Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2023] Ngày 15 tháng 6 năm 2023, bà cụ Đặng Xuân Tiên (82 tuổi) cư trú ở quận Phong Đài, Bắc Kinh đã bị kết án 3 năm tù và phạt 3.000 nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Cảnh sát đã cố gắng tống giam bà Đặng Xuân Tiên trở lại nhưng đành bỏ cuộc sau khi phát hiện bà bị huyết áp cao. Trước đó bà đã được tại ngoại sau vụ bắt giữ cách đó 3 năm.

Khoảng 10:00 sáng ngày 23 tháng 4 năm 2020, khi bà Đặng đang rửa bát đĩa thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Năm viên cảnh sát từ Đồn Công an Nhạc Các Trang và Đồn Công an Mã Gia Bảo đã xông vào nhà bà và tịch thu máy in, máy tính, máy ép và các sách Pháp Luân Công của bà. Cảnh sát nói có người đã trình báo bà ấy phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Cảnh sát thẩm vấn bà Đặng tại Đồn Công an Nhạc Các Trang trước khi đưa bà đến Bệnh viện quận Phong Đài để khám sức khỏe vào khoảng 2:00 chiều cùng ngày. Họ đưa bà trở lại đồn sau cuộc kiểm tra sức khỏe và giữ bà ở lại đó qua đêm. Sáng hôm sau, họ chuyển bà đến Trại tạm giam quận Phong Đài, tuy nhiên, trại đã từ chối tiếp nhận bà vì kết quả kiểm tra cho thấy huyết áp của bà tăng cao. Cảnh sát đã thả bà vào buổi chiều và ra quyết định để bà tại ngoại 1 năm chờ xét xử.

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Viện Kiểm sát quận Phong Đài đã gọi điện cho con trai bà Đặng và ra lệnh cho anh ấy đưa mẹ của mình đến chỗ họ, nhưng anh từ chối.

Sau đó, viện kiểm sát đã yêu cầu Đồn Công an Nhạc Các Trang “làm việc” với bà. Một cảnh sát họ An đã đến ngân hàng (nơi bà Đặng mở tài khoản) và đóng giả là giám đốc ngân hàng để gọi điện cho bà ấy. Ông ta nói phát hiện thấy tài khoản ngân hàng của bà có vấn đề và yêu cầu bà mang theo thẻ căn cước đến ngân hàng để giải quyết. Bà Đặng đi tới để rồi để thấy “giám đốc” An này đưa ra lệnh bắt giữ mình. Bà từ chối ký tên vào lệnh bắt giữ và cảnh sát An đã bắt và đưa bà đến thẳng viện kiểm sát.

Công tố viên Trương Lỵ cho bà Đặng xem danh sách những vật phẩm bị tịch thu tại nhà của bà trong thời gian bà bị bắt vào năm 2020 và hỏi liệu những thứ đó có thực sự là của bà không. Sau đó Trương ra lệnh cho bà ký tên vào danh sách đó. Bà từ chối vì bà biết chữ ký của mình trong danh sách sẽ được dùng làm bằng chứng chống lại bà. Sau đó công tố viên Trương đã để bà về nhà.

Hai cảnh sát từ Đồn Công an Mã Gia Bảo đến gõ cửa nhà bà Đặng vào lúc 9:00 tối ngày 11 tháng 6 năm 2021. Bà đã đi ngủ và không nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau đó, cảnh sát gõ cửa nhà hàng xóm của bà (gia đình của hai vợ chồng già ngoài 80 tuổi) và hỏi họ rằng bà Đặng đã liên lạc với những ai. Hai vợ chồng nói rằng bà Đặng hiếm khi ra khỏi nhà và họ cũng không thấy có khách tới nhà bà. Họ cũng lên án cảnh sát đã liên tục sách nhiễu bà ấy.

Bốn ngày sau, một cảnh sát khác đến nhà bà Đặng lúc 11:00 sáng. Anh ta tỏ ra là mình là một người đàn ông rất lịch sự, nói rằng bà Đặng có thể tin tưởng vào họ nếu bà cần bất kỳ sự giúp đỡ nào vì con trai bà sống xa nhà. Nhưng bắt đầu từ 6:00 sáng hôm sau, cũng chính người này đã làm việc với ủy ban phố Mã Gia Bảo và thuê hai người thay phiên nhau canh bên ngoài nhà bà suốt ngày đêm để giám sát bà.

Chủ tọa phiên tòa Hồ Xuân Sinh và trợ lý thẩm phán Lưu Thụy Trân đã đích thân giao lệnh triệu tập cho bà Đặng vào ngày 24 tháng 3 năm 2023. Bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Phong Đài vào ngày 11 tháng 4.

Ngày 11 tháng 6, một nhân viên tòa án đã gọi điện cho bà Đặng và nói rằng bà cần phải đi khám sức khỏe vào ngày 15 tháng 6. Bốn ngày sau, tòa án đã cho xe đến đón bà. Kết quả kiểm tra sức khỏe một lần nữa cho thấy bà bị huyết áp cao. Nhân viên tòa án đã đưa bà đến Đồn Công an quận Phong Đài sau cuộc kiểm tra.

Cảnh sát cho biết họ có ý định tống giam bà Đặng nhưng đành phải để bà tại ngoại do huyết áp tăng cao. Bà từ chối ký tên vào giấy bảo lãnh vì bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Trước khi để bà ấy đi, cảnh sát đã cho bà xem phán quyết của tòa án, trên đó đề ngày 15 tháng 6. Bà đã bị kết án 3 năm và phạt tiền 3.000 nhân dân tệ.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Lỵ (张莉), công tố viên, Viện Kiểm sát quận Phong Đài: +86-10-63892000, +86-13911180931
Hồ Xuân Sinh (胡春生), chủ tọa phiên tòa, Tòa án quận Phong Đài: +86-18600857573, +86-10-57492499, +86-10-67655680
Lưu Thụy Trân (刘瑞珍), trợ lý thẩm phán, Tòa án quận Phong Đài: +86-15210505116
Tống Úy Hạo (宋蔚皓) và Tào Thủ Lệnh (曹守令), bồi thẩm viên, Tòa án quận Phong Đài

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/18/462089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/25/210044.html

Đăng ngày 07-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share