Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2023] Đầu tháng 6 năm 2023, một cư dân 84 tuổi ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông đã bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 14 tháng 6 năm 2020, bà Diêu Tĩnh Kiều bị bắt tại một ngôi nhà riêng trong khi đang đọc sách của Pháp Luân Công cùng với 9 học viên địa phương khác. Hiện 4 người trong số họ, trong đó có bà Diêu, đã bị kết án và phạt tiền nặng.

Một ngày sau vụ bắt giữ bà Diêu đã được tại ngoại nhưng lại đối mặt với sự sách nhiễu liên tục từ cảnh sát và ủy ban khu phố địa phương. Điều kiện tại ngoại của bà bị thay đổi 2 lần, lần lượt vào tháng 6 năm 2021 và tháng 6 năm 2022.

Đến tháng 8 năm 2022, bà bị Tòa án Quận Yết Đông đưa ra xét xử. Tháng 11 năm 2022, bà bị kết án 3 năm tù và phạt tiền 30.000 Nhân dân tệ. Khoảng ngày 5 tháng 6 năm 2023, bà bị bắt trở lại và đưa vào nhà tù.

Bức hại trong quá khứ

Bà Diêu từng bị bệnh viêm quanh khớp vai thể đông, bệnh dạ dày, và bệnh thận. Có lần bà bị chảy máu mũi nghiêm trọng và phải nhập viện. Bà hao tốn cả gia tài để chữa bệnh, nhưng không có hiệu quả. Bà cũng từng có mối quan hệ căng thẳng với con dâu. Hai người thường xuyên đỏ mặt tía tai với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt.

Tháng 11 năm 1998, sau khi Pháp Luân Công truyền đến thôn của bà Diêu (lúc ấy bà 58 tuổi) bà quyết định thử tu luyện. Các triệu chứng bệnh của bà nhanh chóng biến mất và bà cảm thấy tràn đầy năng lượng. Bà cố gắng sống theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn và bắt đầu hòa hợp với con dâu. Việc buôn bán của gia đình bà cũng phát đạt.

Thế nhưng cuộc sống hạnh phúc của bà Diêu tiêu tan khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Cảnh sát sách nhiễu bà, đôi khi là vào nửa đêm, mỗi khi sắp tới ngày mà chính quyền cho là nhạy cảm về mặt chính trị.

Sau khi 1 học viên địa phương bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2001 trong khi dán các áp phích có thông tin về Pháp Luân Công, bà Diêu bị nghi ngờ có liên quan nên cũng bị lục soát nhà. Cảnh sát từ Đồn Công an Ngư Hồ tịch thu các sách Pháp Luân Công và băng nhạc luyện công của bà. Bà bị giam 15 ngày trong Trại tạm giam Yết Dương.

Tháng 11 năm 2002, cảnh sát bắt bà Diêu tại nhà và giam giữ bà 15 ngày trong trại tạm giam Yết Dương. Bà bị cho ăn đồ ăn cháy và ôi thiu, phải tắm nước lạnh dù thời tiết giá rét. Bà cũng bị ép phải nộp hơn 200 Nhân dân tệ tiền phạt.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/14/461976.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/22/209992.html

Đăng ngày 04-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share