Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2023] Khi Pháp Luân Đại Pháp được biết đến lần đầu tiên và chúng ta đang ở giai đoạn đầu của quá trình tu luyện cá nhân, hầu hết các học viên đều có thể vững vàng bước qua các khảo nghiệm nghiệp bệnh được Sư phụ giảng qua các bài giảng. Những khảo nghiệm này chỉ đơn giản là tiêu trừ nghiệp lực, đề cao tâm tính và được Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) an bài để đề cao tầng thứ tu luyện của các học viên. Nếu học viên nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì nó sẽ đi qua nhanh chóng. Khi tu luyện cá nhân chuyển sang tu luyện Chính Pháp, khảo nghiệm nghiệp bệnh đã thay đổi. Tại sao? Bệnh tật không chỉ tiêu trừ nghiệp lực còn sót lại của các học viên để họ có thể đề cao tầng thứ tu luyện mà còn liên quan đến can nhiễu của cựu thế lực.

Một học viên nói: “Tôi không thừa nhận sự an bài của cựu thế lực hay cái gọi là khảo nghiệm. Khổ nạn này không liên quan gì đến tu luyện của tôi. Chỉ cần tôi có chính niệm và chính hành, tôi có thể bỏ qua sự tồn tại của nó và không cần phải hướng nội khi gặp khổ nạn.” Trên bề mặt, có vẻ như người học viên có thể ngộ khá tốt. Nhưng tôi nghĩ sẽ hoàn toàn sai lầm khi nói rằng biểu hiện của nghiệp bệnh không liên quan gì đến tu luyện và không cần phải hướng nội. Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở để tuyên bố rằng các học viên vẫn còn chấp trước, nên chúng đã cưỡng ép chèn ép khổ nạn vào con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài. Điều này khiến các học viên đột nhiên xuất hiện trạng thái bị bệnh nặng, và một số thậm chí còn mất mạng.

Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử Đại Pháp từ ngày bắt đầu tu luyện, một đời này của chư vị đã được an bài lại mới rồi. Cũng nói, đời này của chư vị đã là một đời của người tu luyện, việc gì cũng đều không ngẫu nhiên nữa, cũng sẽ không xuất hiện những việc ngẫu nhiên; hết thảy những gì trên đường đời con người với sự đề cao và tu luyện của chư vị là có quan hệ trực tiếp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Chúng ta đang đi trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài, nhưng cựu thế lực đang áp đặt an bài của chúng lên chúng ta. Điều chúng ta không thừa nhận chính xác là phần chúng đã áp đặt. Nhưng chúng ta có Pháp Sư Phụ giảng về vấn đề này để chỉ dẫn chúng ta. Hướng nội và loại bỏ các chấp trước trong khổ nạn không phải là thừa nhận sự an bài của cựu thế lực, mà thay vào đó là chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp và chính lại bản thân trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài. Đây chính xác là việc chúng ta nên làm đầu tiên và trước nhất khi đối mặt với khổ nạn. Vì vậy, nếu tình trạng nghiệp bệnh kéo dài thì chắc chắn chúng ta cần phải đề cao một số khía cạnh, mặc dù đó có thể là một khía cạnh nhỏ nào đó mà chúng ta đã bỏ qua hoặc không nhận thức được.

Khi một người đột nhiên đối mặt với tình trạng nghiệp bệnh nghiêm trọng, nếu người đó không minh bạch Pháp lý, người đó có thể coi đó là tiêu nghiệp nói chung ở giai đoạn tu luyện cá nhân, cho rằng đó là hảo sự và chúng ta không cần phải quá coi trọng nó vì nó sẽ qua đi. Kiểu chịu đựng thụ động này là thừa nhận an bài cựu thế lực và sẽ kéo dài thời gian nghiệp bệnh.

Thời gian qua đi, các học viên có thể nhận ra rằng cuộc bức hại do cựu thế lực an bài không nên chịu đựng một cách thụ động. Tuy nhiên, vì họ không thể tìm ra thiếu sót của mình nằm ở đâu nên tâm tính của họ đã không đề cao trong khổ nạn, và họ không tập trung vào việc học Pháp, luyện công hay phát chính niệm. Thay vào đó, họ nằm trên giường như những người thường đang dưỡng bệnh, chờ gia đình mang đồ ăn và nước uống.

Một số thậm chí còn tư vấn ý kiến bác sĩ hoặc trải qua liệu pháp vật lý trị liệu hoặc xoa bóp để giảm cơn đau. Trên thực tế, chính niệm của họ không mạnh và biểu hiện nghiệp bệnh vẫn còn dai dẳng. Cũng có những học viên thiếu chính niệm, cùng với sự can nhiễu của tình thân quyến, được những người thân trong gia đình không tu luyện đưa đến bệnh viện, bị bác sĩ âm mưu dùng nhiều pháp đồ điều trị y tế khác nhau.

Hầu hết những người đang gặp khổ nạn và các đồng tu trợ giúp đều cầu xin Sư phụ gia trì để họ vượt qua khảo nghiệm, hoặc giảm bớt nghiệp lực của họ để giảm bớt độ khó khi vượt qua khảo nghiệm, hoặc một số vấn đề khác.

Tôi nhận ra rằng không có cách nào khác để các học viên đối mặt với khổ nạn. Chúng ta chỉ có thể dùng chính niệm mạnh để đột phá. Có rất nhiều kỳ tích về cách đạt được chính niệm và chính hành trong các bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trên trang Minh Huệ trong nhiều năm qua, nên tôi sẽ không nhắc lại ở đây vì dung lượng giới hạn.

Trên đây là những suy nghĩ và tâm tưởng gần đây của tôi sau khi đọc các bài giảng mà tôi muốn chia sẻ với các đồng tu.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/24/462083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/25/210990.html

Đăng ngày 10-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share