Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 7-8-2023] Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) toàn cầu đã đề xuất ấn định ngày 1 tháng 7 là “Ngày thoái ĐCSTQ” và tháng 7 là “Tháng thoái ĐCSTQ”. Xung quanh ngày 1 tháng 7 năm 2023, các quan chức ở một số hạt và thành phố ở Long Island, New York, đã gửi thư chúc mừng và khen thưởng tới Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu trong việc giúp người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ trong 18 năm qua. Hiện tại, đã có 416 triệu người Trung Quốc trên toàn thế giới thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức trực thuộc của nó.

9b6f5176e9456a383ceb8acbc256ba01.jpg

Ông Jarett C. Gandolfo, Ủy viên của Hội đồng Lập pháp Bang New York và giấy khen của ông.

Trong giấy khen, Nghị sỹ Jarett C. Gandolfo của bang New York viết: “Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Toàn cầu được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 2004. Trung tâm này điều phối phong trào toàn cầu để giúp người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức trực thuộc của nó, đồng thời giúp nâng cao nhận thức của mọi người trên khắp thế giới về bản chất tội phạm của Chủ nghĩa Cộng sản. Người Trung Quốc đã sống qua nhiều thập kỷ bị ĐCSTQ kiểm soát tâm trí, tẩy não và khủng bố. Ở Trung Quốc Cộng sản, từ tuổi thơ đến trung học và đại học, mỗi người Trung Quốc có thể đã gia nhập và tuyên thệ sẽ trung thành với một hoặc nhiều tổ chức thanh niên Cộng sản Trung Quốc, nếu không, sẽ có nguy cơ bị loại khỏi xã hội chủ lưu. Khi họ tuyên thệ như vậy, lời thề đó không phải là với Trung Quốc, mà là với ĐCSTQ.

“Thoái ĐCSTQ có nghĩa là tách bản thân khỏi ĐCSTQ bằng cách rút lại những lời thề lập tuyên thệ với ĐCSTQ trong suốt cuộc đời. 18 năm qua, hàng trăm ngàn tình nguyện viên của trung tâm này, cả ở Trung Quốc và nước ngoài, đã phân phát Cửu Bình và giúp người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Phong trào này đã đạt được một cột mốc quan trọng – 400 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ. Đó là một trong những sáng kiến hòa bình và quan trọng nhất trong nền văn minh nhân loại. Khi ngày càng nhiều người nhận thức được mối đe dọa của ĐCSTQ sắp xảy ra với thế giới, cộng đồng quốc tế đã nhận ra tầm quan trọng của việc ngăn chặn sự chuyên chế của Trung Quốc cộng sản và chấm dứt mối đe dọa toàn cầu của ĐCSTQ.”

41858ddd601a7cb872a11af0485fb993.jpg

Hội đồng Lập pháp Hạt Nassau tuyên bố ngày 28 tháng 6 năm 2023 là Ngày Phong trào Thoái Đảng.

Tuyên bố của Hội đồng Lập pháp Hạt Nassau nêu rõ: “Phong trào Thoái Đảng đang kỷ niệm 18 năm thành lập; đây một phong trào phi bạo lực đang nổi lên ở Trung Quốc nhằm khuyến khích công dân Trung Quốc cắt đứt mối ràng buộc và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).“

“Hơn 400 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và từ bỏ các tổ chức của đảng cộng sản. Những người tuyên bố thoái xuất này có từ nông dân nông thôn đến trí thức lỗi lạc, giáo viên dạy học đến quân nhân về hưu, luật sư nhân quyền đến cảnh sát mặc thường phục.”

“Phong trào Thoái Đảng sẽ đặt định một nền tảng thiết yếu cho sự cởi mở và tự do hơn bằng cách thúc đẩy hàng chục triệu người Trung Quốc hành xử một cách trung thực, công chính, thiện lương hơn trong cuộc sống hàng ngày.”

237eda17b8ace452c30eeb86cb7cb42d.jpg

Ban lãnh đạo của Thị trấn Islip ban hành giấy khen.

a39ba8144d7991472f7006f1266bf818.jpg

Tuyên bố của ông Steven J. Flotteron, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Hạt Suffolk

be6b658785b00c3166c713e19a8aab37.jpg

Tuyên bố của ông Yvette M. Aguiar, Thị trưởng của Thị trấn Riverhead

d475c7939e4a7fa570f2f80761838da2.jpg

Tuyên bố của Edward P. Romaine, Thị trưởng của Thị trấn Brookhaven

Bối cảnh: cửu bình làm dấy lên phong trào thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ trên toàn thế giới

Cuốn sách Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản (cửu bình), được xuất bản vào tháng 11 năm 2004, đã làm dấy lên một làn sóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ trên toàn cầu. Năm 2005, Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, đã được thành lập, với trụ sở chính tại New York. Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ đã ấn định ngày 1 tháng 7 – ngày thành lập ĐCSTQ – là “Ngày thoái ĐCSTQ” dành cho người Trung Quốc và tháng 7 là “Tháng thoái ĐCSTQ” để khuyến khích nhiều người Trung Quốc hơn nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ và thoái xuất khỏi tổ chức phản nhân loại này.

Bằng trí tuệ và dũng khí, cửu bình đã tiết lộ bản chất tà giáo và lưu manh của Trung Cộng. Năm 2005, cửu bình đã giành được một trong những giải thưởng cao nhất trong hạng mục báo cáo trực tuyến do Hiệp hội Nhà báo Người Mỹ Gốc Á phát hành. Cuốn sách đã được dịch ra 27 thứ tiếng và được đón đọc rộng rãi trên khắp thế giới.

Tháng 3 năm 2005, nhà sử học Trung Quốc sống ở Hoa Kỳ Tân Bính Niên, đã xuất bản “Hai quan điểm, bốn suy ngẫm” về cửu bình. Tháng 1 năm 2015, ông Tân cho biết sự phát triển của Trung Quốc trong mười năm qua đã chứng minh rằng nội dung của cửu bình là đúng. “Cuốn sách vạch trần tội ác của ĐCSTQ và nói với mọi người rằng ĐCSTQ phải diệt vong, bởi chỉ cần một ngày nó chưa bị diệt vong thì Trung Quốc sẽ không có ngày mai, và người dân Trung Quốc cũng sẽ không có ngày mai.”

Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, số người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đã lên tới 416 triệu người.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/7/463903.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/11/210766.html

Đăng ngày 14-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share