Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2011] Ông Lâm Đức Tài và vợ ông là bà Trương Toàn Thúy, cùng mẹ vợ là bà Mã Nghĩa Tiên đều là học viên Pháp Luân Công ở Trùng Khánh. Họ đều bị kết án lao động cưỡng bức lần thứ hai trong kỳ Thế Vận Hội 2008. Cuối cùng họ đã được thả, tuy nhiên gần đây Phòng 610 đã âm mưu bắt giữ và đưa họ đến Trại tẩy não quận Cửu Long Pha, khiến cho ông Lâm và mẹ vợ phải sống xa nhà để tránh bị bức hại sau này. Vợ ông Lâm đã bị bắt đến trại tẩy não.

Trại tẩy não quận Cửu Long Pha được thành lập bởi Phòng 610 Trùng Khánh, nằm tại khu nghỉ dưỡng Bạch Lộ Đại Trang Viên ở thôn Tam Đa Kiều, thị trấn Bạch Thị Dịch, quận Cửu Long Pha, Trùng Khánh.

Ông Lâm, 37 tuổi, là nhân viên Công ty TNHH Xây dựng công nghiệp Trùng Khánh. Ông đã bị kết án lao động cưỡng bức lần thứ hai trong kỳ Thế Vận Hội 2008, và bị tra tấn dã man về thể xác và tinh thần. Sau khi được thả khỏi trại lao động vào tháng 3 năm 2010, Ngụy Quần, bí thư đảng ở công ty ông, đã đuổi việc ông một cách phi pháp và biển thủ số tiền lương thải hồi gần 20.000 nhân dân tệ. Đầu tháng 11 năm 2011, viên chức ở Phòng quản lý Tạ Gia Loan và Phòng 610 đã đến chỗ làm mới của ông rồi âm mưu bắt ông đến Trại tẩy não quận Cửu Long Pha. Cuối cùng, ông phải rời đi để tránh bị bức hại. Thêm vào đó, các viên chức còn ép buộc người quản lý cắt hai tháng lương của ông, với số tiền lên đến nhiều ngàn nhân dân tệ.

Bà Mã cũng bị đưa đến trại lao động cưỡng bức lần thứ hai trong kỳ Thế Vận Hội 2008, và bị tra tấn dã man đến tận tháng 8 năm 2010, thời điểm bà được thả. Bà không có việc làm, không có trợ cấp hay bất kỳ khoản thu nhập nào khác. Dù bà có đủ điều kiện được trợ cấp một khoản ít ỏi để sống, nhưng viên chức ở Phòng quản lý Tạ Gia Loan và Phòng 610 đã không chấp nhận đơn của bà, và còn đe dọa bà, âm mưu ép bà phải viết cam kết. Cuối tháng 9 năm 2011, viên chức ở Phòng quản lý Tạ Gia Loan, Đồn công an Tạ Gia Loan, và Phòng 610 đã đến nhà bà để cố đưa bà đến Trại tẩy não quận Cửu Long Pha. Kết quả là bà phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại.

Bà Trương cũng bị kết án lao động cưỡng bức lần thứ hai trong kỳ Thế Vận Hội 2008. Do toàn bộ người nhà của bà đều bị bắt và không có ai chăm sóc cho cô con gái 4 tuổi, nên bà được phép thụ án ở bên ngoài nhà tù. Khoảng cuối tháng 7 năm 2011, viên chức ở ở Phòng quản lý Tạ Gia Loan, Đồn công an Tạ Gia Loan, và Phòng 610 đã bắt bà khi bà đang đến chỗ làm rồi đưa bà đến Trại tẩy não quận Cửu Long Pha. Tại đây bà bị kìm hãm thể xác và chịu nhiều tra tấn tinh thần.

2011-12-19-chongqing-jiulongpo-xinaoban-1--ss.jpg 2011-12-19-chongqing-jiulongpo-xinaoban-2--ss.jpg

Trại tẩy não quận Cửu Long Pha

Gia đình này đã chịu nhiều bức hại tàn khốc về thể chất, tinh thần và tài chính trong thời gian dài bởi chính quyền cộng sản Trung Quốc. Kết quả là con cái của họ bị bỏ lại không ai chăm sóc và chịu nhiều thương tổn về tâm lý.

Những cá nhân tham gia bức hại ông Lâm và gia đình ông:

<u</u>Tống Hoằng, trưởng Ủy ban chính trị và lập pháp quận Cửu Long Pha ở Trùng Khánh
Hồ Liên Cường, trưởng Phòng 610 quận Cửu Long Pha và là phó Ủy ban chính trị và lập pháp quận Cửu Long Pha ở Trùng Khánh
Nhậm Thắng Tây, trưởng phòng quản lý Tạ Gia Loan: +86-23-68716849, +86-23-68481684, +86-23-68481686
La Vĩ, trưởng Đồn công an Tạ Gia Loan: +86-23-68480825
Trại tẩy não quận Cửu Long Pha: +86-23-65740466


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/20/一家三人被非法劳教后-再遭“六一零”迫害-250782.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/1/130438.html
Đăng ngày 24-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share