Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2023] Một người phụ nữ ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, bị kết án oan sai 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vẫn đang bị từ chối thăm thân kể từ khi thụ án tù vào tháng 12 năm 2022.

Ngày 16 tháng 10 năm 2021, bà Vu Quế Trân (57 tuổi) bị cảnh sát bắt giữ tại nhà. Bà bị giam 15 ngày ở trong Trại tạm giữ Vi Tử Câu trước khi bị chuyển đến Trại tạm giam Số 4 Trường Xuân.

Trong suốt quá trình truy tố bà, luật sư của bà không được phép gặp thân chủ của mình và không được cập nhật về tình trạng vụ án của bà. Trại tạm giam cũng hủy thẻ trả trước mà gia đình đưa cho bà dùng ở trong trại và không cho phép họ đưa cho bà một cái mới. Do đó bà Vu không thể mua nhu yếu phẩm hàng ngày.

Khi chuyển vụ án của bà tới viện kiểm sát, cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng để buộc tội bà Vu. Hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công tịch thu được từ nhà bà đã bị ghi thành hơn 100 và mấy trăm tờ lịch bị ghi tăng lên thành hơn 1.000 tờ.

Tháng 6 năm 2022, Tòa án quận Triều Dương đã kết án bà Vu 5 năm tù. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Trường Xuân, và cơ quan này đã ra phán quyết y án đối với bà. Tháng 12 năm 2022, bà đã bị chuyển đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm và đã bị từ chối thăm thân kể từ đó.

Bản án lao động thứ hai, bị đánh đập thậm tệ khiến túi mật bị tổn thương

Chồng bà Vu đã qua đời nhiều năm trước đó. Bà mở một cửa hàng đồ nguội để mưu sinh và một mình nuôi dạy con trai. Nhiều năm làm việc vất vả đã khiến sức khỏe của bà Vu suy giảm nghiêm trọng. Bà bị bệnh nặng và trong tình trạng cận kề cái chết. Theo lời khuyên của một người bạn, bà đã tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 14 tháng 5 năm 1995 và mọi bệnh tật của bà đã khỏi trong vòng 1 tháng.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà Vu đã đi tới Bắc Kinh 3 lần để kháng nghị ôn hòa cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và lần nào cũng bị bắt giữ. Bà từng thụ án 2 lần trong trại cưỡng bức lao động với tổng thời gian hơn 4 năm. Bà liên tục bị đánh đập và sốc điện bằng dùi cui. Túi mật và lưng bà bị tổn thương nghiêm trọng và bà đến nay đã 20 năm trôi qua, nhưng thương tổn đó của bà vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/17/462071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/24/210024.html

Đăng ngày 05-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share