Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2011] Ngày 05 tháng 06 năm 2011, ông Phùng Khuê, một học viên Pháp Luân Công đã bị bắt và bị bắn ở thị trấn Song Thành Bảo, thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm. Tai bên trái của ông đã bị thương khi Trương Chính Bằng, phó đồn công an thị trấn Song Thành Bảo và công an Vương Bình đã bắn ông Phùng. Vợ ông Phùng, bà Tống Tú Vĩ; ông Triệu Bảo Sơn và ông Dương Bân đều bị bắt tại cùng thời điểm. Cả bốn học viên đã bị kết án, ông Phùng bị kết án vô thời hạn, bà Tống và ông Triệu bị kết án năm năm tù, ông Dương bị kết án ba năm tù.

Vào ngày 05 tháng 06, khi bốn học viên đang phát các đĩa DVD Thần Vận tại khu chợ thị trấn Song Thành Bảo. Ông Phùng đã chạy thoát khỏi công an ở Đồn công an Song Thành Bảo, nhưng ông lại đi vào ngõ cụt. Trong lúc truy bắt, công an đã bắn vào người ông trong lúc ông chạy, khiến ông bị bất tỉnh. Ông bị một vết thương chảy nhiều máu ở bên má phải, đầu, cổ và tay phải của ông cũng chảy nhiều máu.

Theo công an, ông Phùng đã bị đưa đến Trại giam Công Chủ Lĩnh; bà Tống bị đưa đến Nhà tù nữ Tứ Bình; ông Triệu bị đưa đến Trại giam số 2 Trường Xuân; và ông Dương bị đưa đến Trại giam số 3 Trường Xuân.

Công an ở phân cục Lục Viên, Đội an ninh nội địa Công Chủ Lĩnh và bốn đồn công an khác đã lục soát nhà của ông Phùng và ông Triệu. Xe ô tô của ông Dương cũng bị công an ở Phòng công an Công Chủ Lĩnh lấy đi.

Ông Phùng trước đây là một người khỏe mạnh, nhưng hiện giờ người ông rất gầy gò ốm yếu. Những vết thương của ông vẫn chưa lành hẳn. Ông không đồng ý với phán quyết của tòa và đang yêu cầu kháng cáo.

Sau khi ông Phùng bị bắn, công an bắt đầu lan truyền những lời bịa đặt về sự việc này. Theo luật, công an không được phép nổ súng trong khi làm nhiệm vụ, trừ khi mạng sống của họ bị đe dọa bởi các nghi phạm hình sự. Vụ việc này là một ví dụ điển hình cho việc công an vi phạm luật pháp.

Những cá nhân phải chịu trách nhiệm trong việc nổ súng và bắt giữ:

Đồn công an thị trấn Song Thành Bảo ở thành phố Công Chủ Lĩnh: +86-434-6584110

Ding Jianguo, trưởng đồn

Tôn Vĩnh Tuyển (Sun Yongxuan – 孙永选), chính trị viên

Trương Chính Bằng (người đã bắn ông Phùng), phó đồn công an

Vương Bình, công an

Bài viết trước đó: “Công an bắn học viên Phùng Khuê ở Trường Xuân” https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/23/126198.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/16/法轮功学员冯奎遭恶警枪击-反被非法判无期-250632.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/24/130308.html
Đăng ngày 6-1-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share