Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-08-2023] Trong thư trả lời thư của một Nghị sỹ Hoa Kỳ kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có động thái để giải cứu hai học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đang bị giam giữ vì đức tin của mình, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ đang theo dõi sát sao vụ việc của các học viên, đồng thời yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trả tự do vô điều kiện cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ và các tù nhân lương tâm khác.

Hai học viên Pháp Luân Công đề cập trên là bà Mạnh Chiêu Hồng và bà Viên Tú Hoa, ở huyện Thanh Long, thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Ngày 9 tháng 5 năm 2023, cả hai đã bị bắt tại một hội chợ địa phương do bị tố giác nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cả hai người phụ nữ hiện đang bị giam giữ tại Bệnh viện Công an Thành phố Tần Hoàng Đảo. Sau khi bị bắt, sức khỏe của họ suy giảm do bị cảnh sát đánh đập. Đặc biệt, bà Mạnh, mẹ của cô Đinh Duyệt, một cư dân California, đang phải vật lộn với căn bệnh viêm phổi nặng.

Theo cô Đinh, ngày 22 tháng 8 năm 2023, bà Mạnh bị xét xử tại Tòa án Quận Phúc Ninh ở Tần Hoàng Đảo. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Ông lập luận rằng chưa có luật nào ở Trung Quốc quy kết Pháp Luân Công là phạm tội và chỉ ra rằng công tố viên không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh rằng việc tu luyện Pháp Luân Công của bà Mạnh đã gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho bất kỳ cá nhân nào hoặc cho xã hội nói chung.

Mặc dù thiếu cơ sở pháp lý và chứng cứ, nhưng công tố viên vẫn đề xuất mức án 4 đến 5 năm tù đối với bà Mạnh. Thẩm phán không công bố phán quyết vào cuối phiên tòa.

Ngày 13 tháng 7 năm 2023, ông Kevin Kiley, Nghị sỹ Hoa Kỳ đại diện cho Quận 3 ở California, đã viết thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nhằm kêu gọi Bộ Ngoại giao hành động để giải cứu bà Mạnh và bà Viên.

Nghị sỹ Kiley viết: “Cử tri của tôi lo lắng cho sức khỏe của bà Mạnh khi bị chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) giam giữ.” Ông kêu gọi Bộ trưởng Blinken chỉ đạo Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc Nicholas Burns nêu vụ việc này với những người đồng cấp Trung Quốc của mình.

Nghị sỹ Kiley cho biết thêm, trước vụ bắt giữ gần đây nhất của bà Mạnh, bà đã phải thụ án hai lần trong trại lao động và một án tù khác, tổng cộng là hơn 8 năm. Trong thời gian bị giam giữ, bà đã bị sốc điện bằng dùi cui điện, bị lính canh đánh đập, và bức thực. Việc tra tấn khiến ngón tay đeo nhẫn trái của bà bị gãy và cánh tay trái của bà bị tàn tật vĩnh viễn.

Ông nhấn mạnh rằng có tài liệu nêu rõ ràng về tình trạng các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tùy tiện trên diện rộng và các hành vi vi phạm nhân quyền khác ở Trung Quốc, điều quan trọng là cộng đồng quốc tế cần nâng cao nhận thức và thể hiện lập trường trước những hành vi vi phạm nhân quyền như vậy.

6906a76374c6b23cb69f401b7a14a5db.jpg

Ông Philip Laidlaw, Phó Trợ lý Chính của Cục đặc trách Lập pháp vụ thuộc Bộ Ngoại giao.

Ngày 18 tháng 8 năm 2023, ông Philip Laidlaw, Phó Trợ lý Chính của Cục đặc trách Lập pháp vụ thuộc Bộ Ngoại giao, đã trả lời thư của Nghị sỹ Kiley, ông Laidlaw bày tỏ mối quan ngại chung về các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ.

Ông Laidlaw cho hay Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về “chiến dịch đàn áp đang diễn ra của chính quyền cộng sản [Trung Quốc] đối với các hoạt động của Pháp Luân Công và hàng triệu học viên, những người ủng hộ họ và cả các nhà bảo vệ nhân quyền đang làm việc nhân danh họ.”

Ông khẳng định “quyền tự do tín ngưỡng, gồm cả tự do tôn giáo” vẫn là ưu tiên hàng đầu của Bộ Ngoại giao. Theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998, ông Laidlaw nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn bị liệt vào danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” vì các vụ đàn áp tàn bạo quyền tự do tôn giáo.

Ông cam kết rằng Bộ Ngoại giao sẽ “tiếp tục phối hợp với các đối tác có cùng chí hướng để kêu gọi CHND Trung Hoa trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm”, và rằng họ sẽ “sử dụng nhiều công cụ bao gồm nhắn tin công cộng, tương tác riêng và các biện pháp truy cứu trách nhiệm để nêu lên mối quan ngại, thúc đẩy trách nhiệm giải trình về những vi phạm và lạm dụng nhân quyền của CHND Trung Hoa.”

Ông Laidlaw cho biết thêm rằng cả người phát ngôn của Bộ Ngoại giao và Đại sứ Lưu động của Hoa Kỳ đều lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 2023, nhân dịp đánh dấu 24 năm diễn ra cuộc bức hại.

Ngoài ra, các quan chức của Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng thường xuyên gặp gỡ những người đồng cấp Trung Quốc, cũng như các thành viên của các nhóm tôn giáo đã đăng ký và chưa đăng ký, người nhà của các tù nhân lương tâm và các nhà hoạt động nhân quyền của các hiệp hội dân sự, để nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ đối với quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

Báo cáo liên quan

Nghị sỹ Hoa Kỳ hối thúc Bộ Ngoại giao hành động để giải cứu hai học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp

Cảnh sát đánh đập hai người phụ nữ lớn tuổi và âm mưu ngụy tạo bằng chứng chống lại họ

San Francisco: Gia đình và bạn bè kêu gọi thả những người thân bị giam giữ ở Trung Quốc vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/24/464528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/27/211032.html

Đăng ngày 01-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share