Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Tên: Trương Quế Hảo (张桂好)
Giới tính: nam
Tuổi: 48
Địa chỉ: thôn Nam Trần Gia, thị trấn Phụ Sơn, thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày mất: ngày 30 tháng 11 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 11 tháng 11 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não mỏ vàng Lĩnh Nam(岭南金矿洗脑班)
Thành phố: Chiêu Viễn
Tỉnh: Sơn Đông
Hình thức bức hại: tẩy não, lục soát nhà, tra tấn

[MINH HUỆ 06-12-2011] Chiều ngày 11 tháng 11 năm 2011, ông Trương Quế Hảo, một học viên Pháp Luân Công đã bị ba công an mặc thường phục ở Đội an ninh nội địa Chiêu Viễn bắt giữ tại nhà ông. Công an đã lục soát nhà ông và lấy đi một máy tính, một đầu VCD, một tấm hình của vị sáng lập Pháp Luân Công, cùng nhiều tài sản cá nhân khác. Sau đó ông bị đưa đến Trại tẩy não Mỏ vàng Lĩnh Nam. Gia đình ông đã đến trại tẩy não để hỏi thông tin về nơi ở của ông Trương nhưng chính quyền trại đã không nói cho họ biết. Ngày 30 tháng 11 năm 2011, ông Trương đã bị tra tấn đến chết. Ngày hôm sau, gia đình ông được thông báo về cái chết của ông chỉ sau khi chính quyền trại tẩy não có một cuộc họp bí mật.

2011-12-13-zhangguihao--ss.jpg

Ông Trương Quế Hảo

Trại tẩy não đã chuyển đến một tòa nhà bị bỏ hoang tại Mỏ vàng Lĩnh Nam vào năm 2004, trại có lính canh tuần tra ngày đêm. Có một phòng tra tấn ở tầng hai với một ghế sắt được làm đặc biệt với xích sắt và khóa chân. Các học viên Pháp Luân Công bị trói vào ghế sắt, sau đó bị sốc điện bằng cách ấn tay vào nguồn điện cao thế hoặc dùi cui điện hay bị đánh bằng dùi cui, roi hay bằng nhiều dây điện xoắn lại. Các cách thức tra tấn khác gồm trói học viên bằng dây thừng, cấm ngủ, treo lên bằng còng tay, hay bị bức thực bằng nhiều loại thuốc không rõ tên.

2010-6-5-minghui-persecution-194948-3.jpg

Miêu tả lại tra tấn: sốc điện bằng dùi cui điện

2004-12-12-mianyang-8.jpg

Miêu tả lại tra tấn: trói bằng dây thừng

Giám đốc trại tẩy não đã được thay đổi nhiều lần kể từ năm 2001. Giám đốc hiện tại là Lý Hải Phong, vốn được thăng chức vào tháng Tư năm 2011 từ vị trí trước đó tại Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Trong hơn mười năm qua, bất kể ai là giám đốc, trại tẩy não này chưa bao giờ ngừng việc đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

2011-11-16-zhaoyuan-lingnan-xinaoban-111160817247--ss.jpg

Trại tẩy não Mỏ vàng Lĩnh Nam

Những viên chức ở Trại tẩy não Mỏ vàng Lĩnh Nam

2011-12-5-ejing-4--ss.jpg

Lý Hải Phong

2011-12-5-ejing-5--ss.jpg

Cao Học Đông

Phòng công an Chiêu Viễn: +86-535-8213885

2011-12-5-ejing-1--ss.png

Từ trái sang phải: Tôn Bảo Đông, Khúc Quan Lệnh, Từ Đức, Đằng Bản Học.

2011-12-5-ejing-2--ss.png

Từ trái sang phải: Vương Hằng Lợi, Dương Bỉnh Tùng, Tống Quân Khánh, Tưởng Thiện Phượng.

2011-12-5-ejing-3.png

Trì Quốc Cường (trái), Vương Khánh Tùng (phải)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/6/山东招远市张桂好被洗脑班迫害致死-图–250241.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/10/130022.html
Đăng ngày 28-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share