Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Jersey, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 26-08-2023] Trại hè lần thứ 16 của Trường Minh Huệ New Jersey đã kết thúc vào ngày 18 tháng 8 năm 2023. Trại hè bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 và kéo dài khoảng 7 tuần. Các em được học diễn thuyết trước đám đông, viết thư pháp và vẽ phác họa. Ngoài ra, còn có các lớp học về nghệ thuật và thủ công, nấu ăn, làm vườn, làm toán nhanh, lập trình máy tính, âm nhạc và bơi lội.

Các em nhỏ thực sự thích thú với tất cả những điều mà trại hè mang lại. Bé Điềm Hinh, bảy tuổi, cho biết: “Cháu thích lớp học nghệ thuật và thủ công bởi vì cháu yêu thích sáng tạo. Học rất là vui ạ!“

Bé Dương Thụy thì thích nhất bơi lội, nghệ thuật và thủ công. Cậu bé cũng rất thích những bữa ăn tại đây, cậu nói: Đồ ăn ngon lắm ạ!”. Ân Như thích tất cả các hoạt động ở trại hè, trong khi Tri Nghĩa nói rằng cậu bé thích nghệ thuật và thủ công “Vì nó rất có tính sáng tạo và chúng cháu đã tạo ra rất nhiều món đồ thú vị.”

Các em cũng học Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một em nói: “Luyện các bài công pháp rất khó nhưng cháu vẫn tập.” Bé Adam, bảy tuổi, rất thích tập bài công pháp thứ năm, bài tọa thiền.

Bé Tri Nghĩa, tám tuổi, cho biết em thích luyện bài công pháp thứ hai, bài tĩnh công đứng và cảm thấy “năng lượng lưu thông khắp cơ thể.” Cậu bé nói rằng bài công pháp thứ hai thật khó khăn vì cậu không được hạ tay xuống, ngay cẩ khi cánh tay đau mỏi. Cậu bé nói: “Cháu thích loại thử thách này.”

Các em nhỏ trong độ tuổi từ 5 đến 12 em nào cũng được thụ ích. Ông Trương, người dạy lập trình máy tính và phụ trách các hoạt động này, cho biết: “Các cháu ở các lứa tuổi khác nhau nên giáo viên phải cân bằng giữa trẻ lớn và trẻ nhỏ. Chúng tôi đã điều chỉnh phù hợp để trẻ lớn cảm thấy thú vị trong khi vẫn thu hút cả những trẻ nhỏ.”

Giao tiếp hiệu quả và thúc đẩy sự trưởng thành

Ông Trương cho biết: “Một số cháu đã tham gia trại hè vào năm ngoái và chúng tôi nhận thấy năm nay các cháu đã trưởng thành hơn. Năm ngoái, có mấy cháu tham dự trại hè không nhận thức được việc mình làm sai, mà năm nay, những cháu đó đã có thể nhận ra và sửa chữa lỗi lầm của mình.”

Ông Trương tin rằng việc giải thích mọi việc rõ ràng cho bọn trẻ là rất quan trọng. Khi một đứa trẻ nghịch ngợm làm hỏng một tấm biển công cộng, ông Trương cố gắng tìm ra “thủ phạm” và cho những đứa trẻ cơ hội thừa nhận hành vi sai trái của mình. Ông đã nói chuyện với chúng, giải thích tầm quan trọng của tấm biển và quá trình mọi người phải tốn công để thiết kế, đặt mua và treo nó lên. Ông muốn chúng hiểu được mức độ nghiêm túc của việc không tái phạm nữa.

Ông Trương cho biết: “Cháu bé nghĩ rằng việc làm hỏng tấm biển là gây cười. Tôi đã nói chuyện với cháu như nói với một người trưởng thành chứ không phải một đứa trẻ và bảo cháu hãy suy nghĩ về hậu quả mà hành động của mình có thể gây ra cho người khác. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta cần quan tâm đến người khác nhiều hơn. Tôi hỏi cậu ấy rằng người khác sẽ cảm thấy ra sao và phản ứng thế nào trước những gì cậu ấy đã làm. Cậu bé đã rút ra bài học từ lỗi của mình và tự quyết định phải làm gì tiếp theo.”

Học cách tự kỷ luật và trở thành một người tốt hơn

Trường Minh Huệ dạy trẻ em cách trở thành người tốt trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Cô Vương, người dạy các lớp học nấu ăn và thư pháp, cho biết: “Điều quan trọng nhất là phải tạo nền tảng tốt ngay từ khi trẻ còn nhỏ và dạy chúng cách trở thành người tốt hơn. Việc dạy chúng những giá trị như trung thực, khiêm tốn, cách tự kỷ luật và cách phân biệt đúng sai là rất quan trọng. Trẻ nhỏ rất trong sáng và có thể tiếp thu tốt những giá trị này khi còn nhỏ.”

