Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Tên: Hoàng Mỹ Linh (黄美玲)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 63
Địa chỉ: Khu tập thể Nhà in Vũ Hán, phố Lục Giác Đình, quận Kiều Khẩu, Vũ Hán
Nghề nghiệp: Nhân viên hưu trí thuộc Nhà in Vũ Hán
Ngày mất: ngày 10 tháng 12 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 30 tháng 11 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Chưa rõ
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: Chưa rõ

[MINH HUỆ 18-12-2011] Lúc 4 giờ sáng ngày 10 tháng 12 năm 2011, bà Hoàng Mỹ Linh, một học viên Pháp Luân Công đã qua đời ở tuổi 63 dù mọi người rất nỗ lực để cứu sống bà tại Bệnh viện số 1 Vũ Hán. Có vô số vết sẹo ở trên đầu, dưới hai cánh tay, bắp đùi phía trong, mông, hai tay và chân của bà. Những vết sẹo này rõ ràng được gây ra do sốc điện và điều đó chứng tỏ rằng bà Hoàng đã bị sốc điện đến chết.

2011-12-17-mh-pohai-death-wuhan-huangmeiling-01--ss.jpg

2011-12-17-mh-pohai-death-wuhan-huangmeiling-02--ss.jpg
Bà Hoàng Mỹ Linh ở bệnh viện

Chồng bà Hoàng qua đời nhiều năm trước đây và bà đã sống một mình từ lúc đó. Hàng xóm của bà vẫn trông thấy bà vào ngày 29 tháng 11 năm 2011, nhưng phát hiện ra bà mất tích vào ngày hôm sau. Tối ngày 4 tháng 12 năm 2011, con trai bà đến thăm bà và phát hiện bà nằm bất tỉnh trên sàn nhà tắm ở nhà. Ông đã gọi cấp cứu và đưa bà Hoàng đến Khoa phẫu thuật não thuộc Bệnh viện số 1 Vũ Hán. Bà Hoàng vẫn hôn mê trong cả thời gian.

Trên người bà có nhiều chỗ bị bỏng và nó còn có mùi thịt cháy. Bác sĩ ở đây đã nói “Mùi kinh quá! Thật là khó ngửi!

Khi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bà Hoàng bị xuất huyết não. Con trai bà đã yêu cầu bác sĩ về nguyên nhân các vết sẹo. Bác sĩ trả lời, “Thật khó có thể xác định được nguyên nhân của những vết sẹo này sau thời gian dài như vậy.” Con trai bà Hoàng đã hỏi một người biết sự thật và ông nói một cách quả quyết, “Những vết sẹo này được gây ra bởi sốc điện

2011-12-17-mh-pohai-death-wuhan-huangmeiling-03--ss.jpg

2011-12-17-mh-pohai-death-wuhan-huangmeiling-04--ss.jpg

2011-12-17-mh-pohai-death-wuhan-huangmeiling-05--ss.jpg

2011-12-17-mh-pohai-death-wuhan-huangmeiling-06--ss.jpg

2011-12-17-mh-pohai-death-wuhan-huangmeiling-07--ss.jpg

2011-12-17-mh-pohai-death-wuhan-huangmeiling-08--ss.jpg

2011-12-17-mh-pohai-death-wuhan-huangmeiling-09--ss.jpg

2011-12-17-mh-pohai-death-wuhan-huangmeiling-10--ss.jpg
Những vết bỏng và sẹo ở trên người bà Hoàng

Con trai bà Hoàng đã thông báo những vết thương này cho công an và yêu cầu được giám định pháp y. Một bác sĩ pháp y đã đi cùng với một công an ở Đồn công an Lục Giác Đình, đến khám nghiệm rồi bỏ đi mà không nói lời nào. Trong quá trình cứu chữa, bên cạnh việc truyền oxy, bác sĩ còn đưa đơn thuốc vào ngày 06 tháng 12 sau khi họp hội chẩn, đó là thuốc chữa bệnh bỏng – dầu RASL. Nó giống như việc bác sĩ pháp y, công an và bác sĩ biết những vết sẹo đó được gây ra bởi sốc điện, nhưng không dám nói ra.

Ngày 07 tháng 12, xét nghiệm CT đã cho thấy hiện tượng ứ tắc mạch máu ở trong não bà Hoàng. Sáng ngày 09 tháng 12, huyết áp của bà đột nhiên giảm và gây ra sự ứ máu. Trong lúc điều trị, bà Hoàng không hề mở mắt hay nói câu nào. Bác sĩ nói rằng trong não và thận của bà có chất lỏng, còn dạ dày của bà bị chảy máu.

Bị viên chức Phòng 610 bức hại nhiều lần

Bà Hoàng bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1995. Bà thu được nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần. Bà sống theo các tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành một người có đạo đức. Bà đã quét dọn rác rưởi chất đống trong nhiều năm ở hành lang khu dân cư mà không ai muốn làm. Hàng xóm của bà rất kính trọng bà, “Những người tập Pháp Luân Công thật là tốt!” Tuy nhiên, bà Hoàng liên tục bị công an bắt, giam cầm, tẩy não trong 12 năm qua, chỉ vì bà tập Pháp Luân Công.

Chiều ngày 14 tháng 04 năm 2003, người ở Phòng 610 quận Kiều Khẩu đã đến nhà bắt bà Hoàng rồi đưa bà đến Trại tẩy não Ngạch Đầu Loan trong hai tháng, để lại người mẹ mù lòa 80 tuổi và con trai ở nhà.

Sáng ngày 14 tháng 2 năm 2011, bà Hoàng bị tố giác với công an trong lúc nói chuyện với nhiều người về Pháp Luân Công ở Quảng trường thương mại thế giới Vũ Hán. Sau đó công an ở Đồn công an Vạn Tùng Viên ở quận Giang Hán đã đến bắt và đưa bà đến Trại tẩy não Ngạch Đầu Loan trong hai tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/18/武汉黄美玲惨死-遗体多处电击伤痕-250718.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/21/130257.html
Đăng ngày 20-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share