Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2023] Bà Tùy Lệ Tiên, một cư dân thị trấn Yến Giao, thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc đã bị cảnh sát bắt tại nhà riêng vào ngày 14 tháng 5 năm 2023. Lệnh bắt giữ bà đã được phê chuẩn 10 ngày sau đó. Bà là một giáo viên đã nghỉ hưu (khoảng 72 tuổi) và hiện đang phải đối mặt với cáo trạng.

Trưởng Công an thành phố Tam Hà Phan Kỷ Cường (51 tuổi) là người ra lệnh bắt giữ bà Tùy. Mười ngày trước vụ bắt giữ, vào khoảng ngày 10 tháng 5 năm 2023, khi đang đến thị trấn Yến Giao, ông ta nhìn thấy một biểu ngữ có nội dung “Chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5”. Ông ta bèn ra lệnh cho Đồn Công an Đông Thành ở thị trấn Yến Giao bắt giữ bất cứ ai treo biểu ngữ và nhanh chóng truy tố “kẻ phạm tội”. Đồn công an đã rà các video giám sát và xác định rằng bà Tùy là người đã treo biểu ngữ đó.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một pháp môn tu luyện cổ xưa được giới thiệu ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Kể từ năm 2000, các học viên trên toàn thế giới bắt đầu kỷ niệm ngày này là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, để bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với những lợi ích mà họ đã được thụ hưởng từ pháp môn tu luyện này.

Do sự phổ biến rộng rãi của Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại pháp môn này vào tháng 7 năm 1999. Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay và các học viên bên trong Trung Quốc không thể tự do tổ chức kỷ niệm sự kiện đặc biệt này. Thay vào đó, nhiều người chọn treo biểu ngữ và phát tặng tài liệu thông tin như một cách đặc biệt để chào mừng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Cảnh sát đã lập chốt bên ngoài tòa nhà chung cư của bà Tùy vào ngày 13 tháng 5 và ghi video bà ra vào tòa nhà, để xác nhận rằng bà chính là người mà video giám sát kia đã ghi được.

Vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm sau, Lý Vĩ của Đội An ninh Nội địa thành phố Tam Hà cùng với Thôi Tiểu Bình và một vài cảnh sát khác của Đồn Công an Đông Thành đã tới gõ cửa nhà bà Tùy và nói dối rằng họ tới để điều tra dân số.

Bà Tùy đã tin họ và mở cửa. Ngay khi vừa xông vào, họ liền cho bà xem một bức ảnh trên điện thoại di động và hỏi bà có treo tấm biểu ngữ ở trong bức ảnh hay không. Họ cũng phát đoạn video quay cảnh bà ra vào tòa nhà chung cư và yêu cầu bà xác nhận đó là mình. Bà một mực im lặng.

Cảnh sát đã bắt bà và hai học viên Pháp Luân Công khác tình cờ ghé qua nhà bà vào lúc đó. Sau khi đưa cả ba đến Đồn Công an Đông Thành, cảnh sát quay lại nhà bà Tùy một lần nữa và tịch thu máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công và các tài liệu thông tin của bà.

Sau ngày hôm đó các học viên đã bị thẩm vấn nhiều lần, nhưng họ từ chối trả lời các câu hỏi của cảnh sát.

Hai vị khách của bà Tùy đã được thả vào ngày hôm sau, còn bà Tùy bị chuyển đến Trại tạm giam thành phố Tam Hà.

Quê gốc của bà Tùy ở tỉnh Hắc Long Giang và bà đã chuyển tới sống ở Tam Hà hơn một thập kỷ. Trước đó bà từng bị bắt vào năm 2013 trong khi đang đọc sách của Pháp Luân Công cùng với một số học viên khác và bị giam trong Trung tâm Tẩy não Lang Phường.

Thông tin của những thủ phạm bức hại:

Phan Kỷ Cường đã tích cực bức hại các học viên địa phương trong những năm qua và nằm trong danh sách những thủ phạm bức hại do Minh Huệ Net tổng hợp. Số điện thoại của ông ta là +86-13903100180.

Lý Vĩ của Đội An ninh Nội địa thành phố Tam Hà: +86-15903163579
Đồn Công an Đông Thành: +85-159-3321011, +86-159-3312138
Tôn Chí Vĩ (cảnh hiệu 078533), cảnh sát trưởng: +86-13722666866

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/3/461589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/14/209883.html

Đăng ngày 23-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share