“Điều quan trọng đối với chúng là rèn thói quen hàng ngày. Trẻ con còn ham chơi nên cần có thời gian để chơi, nhưng cũng cần có thời gian để học và thời gian để ăn. Điều này nên trở thành thói quen để chúng có thể học cách quản lý bản thân tốt hơn. Khi lớn lên, chúng sẽ có khái niệm về thời gian. Khái niệm về thời gian rất quan trọng và sẽ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống của chúng khi lớn lên.”

Giá trị truyền thống là nền tảng của một nền giáo dục tốt

Mặc dù xã hội đang thay đổi nhanh chóng nhưng cốt lõi của một nền giáo dục tốt vẫn không thay đổi. Ông Trương chia sẻ: “Các giá trị truyền thống là nền tảng của một nền giáo dục tốt. Trường Minh Huệ luôn nhấn mạnh những điều này và không ngừng dạy trẻ em những khái niệm truyền thống. Một tòa nhà muốn vững chắc cần có nền móng tốt. Chỉ khi có nền tảng vững chắc, trẻ em mới phân biệt được điều gì nên nắm giữ và điều gì nên buông bỏ khi chúng lớn lên.”

Việc các gia đình Trung Quốc có cách nuôi dạy con cái khác biệt so với các gia đình phương Tây là điều không thể tránh khỏi. Theo ý kiến ​​của ông Trương, “Cách giáo dục trẻ em của phương Tây rất khác với phương Đông. Cha mẹ Trung Quốc thường áp đặt con cái của mình hơn so với cha mẹ phương Tây. Điều này có thể làm cho trẻ bị kém khả năng thích nghi với thực tế. Cha mẹ phương Tây khuyến khích con cái tự lập hơn, nhưng chúng lại thường không có khái niệm “hiếu thảo.” Một số trẻ em phương Tây thậm chí bỏ mặc cha mẹ khi chúng lớn lên.”

Ông Trương tin rằng cần có sự cân bằng giữa cách nuôi dạy con cái của phương Đông và phương Tây và mỗi bên nên học những mặt tích cực của nhau. “Về giáo dục, chúng ta có thể đứng ở một góc độ cao hơn. Ví dụ, Cơ Đốc giáo là nền tảng của văn hóa phương Tây, trong khi Nho giáo là nền tảng của văn hóa phương Đông. Không có xung đột nào giữa hai hệ tư tưởng này và đứa trẻ sẽ được hưởng lợi từ cả hai.”

Lời khuyên cho cha mẹ

Gia đình là nơi con cái học những bài học đầu tiên và cha mẹ cũng là người thầy đầu tiên của con. Điều này cực kỳ quan trọng trong việc nuôi dưỡng một đứa trẻ. Ông Trương cho rằng cha mẹ nên để con cái tự giải quyết vấn đề của mình. Ông nói: “Trẻ em cần có môi trường tốt để khôn lớn. Cha mẹ không nên lúc nào cũng làm thỏa mãn nhu cầu của con. Chúng cần phải tự mình giải quyết vấn đề và đạt được mục tiêu. Ví dụ, một số trẻ có thể khóc vì mọi việc không như ý muốn và đôi khi cha mẹ lại nhượng bộ. Làm như vậy không giải quyết được vấn đề. Điều quan trọng là hãy coi đó như một cơ hội cho trẻ học tập để chúng có thể phát triển. Trẻ em cần có khả năng giải quyết vấn đề của mình thì mới có thể lớn lên thành người vững vàng.“

“Trẻ em ngày nay tiếp xúc với rất nhiều thứ. Cả một lượng thông tin khổng lồ trên internet và trẻ có thể cảm thấy rất thú vị. Chúng sẽ bắt chước những gì chúng thấy trên mạng. Điều quan trọng là cha mẹ và thầy cô phải hướng dẫn chúng và nói cho chúng biết những gì chúng có thể hoặc không thể làm.”

Cô Vưu, người phụ trách công việc chung, cũng đưa ra một số lời khuyên. Cô nói: “Trẻ em có thể cư xử khác đi khi không có bố mẹ ở đó. Đặc biệt là trong những gia đình có ít anh chị em, cha mẹ có thể không biết cách thức trẻ giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa, vì vậy điều quan trọng là phải giao lưu cùng các cha mẹ và trẻ em khác.”

Cô La, người tổ chức Trường Minh Huệ, cho biết: “Tất cả các cháu ngay từ đầu đã được uốn nắn việc học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Chúng tôi kiên định tuân thủ các nguyên tắc của trường và dạy các cháu lễ phép, tôn trọng bạn bè, thầy cô, tôn trọng người lớn tuổi, quan tâm đến người khác, tử tế và chịu trách nhiệm về mọi việc mình làm.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/26/464609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/31/211099.html

Đăng ngày 14-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share