phụ nữ từng khỏe mạnh này đã trở nên rất yếu chỉ sau năm tháng vào tù. Do bị tra tấn không ngừng và gây áp lực buộc bà phải từ bỏ đức tin của mình, bà bị huyết áp cao, và mái tóc đen óng đã ngả màu xám.

Ba lính canh, bao gồm Đường An Trí, một người họ Vương và một người họ Từ, bất ngờ xuất hiện tại nhà bà Hứa vào ngày 27 tháng 10 năm 2023. Họ đề nghị gia đình bà thuyết phục bà từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Người nhà bà giải thích, bà Hứa thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của mình nên không có gì là bất hợp pháp. Và như vậy, lẽ ra ngay từ đầu bà không bao giờ nên bị bỏ tù.

Gia đình bà sau đó yêu cầu bà được phép viết thư, gọi điện hoặc gặp trực tiếp họ. Ba người lính canh đã từ chối yêu cầu với lý do là bà vẫn chưa từ bỏ Pháp Luân Công.

Bị bắt giữ và kết án

Bà Hứa bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 2 năm 2020 khi bà đang mua hàng tạp hóa. Cảnh sát đã lấy chìa khóa và đột kích nơi ở của bà. Họ tịch thu các kinh sách Pháp Luân Công và máy tính của bà. Sau khi đưa bà đến bệnh viện để khám sức khỏe, họ đưa bà đến đồn cảnh sát và trói bà trên ghế hổ. Họ thẩm vấn, khẳng định họ thấy bà phát tài liệu Pháp Luân Công qua camera giám sát. Bà được tại ngoại vào khoảng trưa ngày hôm sau.

Bà Hứa bị bắt trở lại vào ngày 19 tháng 4 năm 2021 và giam tại Trại tạm giam quận Vĩnh Xuyên. Một ngày sau, cảnh sát đã lục soát nhà bà, tịch thu máy tính và các vật dụng cá nhân khác của bà. Tòa án quận Cửu Long Pha kết án bà ba năm rưỡi tù (hiện chưa xác định rõ ngày tuyên án). Tòa án Trung cấp Trùng Khánh số 5 đã ra phán quyết giữ nguyên bản án của bà. Họ chuyển bà đến Đội 1 Nhà tù nữ Trùng Khánh vào ngày 7 tháng 6 năm 2023.

Bức hại trong quá khứ

Bà Hứa theo học Pháp Luân Công vào năm 2010. Trước bản án mới đây, bà từng bị giam tại trại tẩy não địa phương bốn lần và lần lượt bị kết án hai lần với các mức án ba và một năm rưỡi vào năm 2014 và 2018. Chồng bà là ông Nghiêu Vinh Tuyên, một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu cũng tu luyện Pháp Luân Công. Ông cũng bị bắt nhiều lần cùng với bà. Ông bị kết án 5 năm vào năm 2017.

Báo cáo liên quan:

Trùng Khánh: Một cặp vợ chồng nhiều lần bị bức hại vì kiên định đức tin của họ, người chồng hiện vẫn đang bị cầm tù

Cựu sỹ quan quân đội bị tra trấn đến nguy kịch; vợ ông bị tạm giam lần thứ ba

Một thẩm phán, hai phiên xử, ba công dân bị kết tội chỉ bởi đức tin của mình

Không thể chuyển hóa bà Hứa Hiểu Cầm ở trại tẩy não

Bà Hứa Hiểu Cầm bị giam cầm ngay sau bị bắt

Cư dân Trùng Khánh bị kết án tù lần ba chỉ bởi đức tin của mình

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/17/许晓琴在重庆女监受迫害-狱方骚扰其家人-468304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/22/213039.html

Đăng ngày 07-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share