Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc

[MINH HUỆ 28-12-2011] Ghi chú của Ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây phương và Trung quốc, nguyên lý quả báo, tức là một người phải chịu trách nhiệm cho các hành động của mình, là được công nhận rộng rãi. Giáo lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ “Chân Thiện Nhẫn”. Vũ trụ sẽ thưởng những hành động hòa hợp với nguyên lý này, trong khi làm những điều như là đánh đập, tra tấn và giết người sẽ nhận quả báo. Nói cách khác, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Những bài như sau đây là một sự nhắc nhở thiện lành nguyên lý này cho những ai làm ác. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ là ‘theo mệnh lệnh’, luật vũ trụ nói rõ họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ bằng cách đi ngược lại dòng nước chảy mới mong thoát khỏi nghiệp báo.

Vào sáng ngày 23 tháng 12 năm 2011, một xe cảnh sát thuộc sở hữu của Tòa án huyện Ninh, thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, chở 12 hành khách, đã va chạm với một xe tải đang đi trên đường cao tốc từ Thanh Đảo đến Lan Châu. Chiếc xe bị phần trước của xe tải đâm vào khiến bình xăng bắt lửa. Ngọn lửa sau đó đã hoàn toàn thiêu rụi cả hai xe. Khi lính cứu hỏa đến nơi, họ phát hiện sáu người đã chết tại hiện trường. Mặc dù sáu người kia vẫn còn sống, nhưng họ đều bị lửa đốt và đã được đi cấp cứu. Người đã chết sau đó được xác nhận là cựu phó Phòng 610 huyện, trưởng ban thẩm phán tòa án hình sự hiện thời là Mạnh Triệu Khánh, trưởng Bộ quy chế Đoạn Hiểu Minh, trưởng ban thẩm phán tòa án dân sự Hồ Phú Cần và hai người em rể của ông ta, một người trong đó cũng là một nhân viên tòa án tên Tần Ái Ninh.

2011-12-27-gansu-ningxian-chehuo--ss.jpg

Vụ tai nạn xe của Tòa án huyện Ninh tại thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc (ảnh trực tuyến)

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã điều khiển truyền thông chỉ đưa một ít thông tin về vụ tai nạn, tuyên bố rằng nguyên nhân vẫn đang được điều tra. Có thông tin xác nhận rằng 10 trong số 12 người trong tai nạn xe là đang trên đường đi điều tra và đánh giá hiệu suất làm việc của Tòa án thôn Tiêu trong năm qua. Để làm vừa lòng cấp trên, tòa án huyện đã mời nhóm đến Suối nước nóng Dao Trì, huyện Kính Xuyên, nơi có những tụ điểm giải trí, bao gồm cả dịch vụ gái mại dâm nổi tiếng trong tỉnh. Và không hiểu sao người tài xế đã lái xe sai làn đường và đâm vào chiếc xe tải đang chạy đến.

Vụ tai nạn trông như là ngẫu nhiên, nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Những người này đã bị quả báo do các việc làm độc ác của họ. Khi Mạnh Triệu Khánh còn là trưởng Phòng 610, ông ta đã giúp công an bắt giữ và kết án phi pháp các học viên Pháp Luân Công.

Huyện Ninh đã chỉ đạo các cấp khác nhau của Phòng 610 bắt giữ và giam cầm hơn 30 học viên Pháp Luân Công. Trong thời gian này, một nữ học viên lớn tuổi đã bị bắt chín lần và bị kết án lao động cưỡng bức ba lần. Một học viên khác, bà Trương Ngọc Linh, đã bị tra tấn đến chết vào năm 2002. Từ tháng 8 năm 2011, phó Cục Tư pháp và Chính trị tỉnh Cam Túc, cùng với Trương Hiểu Lan, người lãnh đạo đảng của thành phố, đã tăng cường đàn áp các học viên địa phương. Kết quả là hơn một chục học viên ở thành phố bị bắt giữ; một số người bị kết án, và một học viên bị xét xử hai lần tại tòa án. Công an thậm chí còn dùng máy khoan điện và búa tạ để đập phá nhà của các học viên. Đội An ninh Quốc gia cũng tra tấn tàn bạo các học viên trên một ghế hổ hơn 12 tiếng. Sau khi một vài học viên ngất đi, những người tham gia vào việc tra tấn sẽ ép in dấu vân tay của học viên vào những biên bản bất hợp pháp.

Trong quá khứ cũng đã có những trường hợp quả báo khác tại huyện Khánh Dương. Cựu trưởng Phòng 610 huyện Khánh Dương, Môn Ý Kính, và nhân viên Bạch Duy Quyền đã chết trong một tại nạn xe hơi khi đang trên đường đi “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công vào ngày 8 tháng 1 năm 2003. Cựu trưởng Cục Tư pháp và Chính trị thành phố Khánh Dương và trưởng Phòng 610, Lưu Ngũ Khánh, đã chỉ đạo nhân viên Phòng 610 từ các huyện và quận khác nhau đàn áp Pháp Luân Công. Ông ta đã chết vào tháng 8 năm 2006 do bệnh ung thư.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/28/甘肃庆阳市宁县原“六一零”头目车祸死亡-251138.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/10/130618.html
Đăng ngày 31-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share